Hết Tết là hết lo: Hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định ngay từ Mùng 5
Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa trên cả nước đã cơ bản trở lại nhịp vận hành bình thường. Nguồn cung dồi dào, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, giá cả các mặt hàng thiết yếu giữ ổn định, không xuất hiện tình trạng khan hàng, “sốt giá” diện rộng.
Theo thông tin từ Bộ Công Thương, ngay từ Mùng 3–4 Tết, nhiều siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng tiện lợi tại các đô thị lớn đã mở cửa trở lại. Đến Mùng 5 Tết, hoạt động mua bán diễn ra sôi động hơn, song nhìn chung không có biến động bất thường về cung – cầu.
Tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố lớn, hệ thống siêu thị, chợ truyền thống cơ bản hoạt động bình thường. Lượng hàng hóa, đặc biệt là nhóm lương thực, thực phẩm tươi sống, rau xanh, thịt gia súc, gia cầm, thủy sản… được chuẩn bị từ trước Tết nên vẫn bảo đảm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân những ngày đầu năm.
Các doanh nghiệp bán lẻ lớn cho biết đã chủ động tăng dự trữ hàng hóa từ 10–30% so với tháng thường, tập trung vào nhóm hàng thiết yếu. Nhờ đó, dù một bộ phận tiểu thương chưa trở lại kinh doanh ngay sau Tết, thị trường vẫn không xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung.
Ghi nhận tại nhiều địa phương cho thấy, giá cả các mặt hàng thiết yếu cơ bản giữ ổn định so với thời điểm cận Tết. Một số mặt hàng thực phẩm tươi sống, hoa tươi, trái cây có tăng nhẹ cục bộ do nhu cầu du xuân, lễ chùa đầu năm, song mức tăng không lớn và không kéo theo biến động mặt bằng giá chung.

Theo đánh giá của cơ quan quản lý thị trường, tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý không xảy ra trên diện rộng. Công tác kiểm tra, giám sát trong dịp Tết được duy trì thường xuyên, góp phần bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.
Bên cạnh đó, chương trình bình ổn thị trường tại nhiều địa phương tiếp tục phát huy hiệu quả, giữ giá ổn định đối với các mặt hàng thiết yếu như gạo, thịt lợn, thịt gia cầm, trứng, dầu ăn, đường, sữa…
Theo các chuyên gia kinh tế, sức mua trong những ngày sau Tết thường không cao bằng giai đoạn cận Tết do người dân đã chuẩn bị đầy đủ hàng hóa từ trước. Hoạt động mua sắm chủ yếu tập trung vào các mặt hàng bổ sung cho sinh hoạt thường nhật.
Đại diện Bộ Tài chính nhận định, trong những ngày tới, khi các cơ quan, doanh nghiệp đồng loạt trở lại làm việc, thị trường sẽ tiếp tục ổn định. Nguồn cung dồi dào cùng công tác điều hành chủ động từ sớm là yếu tố quan trọng giúp kiểm soát lạm phát và giữ vững cân đối cung – cầu.
Việc thị trường “vào guồng” ngay từ Mùng 5 Tết cho thấy sự chủ động của cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác chuẩn bị nguồn hàng, tổ chức phân phối và điều hành giá cả.
Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào năm mới với nhiều kỳ vọng tăng trưởng, sự ổn định của thị trường hàng hóa những ngày đầu xuân được xem là tín hiệu tích cực, tạo tâm lý yên tâm cho người dân, đồng thời góp phần duy trì nhịp phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội ngay từ những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026.
Pv
Tin khác
Hộ kinh doanh lo bị truy thu thuế nếu kê khai cao, ngành thuế nói gì?
Thương mại điện tử Việt Nam chuyển sang giai đoạn phát triển bền vững
Triển khai Nghị quyết 57 phải giải quyết được những bài toán lớn của đất nước
Vẻ đẹp ballet Nga khơi gợi những rung cảm từ chiều sâu tâm hồn
Ninh Bình: Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp trốn thuế hơn 2,5 tỷ đồng
Quảng Ninh xây dựng chính sách đặc thù về lĩnh vực nông nghiệp
Quảng Ninh đảm bảo cung ứng xăng dầu, không để gián đoạn sản xuất và kinh doanh
(THPL) - Trước những diễn biến phức tạp của thị trường năng lượng thế giới, tỉnh Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải...13/03/2026 00:18:36Chủ tịch Quốc hội: Tập trung cao độ, bảo đảm ngày bầu cử 15/3 là Ngày hội của toàn dân
(THPL) - Ngày 12/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử....12/03/2026 23:17:51Nghiên cứu điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường xăng dầu về 0 đồng
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu về 0 đồng.12/03/2026 17:28:00"Có hộ kinh doanh thu 80 tỷ nhưng khai 3 tỷ, nay muốn khai đúng lại sợ bị truy thu"
Chủ tịch VTCA Nguyễn Thị Cúc cho hay có hộ kinh doanh nói thẳng rằng: doanh thu thực tế của họ là 80 tỷ đồng, nhưng đang khai thuế 3 tỷ đồng....12/03/2026 17:15:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia