Bí Thư xã trực tiếp livestream bán sầu riêng Ea Knuếc, kết nối thị trường quốc tế
(THPL) - Trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, bà Ngô Thị Minh Trinh – Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc đã trực tiếp lên sóng livestream trên nền tảng TikTok Live để quảng bá đặc sản địa phương.
Ngày 23/8, tại vườn sầu riêng của gia đình bà Võ Thị Mỹ Phú (thôn Tân Bình, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk), một chương trình livestream đặc biệt với chủ đề "Sầu riêng Ea Knuếc: Kết nối giá trị - Vươn ra biển lớn" đã chính thức lên sóng trên các nền tảng TikTok Live, Facebook và một số kênh truyền thông nông nghiệp.

Phiên livestream kéo dài 85 phút (từ 9 giờ 30 phút đến 12 giờ) có sự tham gia của bà Ngô Thị Minh Trinh (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã); bà H'Rô Da (đại diện đồng bào Ê Đê); ông Mai Đình Thọ (Chủ tịch HTX Dịch vụ Nông nghiệp Sạch Krông Pắc); đại diện doanh nghiệp nhập khẩu nông sản Trung Quốc, cùng nghệ sĩ Hiếu Hiền và KOL Tô Quỳnh Mai.
Trong phiên livestream, không gian văn hóa Tây Nguyên được đưa lên nền tảng số với âm hưởng cồng chiêng, những điệu múa truyền thống của đồng bào Ê Đê.
Điểm nhấn độc lạ thu hút hàng vạn khán giả màn ảnh nhỏ là sự xuất hiện của hai chú voi Ama Khăm và Y Rin mang theo những giỏ sầu riêng tươi ngon tiến vào sân khấu. Giữa không gian rộn rã âm hưởng cồng chiêng và các điệu múa truyền thống của đồng bào Ê Đê, Tày, Nùng, sầu riêng Ea Knuếc hiện lên không chỉ là một trái cây đặc sản béo dẻo, cơm vàng hạt lép, mà còn gắn liền với câu chuyện văn hóa, đất và người Tây Nguyên.

Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc Ngô Thị Minh Trinh giới thiệu về hai chú voi Ama Khăm và Y Rin mang theo những giỏ sầu riêng tươi ngon trong phiên livestream. Ảnh. VGP
Xã Ea Knuếc là một trong những vùng trồng sầu riêng trọng điểm của Đắk Lắk với quy mô khoảng 6.000 ha, trong đó có 3.000 ha đang cho thu hoạch, sản lượng năm 2026 dự kiến đạt 70.000 tấn. Để bảo vệ giá trị kinh tế của cây trồng chủ lực này, chính quyền địa phương và các hợp tác xã đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào sản xuất.
Tại phiên livestream, quy trình quản lý chất lượng đã được giới thiệu trực quan bằng tem QR truy xuất nguồn gốc dán trên mỗi trái sầu riêng. Người tiêu dùng chỉ cần quét mã QR là có thể kiểm tra đầy đủ thông tin về vùng trồng, quy trình chăm sóc và đơn vị sản xuất.
Ông Mai Đình Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp sạch Krông Pắc cho biết, để sầu riêng Ea Knuếc xuất khẩu chính ngạch, các yếu tố then chốt gồm mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói, giấy phép đăng ký xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc; bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát các chỉ tiêu hóa chất như Cadimi, Vàng O/Auramine O và xây dựng chuỗi liên kết giữa người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và chính quyền.
Bà Ngô Thị Minh Trinh chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ giới thiệu những trái sầu riêng chất lượng mà đang cùng bà con xây dựng thương hiệu cho quê hương, đưa chuyển đổi số đến từng hợp tác xã, từng hộ sản xuất. Chính quyền không chỉ làm công tác quản lý mà còn là người kết nối, tạo dựng cơ hội phát triển bền vững cho nông sản địa phương”.
Trong phiên livestream, người tiêu dùng lần đầu có thể mua sầu riêng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu chính ngạch ngay tại vườn với mức giá ưu đãi nội địa. Sản phẩm được đóng gói theo quy cách thùng 10 kg và 20 kg, phục vụ nhu cầu tiêu dùng và làm quà tặng.
Kết quả sau 85 phút phát sóng, hàng trăm đơn hàng được chốt thành công tại thị trường nội địa. 6 container sầu riêng xuất khẩu chính ngạch lập tức được vận chuyển sang thị trường Trung Quốc.

Sự thành công của xã Ea Knuếc là kết quả của chiến dịch "Mỗi xã một KOL, KOC bán sầu riêng online" do Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tại Đà Nẵng tổ chức. Nhằm chuẩn bị cho Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, ngành công thương đã tập huấn bài bản cho khoảng 80 người thuộc 21 xã, phường về kỹ năng xây dựng kịch bản, thiết lập gian hàng TikTok Shop và quy trình vận chuyển logistics nông sản.
Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, trong 3 ngày từ 15-17/8, các địa phương gồm Krông Pắc, Cư M'Gar, Krông Năng và Phiên chợ online tại khu trưng bày sản phẩm đã tổ chức 8 phiên livestream, thu hút hơn 2 triệu lượt xem, chốt hơn 5.570 đơn hàng, tiêu thụ trên 27,8 tấn sầu riêng, với tổng doanh thu hơn 2,835 tỷ đồng.
Riêng xã Krông Năng tổ chức 4 phiên livestream, thu hút gần 650.000 lượt xem, chốt hơn 5.000 đơn hàng, tiêu thụ hơn 24 tấn sầu riêng, doanh thu khoảng 2,4 tỷ đồng.
Những "đại sứ truyền thông" xuất thân từ chính cán bộ xã, đoàn viên thanh niên hay người nông dân chân lấm tay bùn đang dùng ngôn ngữ mộc mạc nhất để lan tỏa câu chuyện về vùng sầu riêng chuẩn xuất khẩu. Đây chính là lực lượng nòng cốt giúp nông sản Đắk Lắk tự tin làm chủ công nghệ và vươn xa trên thị trường quốc tế.
Minh Anh
Tin khác
Thanh Hóa: Bế mạc gải đua xe ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026
Giá vàng ngày 24/8: Vàng SJC tăng 1,4 triệu đồng/lượng
Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ Quốc khánh 2/9
Dự báo thời tiết ngày 24/8: Ảnh hưởng bão số 4, Bắc Bộ có mưa to đến rất to
Hà Tĩnh: Nước mắm Phú Khương – Hương vị từ miền quê biển Kỳ Xuân vươn tầm thương hiệu quốc gia
Lạng Sơn: Mưa lũ gây thiệt hại hàng chục tấn cá tầm
Gần 60 lần hiến máu và câu chuyện tình yêu bắt đầu từ một lần sẻ chia
(THPL) - Từ lần hiến máu khẩn cấp cứu mẹ người yêu năm 2007, anh Nguyễn Hữu Đạt (quê Thanh Hóa) không chỉ viết nên câu chuyện tình yêu...24/08/2026 08:52:00CLB báo chí Phú Thọ tại Hà Nội và “hành trình kết nối yêu thương” tại các xã của tỉnh Phú Thọ
(THPL) - Tiếp nối truyền thống “lá lành đùm lá rách”, ngày 22-23/08/2026, Câu lạc bộ (CLB) báo chí Phú Thọ tại Hà Nội đã chủ động phối...23/08/2026 17:00:00Tiềm năng nào cho bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam?
(THPL) - Việt Nam hiện đứng thứ 4 thế giới về số lượng dự án Branded Residences (bất động sản hàng hiệu) với hơn 50 dự án đã được...24/08/2026 08:53:37Chiến dịch 500 ngày đêm tính đến 23/8: Quy tập gần 1.900 hài cốt liệt sĩ
(THPL) - Tính đến ngày 23/8, chiến dịch quy tập được 1.890 hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam, Lào, Campuchia, lấy mẫu 151.424 mộ, rà phá bom mìn...23/08/2026 17:53:02
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia
