19:49 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hơn 2.100 thanh niên Quảng Ninh phấn khởi lên đường nhập ngũ

20:24 25/02/2024

(THPL) – Tại tỉnh Quảng Ninh, lễ giao nhận quân năm nay được triển khai “nhanh gọn, trang trọng, an toàn”, đảm bảo 100% chỉ tiêu, chất lượng cao, thực sự là ngày hội của toàn dân, ngày hội của tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Sáng nay 25/2, tỉnh Quảng Ninh đã trang trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 tại 13/13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Hơn 2.100 thanh niên ưu tú của vùng mỏ đã khoác lên mình bộ quân phục, tự hào thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong không khí tưng bừng của ngày hội tòng quân, dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, sự phối hợp chuẩn bị chu đáo của các địa phương, đơn vị, 13 địa phương trong toàn tỉnh đã hoàn thành công tác giao nhận quân năm 2024, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Nhiều đơn vị có số lượng tuyển quân đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng cao, như: TP Hạ Long: 378 công dân; TP Cẩm Phả: 270 công dân; TX Quảng Yên: 273 công dân; TX Đông triều: 263 công dân…

Đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng hoa, quà và trò chuyện với các tân binh.

Tại TP Hạ Long: Đợt giao nhận quân năm 2024, TP Hạ Long tuyển chọn và gọi 378 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 335 tân binh tham gia trong các đơn vị quân đội; 43 tân binh tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Chúc mừng và động viên tân binh, đồng chí Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, thăm hỏi các tân binh, đồng thời mong muốn các chiến sĩ trẻ nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ đối với quê hương, đất nước, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân để rèn luyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng biểu dương TP Hạ Long trong đảm bảo được quân số, thời gian quy định theo chỉ tiêu nhập ngũ. Đồng thời, đồng chí đề nghị các đơn vị nhận quân tiếp tục giáo dục, rèn luyện để các công dân của TP Hạ Long tham gia vào lực lượng sớm trở thành những chiến sĩ ưu tú.

Tại TP Cẩm Phả: Đợt giao nhận quân này, TP Cẩm Phả tuyển chọn và gọi 270 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 244 tân binh tham gia trong các đơn vị quân đội: Quân khu 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 26 tân binh tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Tại lễ giao quân, Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả Phạm Lê Hưng đã biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của cơ quan tham mưu và cấp ủy, chính quyền cơ sở đã thực hiện tốt quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 và hoan nghênh 270 tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Đồng chí mong muốn các chiến sĩ trẻ luôn ghi nhớ và phát huy truyền thống, chấp hành nghiêm kỷ luật và các quy định của đơn vị, đoàn kết, thương yêu, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ, cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng với tình cảm, niềm tin của cấp uỷ, chính quyền địa phương và tình thương yêu của gia đình, người thân nơi quê nhà.

Tại TP Uông Bí: Đã bàn giao 173 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đến dự và động viên các tân binh TP Uông Bí lên đường nhập ngũ.

Lễ giao nhận quân năm nay được triển khai “nhanh gọn, trang trọng, an toàn".

Buổi giao quân dù diễn ra trong thời gian ngắn, song các tân binh đã cảm nhận được tình cảm, sự tin tưởng, gửi gắm của các cấp lãnh đạo, địa phương và coi đây là nghĩa vụ đầy vinh dự, tự hào. Ngay sau lễ giao nhận quân, các tân binh phấn khởi lên đường về đơn vị theo phân công.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các đơn vị LLVT, TP Uông Bí tặng hoa chúc mừng các thanh niên lên đường nhập ngũ, động viên các tân binh nỗ lực học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành người quân nhân mẫu mực, tiêu biểu.

Tại TP Móng Cái: Năm 2024, TP Móng Cái có 165 tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ, được giao cho các đơn vị tiếp nhận quân gồm: Sư đoàn 395/QK3, Sư đoàn 363/Quân chủng PKKQ, Bộ CHQS tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Công an tỉnh Quảng Ninh.

Huyện Đầm Hà: Trong đợt giao quân lần này huyện Đầm Hà có 104 công dân nhập ngũ (trong đó thực hiện nghĩa vụ quân sự 98 công dân, tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân 6 công dân) vào các đơn vị: Sư đoàn 395 Quân khu 3, Lữ đoàn 147 Vùng 1 Hải quân, Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh. Trong đó có 40 công dân viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Huyện Ba Chẽ: Năm 2024, huyện Ba Chẽ được giao chỉ tiêu 72 công dân nhập ngũ; trong đó 66 công dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự; 6 công dân làm nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân. Trong 72 tân binh nhập ngũ đợt này, có 58 công dân thực hiện NVQS tại Sư đoàn 395/QK3; 4 công dân thực hiện NVQS tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 4 công dân thực hiện NVQS tại Bộ CHQS tỉnh và 6 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Huyện Bình Liêu: Năm 2024, huyện Bình Liêu được giao chỉ tiêu tuyển chọn 89 tân binh lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Trong đó, giao cho các đơn vị quân đội 82 tân binh, công an tỉnh 7 tân binh. Các tân binh này đa số là người dân tộc Dao, Tày, Sán Chỉ; có trình độ văn hóa THCS và THPT; sức khỏe loại 1 trên 10%, loại 2 trên 83%, loại 3 gần 7%.

Đặc biệt, trong số tân binh của huyện Bình Liêu lên đường làm nghĩa vụ quân sự đợt này, có 20 tân binh viết đơn tình nguyện; 38 tân binh là đối tượng kết nạp Đảng.

Huyện Tiên Yên: Năm 2024, huyện Tiên Yên có 127 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 119 thanh niên tham gia NVQS và 8 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nên chất lượng các tân binh năm nay đáp ứng tốt yêu cầu về sức khỏe, nhận thức chính trị và trình độ học vấn.

TX Đông Triều: Sáng 25/2, TX Đông Triều long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thị xã đã tặng hoa chúc mừng 263 tân binh lên đường nhập ngũ, động viên các tân binh nỗ lực học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành người quân nhân mẫu mực, tiêu biểu.

Lễ Giao nhận quân năm 2024 đã được TX Đông Triều tổ chức đảm bảo trang trọng, nhanh gọn, an toàn tuyệt đối, thắm đượm tình quân dân, trở thành ngày hội lớn nhiều ý nghĩa với tuổi trẻ TX Đông Triều.

TX Quảng Yên: Tại lễ giao nhận quân năm 2024, TX Quảng Yên có 293 tân binh lên đường nhập ngũ vào Quân đội nhân dân và tham gia nghĩa vụ công an, đạt 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Trong đó có 68 thanh niên xung phong tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ (tăng 7 trường hợp so với đợt tuyển quân năm 2023).

Các thanh niên bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ.

Huyện Vân Đồn: Năm 2024, huyện Vân Đồn có 100 thanh niên lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, 91 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và 9 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an. Những thanh niên ưu tú của huyện nhập ngũ đợt này đều đảm bảo các tiêu chuẩn về sức khỏe, chính trị, đạo đức. Đặc biệt, số thanh niên xung phong tình nguyện nhập ngũ năm nay nhiều hơn năm trước.

Huyện Hải Hà: Tại lễ giao nhận quân năm 2024, 150 thanh niên ưu tú của 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hải Hà đã lên đường nhập ngũ. Trong đó có 142 thanh niên được giao cho 4 đơn vị quân đội gồm Trung đoàn BB2/F395, Tiểu đoàn 105/F363, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Trung đoàn 244; 8 thanh niên giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh. Vinh dự khi được khoác lên mình bộ quân phục, các thanh niên nhập ngũ tự hào thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Huyện Cô Tô: Ngày 25/2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Cô Tô long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024. Dự buổi Lễ có đồng chí Đinh Văn Nơi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Năm 2024, huyện Cô Tô được giao 11 chỉ tiêu nhập ngũ, trong đó có 8 chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự, 3 chỉ tiêu Công an. Để nâng cao chất lượng tuyển quân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cô Tô đã làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, làm tốt công tác rà soát, nắm nguồn, sơ tuyển nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ; phát huy vai trò và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các khâu, các bước của quy trình tuyển quân...

Đoàn xe đón các tân binh tại TP Hạ Long lên đường nhập ngũ.

Tại tỉnh Quảng Ninh, hơn 2.100 công dân lên đường nhập ngũ năm 2024 đều là các thanh niên ưu tú, đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn sức khỏe, trình độ văn hóa, nhận thức chính trị, lý lịch tốt. Tỉ lệ thanh niên có sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt gần 65%. Tại các địa phương, nhiều thanh niên tốt nghiệp cao đẳng, đại học đã sẵn sàng gác lại sự nghiệp học hành, tình nguyện lên đường thực hiện nhiệm vụ với Tổ quốc. Tỉ lệ tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, THPT của các tân binh nhập ngũ năm 2024 chiếm trên 87%. Các địa phương đã tổ chức mở lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng gần 800 thanh nhiên trước khi lên đường. Toàn tỉnh có trên 700 công dân viết đơn xung phong, tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

Không khí lễ ra quân năm 2024 tại các địa phương đều diễn ra nhanh gọn, song vẫn đảm bảo sự trang trọng, đảm bảo an toàn, thấm đượm tình quân dân, trở thành ngày hội lớn vô cùng ý nghĩa. 

Lê Quân

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu