Hồi hộp chờ tin Olympic
(THPL) - Theo báo Người lao động, với hai tấm huy chương đồng hạng 59 kg nữ mà Hoàng Thị Duyên giành được tại Giải Vô địch cử tạ châu Á 2021, gần như đã là yếu tố bảo đảm để lực sĩ quê Lào Cai đặt chân đến Olympic Tokyo
Ở giải đấu châu lục vừa được tổ chức tại Uzbekistan mà kết quả được tính điểm cho vòng loại Olympic, Hoàng Thị Duyên đã mang về 2 tấm huy chương đồng ở hạng 59 kg cho đội tuyển cử tạ Việt Nam. Cô sớm giành vị trí thứ ba ở nội dung cử giật với thành tích 100 kg và sau đó xếp hạng ba chung cuộc tính theo thành tích tổng cử 216 kg, xếp sau kỷ lục gia Kuo Hsing-chun (Đài Loan - Trung Quốc) với 247 kg và Luo Xiao-min (Trung Quốc) với 227 kg.

Đây chưa phải là thành tích tốt nhất của Hoàng Thị Duyên bởi cô từng đạt tổng khối lượng tạ 223 kg tại Giải Vô địch thế giới 2018 hay lên đến 228 kg trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 30 năm 2019. Ngay cả khi giành "cú hat-trick" 3 huy chương vàng tại World Cup Roma 2020, Duyên chỉ đạt thành tích tổng cử 213 kg cũng như trước đó, cô lên ngôi ở SEA Games 30 với thành tích 210 kg.
Hàng loạt thành tích ấn tượng kể trên giúp cô gái người dân tộc Giáy ở Lào Cai xếp thứ 7 hạng 59 kg nữ toàn thế giới trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cử tạ quốc tế (IWF). Theo quy định, IWF sẽ chọn ra 8 vận động viên (VĐV) ở mỗi hạng cân để tham gia tranh tài tại Olympic Tokyo, trong đó, mỗi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ chỉ được phép cử một VĐV đại diện.
Theo nguyên tắc này, cơ hội đến Nhật Bản càng sáng sủa hơn đối với Hoàng Thị Duyên bởi Trung Quốc chỉ có thể chọn 1 trong 2 VĐV gồm Chen Gui-ming (hạng 3) hoặc Li Ya-jun (hạng 4). Chưa kể thể thao CHDCND Triều Tiên không tham dự Olympic, vị trí thứ nhì của Choe Hyo-sim sẽ được các VĐV xếp sau "đôn" lên.
Thi đấu không thành công tại Giải Vô địch châu Á 2021 với cả 3 lần cử đẩy bất thành, Thạch Kim Tuấn dù vậy cũng không quá buồn phiền khi trên bảng xếp hạng IWF hạng 61 kg nam, lực sĩ quê Bình Thuận vẫn đang xếp vị trí thứ 5, chỉ sau kỷ lục gia thế giới Li Fa-bin (Trung Quốc), Eko Yuli (Indonesia), Qin Fulin (Trung Quốc) và Ergashev Adkhamjon (Uzbekistan). Trung Quốc chỉ có thể cử đại diện 1 VĐV nên Thạch Kim Tuấn đang chắc chân ở vị trí số 4 trên đường đến Tokyo.
Tương tự, lực sĩ Vương Thị Huyền giành hạng 5 chung cuộc ở đấu trường châu lục, xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng 49 kg nữ của IWF. Đối chiếu với các quy định chung, Vương Thị Huyền tạm đáp ứng được các điều kiện để đến sàn đấu Olympic, bởi xếp trên cô có đến 3 VĐV Trung Quốc gồm Hou Zhi-hui (hạng 1), Jiang Hui-hua (hạng 2), Zhang Rong (hạng 5) cùng với 2 lực sĩ của Mỹ là Jourdan Elizabeth (hạng 6) và Morghan Whitney (hạng 11). Ri Song-gum (hạng 3) của CHDCND Triều Tiên coi như cũng không tham dự nên Vương Thị Huyền đang nắm chắc suất vé thứ 8.
Đây mới chỉ là những tính toán trên lý thuyết bởi trong thực tế, những án phạt doping trong thời gian qua như quả bom nổ chậm đối với cử tạ Việt Nam.
Trước đó Tờ Thanh niên đưa tin, môn cử tạ đang hồi hộp chờ đợi phán quyết của Liên đoàn Cử tạ quốc tế (IWF). Hiện chúng ta đang tạm có Thạch Kim Tuấn (61 kg nam) đứng thứ 5 thế giới mà chỉ cần đứng trong top 8 là được dự Olympic. Nhưng Tuấn có thể bị rớt hạng nếu như ở giải vòng loại Olympic vào ngày 15 – 25/4 tại Uzbekistan, có những VĐV khác vượt lên, trong khi Tuấn không thể dự giải đấu quan trọng này bởi cũng không có chuyến bay thương mại từ Uzbekistan về Việt Nam. Tương tự, hai VĐV nữ đội tuyển cử tạ Việt Nam Vương Thị Huyền (49 kg, hạng 9 thế giới) và Hoàng Thị Duyên (59 kg, hạng 7 thế giới) cũng không thể đi Uzbekistan nên cơ hội tích điểm là hoàn toàn bằng không. IWF sẽ xét đặc cách cho các nước, nhưng cử tạ Việt Nam vừa dính sự cố sử dụng doping nên rất có thể không đủ tư cách để được trao vé.
Anh Tú (tổng hợp)
Tin khác
Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại 11 tuyến phố từ 1/7
Công an tỉnh Quảng Ninh cảnh báo thủ đoạn giả mạo bác sĩ bằng AI, lừa đảo trên MXH
Tư duy phát triển bền vững trong từng bước của quy trình “Từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch”
Bộ Y tế yêu cầu ngừng lưu hành sữa Nara Organics do nguy cơ ngộ độc Botulinum
Doanh nghiệp đồng hành cùng thành phố Hà Nội trong chuyển đổi giao thông xanh
Bộ Công an đề xuất cơ chế định danh và truy xuất nguồn gốc "bóng cười"
Thách thức và cơ hội tái cơ cấu bền vững ngành tôm hùm Việt Nam
(THPL) - Trước những quy định khắt khe từ phía Trung Quốc về nguồn gốc tôm hùm bông, ngành thủy sản Việt Nam đang đứng trước áp lực lớn...15/06/2026 23:56:28Công nghiệp vật liệu và cơ khí: Nền tảng "xương sống" hiện thực hóa khát vọng Việt Nam 2045
(THPL) - Công nghiệp vật liệu và công nghiệp cơ khí không chỉ là các ngành sản xuất thông thường mà còn là nền tảng để thực hiện các...15/06/2026 23:55:23K34 NEU Golf Championship 2026: Khi những cú swing nối dài tình bạn 30 năm
(THPL) - Ba mươi năm sau ngày rời giảng đường Đại học Kinh tế Quốc dân, những cựu sinh viên khóa 34 lại gặp nhau trong một điểm hẹn đặc...15/06/2026 14:02:49Thị trường ô tô Việt Nam: Cuộc chiến giảm giá còn tiếp diễn?
Báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thương hiệu VinFast và Hyundai cho thấy, trong tháng 5, toàn thị trường đã tiêu thụ...15/06/2026 23:02:42
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia