Hình phạt nào cho kẻ gây thảm án giết 4 bà cháu ở Quảng Ninh?
(DNVN) - Với động cơ mục đích giết người để cướp tài sản và tước đoạt tính mạng của cả các cháu nhỏ là hành vi vô cùng tàn ác với đồng loại, không còn tính người của đối tượng gây án...
Tin liên quan
- Hà Nội: Những dự án nằm bất động đến bao giờ? (Kỳ 1)
Vĩnh Phúc: Dự án nghìn tỷ đang được nâng cấp hay xuống cấp
Kinh đô TCI Group bị khách hàng tố 'treo đầu dê bán thịt chó'
Bộ Tài chính yêu cầu Sabeco nộp gần 2.500 tỷ đồng ngân sách
Sai phạm chung cư Capital Garden: Sở Xây dựng gặp mặt cư dân (kỳ 6)
Như tin tức đã đưa, khoảng 7h sáng ngày 24/9 tại khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, chị Vũ Thị Thanh, chủ hộ gia đình đi làm ca về thì phát hiện tại nhà có mẹ đẻ, 2 con và 1 cháu ruột bị chết do có tác động thương tích, nghi có dấu hiệu án mạng.
Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và các tài liệu điều tra ban đầu đã thu thập được có cơ sở xác định là vụ án “Giết người, cướp tài sản” gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ hình sự để tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.
Sau đó, Công an tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phối hợp rà soát và bước đầu xác định được 2 nghi phạm gây ra vụ án là Doãn Trung Dũng và Nguyễn Đức Dũng.
Ngày 26/9, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an và sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Cục C45, Công an thành phố Hải Phòng và Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, huy động tối đa lực lượng, đến 21h cùng ngày tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, các đơn vị đã bắt giữ thành công, an toàn đối tượng Doãn Trung Dũng, sinh năm 1971, trú tại tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Theo thông tin ban đầu, sau gần 2 ngày đêm truy lùng, đến tối ngày 26/9, trinh sát đã phát hiện tung tích của nghi can Doãn Trung Dũng trên đường lẩn trốn theo hướng TP Uông Bí về huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Lê Quý Vương, các lực lượng của Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Quảng Ninh cùng lực lượng PC45- CATP Hải Phòng và Công an huyện Thủy Nguyên đã phối hợp truy lùng, vây ráp đối tượng. Đến khoảng 21h cùng ngày, khi đối tượng đang ngồi uống cà phê tại quán đã bị lực lượng trinh sát áp sát khống chế, bắt gọn.
Trước sự tàn ác của người ra tay, nhiều người đang thắc mắc cái giá phải trả cho hung thủ của vụ án này. Trả lời trên báo Kiến Thức, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, trong vụ án này, Cơ quan điều tra xác định nghi phạm Doãn Trung Dũng là chủ mưu lên kế hoạch cùng đối tượng Nguyễn Đức Dũng tham gia gây án. Như vậy, đối tượng Nguyễn Đức Dũng là đồng phạm giúp sức.
Với động cơ mục đích giết người để cướp tài sản và tước đoạt tính mạng của cả các cháu nhỏ là hành vi vô cùng tàn ác với đồng loại, không còn tính người của đối tượng gây án. Hành vi đó đã xâm phạm quyền được sống là quyền cao quý nhất của con người được Hiến pháp và Pháp luật bảo vệ. Hậu quả của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, gây tang thương mất mát cho gia đình người Bị hại và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây bất bình trong dư luận cả nước nên cần phải xử lý nghiêm minh theo qui định của pháp luật.
Nếu đối tượng gây án có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và khi phạm tội từ đủ 18 tuổi trở lên thì bản án nghiêm khắc nhất là khó tránh khỏi, kể cả trong trường hợp đồng phạm cùng tham gia thực hiện hành vi phạm tội.
Từ những nhận định nêu trên, theo quan điểm của luật sư, hành vi phạm tội của các đối tượng gây án đã phạm Tội giết người; Tội cướp tài sản; Tội phạm và hình phạt được qui định tại điểm a, c, g, p Khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự; Điều 133 Bộ luật hình sự.
Điều 93. Tội giết người 1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Giết nhiều người; c) Giết trẻ em; g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác; p) Tái phạm nguy hiểm; Điều 133. Tội cướp tài sản 1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Tái phạm nguy hiểm; d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác; đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%; e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng; g) Gây hậu quả nghiêm trọng. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm: a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%; b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng; c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người; b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm. Văn bản hướng dẫn e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng; g) Gây hậu quả nghiêm trọng. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm: a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%; b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng; c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người; b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm. |
Tin khác
-
Thắp sáng yêu thương trong ngày hội kết nối mẹ và con
-
Vinamilk khẳng định vị thế trong pha chế tại đấu trường quốc tế Asia Latte Art Battle
-
Thanh Hóa: Huyện Ngọc Lặc có 18 cơ sở sản xuất, thu mua keo không phép
-
Lãi suất ngân hàng "nóng hổi": Gửi tiền ở đâu sinh lời cao nhất?
-
Sửng sốt hồ nước trong vắt, treo lơ lửng giữa hang động Quảng Bình
-
Việt Nam sẽ có 10 tỷ phú USD: Doanh nhân nào sở hữu tài sản ấn tượng nhất?
Thanh Hóa: “Nổ” là con cán bộ cao cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
(THPL) – Ngày 10/5, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa gia hạn tiếp tục điều tra 4 tháng đối tượng Nguyễn Thị...11/05/2024 21:07:05Thanh Hóa: Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019- 2023
(THPL) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có ý kiến chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn khẩn trương rà soát, tập hợp, cung cấp đầy đủ các...11/05/2024 21:05:09Đại học Sư phạm Hà Nội: Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ công tác xét tuyển đại học
(THPL) - Sáng 11/5, các thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã bước vào các ca thi đầu tiên,...11/05/2024 20:36:00Nhà báo Hồ Minh: "Sân trường Nậm Ban sẽ sớm có đủ những tán cây"
THPL – Ngày 16/5, đoàn thiện nguyện của nhóm Chiến Binh Bức Tường sẽ bắt đầu hành trình đi tới Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Ban, tỉnh Lai...11/05/2024 11:23:52
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Đến xứ Thanh kỳ nghỉ lễ vừa rồi, bạn đã kịp trải nghiệm điểm đến mới Vlasta - Sầm Sơn cực hot chưa?
(THPL) - Để vừa được nghỉ lễ vui vẻ, vừa được tận hưởng cảm giác yên bình thay vì không gian đông đúc, xô bồ, Gen “Chất” chuyên “nằm vùng” các group du lịch đã săn lùng các điểm đến mới khắp cả nước và cùng gia đình, bạn bè tụ họp tới địa điểm chữa lành tâm hồn mới cho hè năm nay. Cùng theo chân giới trẻ khám phá xem Vlasta - Sầm Sơn, tổ hợp cực chill - cực hot - cực trending kỳ nghỉ vừa rồi có gì mà neo chân được nhiều du khách khó tính đến vậy nhé. - Nha Khoa Valis - Nơi giữ chữ tín hơn vàng
- App MBBank: Xác thực khuôn mặt, an tâm chuyển tiền
- Cộng đồng runner ngóng chờ giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận hợp nhất Quý I/2024 tăng trưởng 13%
(THPL) - Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2024 (trước soát xét), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 617 tỷ đồng, tăng trưởng 13%; Tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.066 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2023. - Văn Phú – Invest: Xây chắc nền tảng, hướng tới tương lai
- SHB năm thứ hai liên tiếp được vinh danh Ngân hàng có hoạt động tài trợ...
- Công bố thêm 1 nhà máy đạt trung hòa carbon, Vinamilk tiến nhanh trên hành trình...