20:36 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hoãn tổ chức SEA Games 31 trong năm nay tại Việt Nam

21:58 08/07/2021

(THPL) – Chiều ngày 8/7, Văn phòng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã tổ chức họp theo hình thức trực tuyến với đại diện các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Theo đó, đại diện 11 Ủy ban Olympic quốc gia và lãnh đạo, thành viên của Văn phòng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á đã thống nhất đề xuất không tổ chức SEA Games 31 trong năm nay do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại các quốc gia trong khu vực.

Quyết định được đưa ra sau khi xem xét, đánh giá kỹ lưỡng diễn biến của dịch COVID-19 tại nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, cùng với đó là đề xuất hoãn tổ chức SEA Games 31 của nước chủ nhà Việt Nam.

Thông tin từ cuộc họp cho biết, các quốc gia thành viên SEAGF đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong quá trình chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 nhưng do dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp nên ngày hội thể thao lớn nhất của khu vực không thể diễn ra theo kế hoạch.

Trao đổi với báo Tiền Phong, một lãnh đạo Ủy ban Olympics Việt Nam xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết thời gian cụ thể việc tổ chức SEA Games 31, có thể vào năm 2022, sẽ được thông báo sau.

Thông báo của Ủy ban Olympic Malaysia (Nguồn: VOV)

Liên quan đến thông tin trên, Ủy ban Olympic Malaysia cũng đã chính thức đăng tải thông báo xác nhận việc hoãn SEA Games 31 tại Việt Nam vào cuối năm do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Thời gian cụ thể sẽ được Hội đồng Thể thao Đông Nam Á thông báo sau.

Báo VOV đưa tin, trước đó, ông Trần Đức Phấn, đại diện Ban tổ chức SEA Games 31 cho biết Ban tổ chức SEA Games 31 đã tham mưu cho Chính phủ về việc lựa chọn phương án tốt và phù hợp nhất để tổ chức thành công SEA Games 31.

Ban đầu, SEA Games 31 dự kiến được tổ chức từ ngày 21/11 đến ngày 2/12 tại Hà Nội và một số tỉnh, TP lân cận như Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Bắc Giang với 40 môn thể thao với 520 nội dung thi đấu.

Theo tính toán về thời điểm diễn ra các sự kiện thể thao quốc tế năm 2022, như Thế vận hội Olympic Mùa Đông, Bắc Kinh Trung Quốc (tháng 2/2022); Đại hội Thể thao Võ thuật & Trong nhà châu Á, Bangkok Thái Lan (tháng 3/2022); Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung, Anh (tháng 7/2022); Đại hội Thể thao châu Á, Hàng Châu, Trung Quốc (tháng 9/2022) thì thời gian phù hợp nhất để tổ chức SEA Games 31 sẽ vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2022. Mặt khác, thời điểm này cũng sẽ thích hợp cho Campuchia có đủ thời gian chuẩn bị tổ chức SEA Games 32 sẽ diễn ra tại Phnom Penh từ ngày 5 – 17/5/2023.

Minh Đức (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu