Huế: Bắt khẩn cấp "nữ quái" lừa đảo hơn 4 tỷ đồng
(THPL) - Dựa vào tài ăn nói của mình cũng như sự nhẹ dạ cả tin của nhiều người, “nữ quái” đã lừa đảo vay hơn 4 tỷ đồng để phục vụ nhu cầu tiêu xài cá nhân cho đến khi vỡ nợ.
Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trịnh Thị Bích Trâm (sinh năm 1977, trú tại đường Phạm Thị Liên, Phường Kim Long, TP Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, với thủ đoạn vay tiền để đầu tư dự án, cho người khác vay lại để lấy lãi suất cao, Trịnh Thị Bích Trâm đã liên hệ với hàng chục người để vay tiền. Để tạo lòng tin, Trâm nổ có quan hệ với nhiều lãnh đạo, cán bộ nhà nước. Nhiều người được Trâm trả lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất của ngân hàng và rất đúng hạn nên nhiều người tin tưởng giao cho Trâm số tiền lớn.

Đối tượng Trịnh Thị Bích Trâm bị bắt. (Ảnh: CA)
Từ cuối năm 2014 đến tháng 8/2016, đối tượng đã vay mượn được hơn 4 tỷ đồng từ các nạn nhân. Tuy nhiên, sau khi vay mượn được tiền, Trâm lại dùng chính số tiền đó để trả tiền lãi cho nạn nhân và dùng để tiêu xài cho hoạt động cá nhân của mình, nên không có khả năng chi trả.
Một thời gian ngắn sau khi cho vay, thấy Trâm không trả lãi đều đặn như trước nên các nạn nhân gọi điện thoại hỏi Trâm để yêu cầu được thanh toán số tiền gốc thì Trâm khất hẹn nhiều lần. Khi phát hiện mình đã bị lừa, nhiều nạn nhân đã cùng nhau viết đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng điều tra làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Trịnh Thị Bích Trâm để xử lý theo quy định của pháp luật.
Lãnh đạo công an cho biết, đây là thủ đoạn không mới nhưng rất nhiều người vì hám lợi và mất cảnh giác để các đối tượng này lừa đảo, chiếm đoạt tài sản một cách dễ dàng.
Tuấn Kiệt
Tin khác
Giá vàng 1-3: Đồng loạt tăng kỷ lục, dự báo đà tăng chưa dừng lại
Thời tiết ngày 1/3: Miền Bắc sương mù, Nam Bộ mưa dông
Năm 2026, kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 969.796 tỉ đồng và trả nợ khoảng 534.739 tỉ đồng.
Mã định danh BĐS: Thị trường chuyển từ vận hành theo tin đồn sang dữ liệu
Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong GDP đạt 17,5%
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sáng 28/2 đã phát đi thông báo khẩn gửi cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc...28/02/2026 19:44:23Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
(THPL) - Dự án sau khi hoàn thành giúp chống quá tải cho đường dây 220 kV Đa Nhim – Đức Trọng – Di Linh hiện hữu; Giải phóng công suất các...28/02/2026 14:52:26Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Trong năm 2025, tổng số nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng là 309 nhiệm vụ, trong đó 70% đã hoàn thành, 16% đang thực hiện theo...28/02/2026 14:50:55Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường...28/02/2026 13:55:26
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia