Hơn 300 nghệ nhân, đồng bào tham dự Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2026
(THPL) - Từ ngày 17 đến 19/4/2026, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2026 sẽ được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với sự tham gia của hơn 300 nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào thuộc 54 dân tộc đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam; đồng thời khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác văn hóa dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa.
Theo kế hoạch, khoảng 125 đồng bào từ các địa phương sẽ tham gia trực tiếp, gồm: 40 đồng bào dân tộc Kinh, Hoa, Khmer (tỉnh Vĩnh Long); 25 đồng bào dân tộc Chu Ru (tỉnh Lâm Đồng); 30 đồng bào dân tộc Thái (tỉnh Thanh Hóa); 30 đồng bào dân tộc Tày (tỉnh Quảng Ninh). Bên cạnh đó, hơn 100 nghệ nhân, đồng bào thuộc 16 nhóm dân tộc đang hoạt động thường xuyên tại Làng cũng góp mặt, tạo nên không gian giao lưu văn hóa phong phú.

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động trọng tâm gắn với tôn vinh, giao lưu và trải nghiệm văn hóa. Nổi bật là Hội nghị toàn quốc triển khai công tác văn hóa dân tộc và chương trình tuyên dương các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu. Các đại biểu sẽ tham gia báo công, viếng lăng Hồ Chí Minh và gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Các hoạt động trình diễn, giới thiệu di sản văn hóa địa phương sẽ mang đến bức tranh đa sắc màu như: giao lưu văn hóa các dân tộc tỉnh Vĩnh Long; sắc màu văn hóa dân tộc Chu Ru (Lâm Đồng), Thái (Thanh Hóa), Tày (Quảng Ninh). Nhiều lễ hội, nghi lễ tiêu biểu được tái hiện như Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer, lễ mừng lúa mới của người Chu Ru, lễ cưới truyền thống của người Thái, nghi lễ “son tràng” của người Tày.
Cùng với đó là các hoạt động trình diễn nghệ thuật dân gian, giới thiệu nghề thủ công truyền thống, ẩm thực và sản phẩm văn hóa – du lịch đặc trưng; không gian giao lưu cộng đồng với các hoạt động gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, biểu diễn văn nghệ, sinh hoạt tập thể và lửa trại, góp phần tăng cường sự gắn bó, đoàn kết giữa các dân tộc.
Bên cạnh các hoạt động chính, từ ngày 1/4 đến 3/5/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam còn diễn ra chuỗi chương trình với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”. Trong đó, cao điểm vẫn là các ngày 17–19/4, gắn kết với các dịp lễ lớn như Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 – 1/5.
Chuỗi hoạt động này quy tụ hơn 100 nghệ nhân, đồng bào thuộc 16 dân tộc tham gia trình diễn, thực hành và giao lưu văn hóa. Nhiều chương trình nghệ thuật và nghi lễ truyền thống được tổ chức như biểu diễn dân ca, dân vũ, tái hiện nghi lễ dâng tấm Dèng của đồng bào Tà Ôi, diễn xướng cồng chiêng Tây Nguyên…
Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, không gian Làng trở nên sôi động với chợ phiên vùng cao chủ đề “Sắc màu Lai Châu”, nơi đồng bào Mông, Lự, Thái, Giáy giới thiệu ẩm thực, nghề thủ công, trò chơi dân gian và các loại hình diễn xướng. Du khách có thể trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm như giã bánh dày, dệt vải, chơi trò chơi dân gian và thưởng thức đặc sản địa phương.
Ngoài ra, các nghi lễ truyền thống như lễ cúng thần rừng của người Giáy, lễ cúng hồn trâu của người Lự cũng được tái hiện; không gian trưng bày và trải nghiệm tranh dân gian Đông Hồ cùng các chương trình giao lưu cuối tuần góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm văn hóa cho du khách.
Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2026 không chỉ góp phần quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc mà còn thúc đẩy bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.
Đỗ Khuyến
Tin khác
Tăng cường chế tài, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm dự án kéo dài vì mục tiêu tăng trưởng "2 con số"
Từ cây lanh đến tấm vải, hành trình lưu giữ bản sắc người H’Mông
Trường PTDTBT TH&THCS Na Son: Chắp cánh ước mơ cho học sinh vùng khó nơi cực Tây Tổ quốc
Công an phường Tây Hồ chủ động bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ thực tập cứu nạn, cứu hộ trên Hồ Tây
Hội chợ Miền Trung - Tây Nguyên: Cầu nối giao thương và nâng cao giá trị sản phẩm nông thôn
Thanh Hóa: Sơ tán 469 khẩu ra khỏi vị trí sạt lở nguy hiểm
(TH&PL) - Tổng hợp của Văn phòng Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh, đến sáng nay (22/8), các địa phương trong tỉnh đã chủ động sơ tán 121...22/08/2026 16:56:39Giá vé máy bay bất ngờ "hạ nhiệt" dịp Quốc khánh 2/9
(THPL) - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài là thời điểm nhu cầu di chuyển, du lịch của người dân tăng cao. Trước bối cảnh đó, các hãng...22/08/2026 21:35:31Hà Nội di dời tượng đài 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh'
(THPL) - Chủ trương di dời được nghiên cứu trên cơ sở ý kiến chuyên gia nhằm bảo tồn và phát huy tốt hơn giá trị tượng đài, theo Sở Văn...22/08/2026 16:45:44Giá bán căn hộ chung cư thứ cấp hạ nhiệt, cấu trúc thị trường thay đổi
(THPL) - Thị trường bất động sản Quý II/2026 ghi nhận xu hướng giảm giá nhẹ ở phân khúc căn hộ chung cư thứ cấp và đất nền. Đồng...22/08/2026 21:36:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia
