Hưng Yên: Phạt học sinh ăn thạch trong nhà vệ sinh, cô giáo bị chấm dứt hợp đồng
(THPL) - Cô giáo chủ nhiệm lớp Bùi Thị Trang đã phạt học sinh ăn 20 túi thạch dừa đông lạnh trong khu nhà vệ sinh tại tiết sinh hoạt lớp.
Theo báo Thanh niên, chiều 4/4, ông Chu Quốc Hiệu, Chủ tịch UBND huyện Văn Giang, Hưng Yên, cho biết sự việc xảy ra tại Trường THCS Liên Nghĩa, nằm trên địa bàn huyện.

Theo đó, vào tiết sinh hoạt lớp ngày 9/3, em D.T.L, học sinh lớp 6A3 của trường, đã bị cô giáo chủ nhiệm là Bùi Thị Trang phạt vào nhà vệ sinh ăn 20 túi thạch dừa lạnh, với lý do em nay hay vi phạm nội quy, hay ăn quà vặt. Khi em L. thực hiện hình phạt, cô giáo có cử 2 bạn ra canh.
Kể lại sự việc, bố của D.T.L cho biết: “Vào ngày 9/3/2019 cháu L bị cô giáo chủ nhiệm lớp phạt, bắt ra nhà vệ sinh ăn hết 20 gói thạch. Cô giáo cử 3 bạn cùng lớp ra canh. Sau khi cháu ăn thạch về thì có biểu hiện đau bụng, thấy vậy ông bà cũng mua thuốc cho cháu uống thuốc và cũng đỡ”.
Theo thông tin từ phía trường thì L. đã từng bị giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở nhiều lần và xử lý bằng nhiều hình thức nhưng vẫn thường hay tái phạm việc vi phạm nội quy.
Ban Giám hiệu nhà trường sau khi nắm được sự việc đã yêu cầu cô Trang viết bản tường trình; đồng thời cử ông Hoàng Văn Điển là Hiệu phó nhà trường và cô tới gia đình học sinh để xin lỗi vì đã để xảy ra sự việc đáng tiếc nói trên; gia đình em cũng đã chấp nhận - báo điện tử Vietnamnet đưa tin.
Ngày 21/3, Hội đồng nhà trường đã tổ chức họp rút kinh nghiệm đến toàn thể giáo viên trong trường, kỷ luật khiển trách và tạm đình chỉ công tác 3 ngày (từ 22- 24/3) đối với cô giáo Bùi Thị Trang.
Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của huyện, Ban giám hiệu nhà trường đã chấm dứt hợp đồng giảng dạy đối với cô giáo Bùi Thị Trang kể từ 1/4.
UBND huyện Văn Giang sau đó cũng đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT huyện, yêu cầu chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để tiếp tục xảy ra những trường hợp tương tự; chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Phòng GD-ĐT, UBND xã Liên Nghĩa tăng cường nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn.
Cũng theo ông Hiệu, sau khi chấm dứt hợp đồng với cô giáo, gia đình học sinh đã chấp nhận lời xin lỗi của nhà trường và không có ý kiến gì. Trong trường hợp gia đình có ý kiến khác, huyện sẽ xem xét giải quyết.
Tuấn Anh (tổng hợp)
Tin khác
Thanh Hóa: Rà soát hệ thống biển báo để lắp camera AI phạt nguội giao thông
Công an Thanh Hóa: Khởi công xây dựng 2 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 860 tỉ đồng
Quảng Ninh thông qua 31 Nghị quyết, phấn đấu GRDP trên 12,5% năm 2026
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm bằng video ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tập đoàn Bảo Việt ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2035
Thuế Hà Nội ra mắt hệ thống AI, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế tự động
Hơn 250 gian hàng quy tụ công nghệ "xanh" và giải pháp bền vững cho dệt may Việt Nam
(THPL) - Sáng 16/12, Triển lãm quốc tế ngành Công nghiệp Dệt may - Thiết bị, Nguyên phụ liệu & Vải 2025 (HanoiTex & HanoiFabric 2025) đã chính thức...16/12/2025 17:36:00Loạt cổ phiếu chứng khoán “bom tấn” lên sàn gây thất vọng, nhà đầu tư IPO thua lỗ
(THPL) - Thị trường chứng khoán Việt Nam cuối năm 2025 đang chứng kiến một nghịch lý đáng chú ý: hàng loạt cổ phiếu chứng khoán quy mô...16/12/2025 17:34:43Hợp tác xã Miến Việt Cường: Mô hình HTX điển hình thúc đẩy kinh tế từ sản phẩm truyền thống ở Thái Nguyên
(THPL) - Khởi đầu từ một hợp tác xã nhỏ với vốn còn hạn chế, Hợp tác xã Miến Việt Cường (Thái Nguyên) đã vượt qua nhiều khó khăn...16/12/2025 17:30:10HTX Nấm Tam Đảo: Đòn bẩy phát triển kinh tế nông thôn miền núi phía Bắc
Trong những năm gần đây, Hợp tác xã Nấm Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) đã từng bước khẳng định vai trò là mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu...16/12/2025 15:14:18

