01:29 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hơn 56.000 nhà tốc mái, 3 người chết trong bão số 9

21:03 28/10/2020

(THPL) - Bão số 9 sau khi đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 10-11 (90-115km/h), giật cấp 13 khiến hàng loạt nhà sập, tốc mái, khiến 3 người chết, đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Nguy cơ sạt lở đất ngập lụt, lũ quét do mưa lớn cảnh báo ở cấp 4.

Tin tức trên báo Tri thức trẻ, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9, sau bão, ngập lụt gây chia cắt 2 thôn với 259 hộ,1.225 người dân tại xã Ngọk Réo, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.

Hiện tại có 360 xã đang bị mất điện (chủ động cắt điện chống bão), tại Đà Nẵng (11 xã); Quảng Nam (56 xã); Quảng Ngãi (145 xã); Bình Định (97 xã); Phú Yên (51 xã).

Bão càn quét gây thiệt hại nặng. Ảnh: VnExpess

Thống kê cho thấy bão số 9 đã làm sập 34 nhà (Quảng Ngãi 9, Bình Định 23, Phú Yên 1, Gia Lai 1). Số nhà bị tốc mái do bão là 56.163 nhà, trong đó chủ yếu ở Quảng Ngãi (53.390 nhà). Bên cạnh đó, có 31 trụ sở cơ quan ở Quảng Ngãi bị tốc mái, hư hỏng; 35 điểm trường ở Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum bị tốc mái.

Về hạ tầng giao thông, một cầu treo ở huyện Kon Rẫy bị cuốn trôi, chia cắt 115 hộ với 680 người thôn 11, xã Đắc Ruồng.
Trong hơn 56.000 ngôi nhà bị tốc mái, có đến hơn 53.000 nhà ở Quảng Ngãi.

Khu vực siêu thị ở TP.Tam Kỳ tơi tả sau bão số 9. ẢNH: Mạnh Cường

Huyện Phước Sơn (Quảng Nam), cho biết tại địa phương có 2 cán bộ xã khi giúp dân đã bị đất đá sạt lở vùi lấp.

Tỉnh Đắk Lắk, cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số 9, địa huyện có mưa kèm gió lớn, khiến nhiều căn nhà bị tốc mái, một người tử vong do tôn bay trúng.

Nạn nhân là ông Y Bê Niê (40 tuổi, trú tại buôn Choá, xã Krông Jing, huyện M’đrắk). 9h30 sáng cùng ngày, khi ông điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường Đông Trường Sơn thì bị một tấm tôn lớn bay trúng người, khiến ông ngã xuống đường và tử vong.

Có 31 trụ sở cơ quan tại Quảng Ngãi bị tốc mái, hư hỏng. Có 35 điểm trường bị tốc mái, hư hỏng. Trong đó, Quảng Ngãi có 28 điểm; Gia Lai 3 điểm và Kon Tum 4 điểm.

Có 2 tàu của Bình Định bị chìm trên biển ngày 27/10. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều 2 tàu Hải quân và 2 tàu kiểm ngư từ Cam Ranh ra cứu hộ. Có 3 chiếc tàu cá nhỏ bị chìm ở Phú Yên (2 tàu) và Bình Thuận 1 tàu.

Báo Tiền phong đưa tin, chiều ngày 28/10, ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết: bão số 9 đã đổ bộ vào nước ta mà trọng điểm là từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên. Trong đó, tâm ảnh hưởng là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Bình Định. “Chưa có cơn bão nào gió mạnh suốt 6 giờ đồng hồ kéo dài từ 10h sáng đến 16h chưa dứt. Sức tàn phá cơn bão rất ghê gớm”.

Cảnh tan hoang sau bão ở Hội An. Ảnh: Zing

Theo báo Vietnamnet, hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 110km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Tại đảo Lý Sơn, thời điểm bão vào, gió mạnh cấp 10, giật cấp 13, tại Hoài Hải (Bình Định) gió mạnh cấp 5, giật cấp 8, tại An Khê (Gia Lai) có gió cấp 7, giật cấp 10, tại Duy Hải (Quảng Nam) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10, Hoài Nhơn (Bình Định) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9...
Đến 16h ngày 28/10, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 9.

Tổng cục Khí tượng thủy văn vừa phát thông báo khẩn lúc 16h30 về tin lũ khẩn cấp, lũ đặc biệt lớn trên sông Vu Gia (Quảng Nam).

Nguy cơ rất cao gây ngập lụt sâu, diện rộng vùng trũng thấp và sạt lở tại các huyện: Nam Giang, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, thành phố Hội An (Quảng Nam), thành phố Đà Nẵng.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất ở cấp 4.

Thảo Nguyên (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu