Hôm nay (16/9), Sóc Trăng trở lại trạng thái bình thường sau 2 tháng giãn cách xã hội
(THPL) - Sau 2 tháng giãn cách xã hội, Sóc Trăng chính thức trở lại trạng thái “bình thường mới” từ hôm nay (16/9).
Theo đó, người dân được đi lại trên địa bàn tỉnh. Học sinh cấp 3 học trực tuyến đến 27/9. Tiếp theo, nếu không có gì thay đổi thì toàn bộ 260.000 học sinh các cấp sẽ đến trường.
Người ngoài tỉnh vào Sóc Trăng phải có xét nghiệm âm tính và đã tiêm vaccine COVID-19. Những người tiêm một mũi phải cách ly 2 tuần; người tiêm hai mũi thì cách ly 1 tuần. Tỉnh cũng xây dựng kế hoạch đón người dân về quê theo từng đợt.
Như vậy, Sóc Trăng chính thức trở thành tỉnh đầu tiên ở miền Tây Nam Bộ trở lại trạng thái "bình thường mới" từ hôm nay (16/9).

Trước đó, sáng 15/9, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, Trần Văn Lâu cho biết, toàn tỉnh Sóc Trăng không còn địa phương “vùng đỏ”, chỉ còn 2 địa phương đang ở “vùng cam” là xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên) và xã Đại Hải (huyện Kế Sách), không có địa phương nào thuộc “vùng vàng”. Các địa phương còn lại đã về “vùng xanh”, báo Công an Nhân dân đưa tin.
Còn tại tỉnh Vĩnh Long, có hơn 90% số xã là "vùng xanh", vùng an toàn dịch bệnh nên tỉnh cũng đã quyết định nới lỏng giãn cách xã hội từ hôm nay.
Cụ thể, từ nay đến cuối tháng, các huyện, thị, thành phố tại tỉnh sẽ thực hiện theo nguyên tắc Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ nhưng vẫn duy trì quy định người dân không ra đường từ 19h hôm trước đến 4h sáng hôm sau. Người dân đi chợ bằng phiếu 2 lần/tuần.
Riêng đối với các đơn vị: khóm 4 phường 3 của TP Vĩnh Long, xã Ngãi Tứ huyện Tam Bình và xã Hiếu Nhơn huyện Vũng Liêm, do dịch bệnh vẫn còn nên tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ đến hết tháng 9, theo VTV News.
Mai Chi tổng hợp
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia