03:53 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hành khách từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung trở lại phía Nam sau kỳ nghỉ Tết

17:45 12/02/2024

(THPL) - Số liệu của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho thấy, hôm nay ngày 12/2 (tức mùng 3 Tết) dự kiến có 776 chuyến bay được khai thác, với hơn 126.000 lượt khách, tăng mạnh so với hai ngày qua. Trong đó, có 258 chuyến bay quốc nội đến với gần 41.000 lượt khách.

Theo thống kê có 63.000 khách hạ cánh trong ngày, hầu hết là khách trong nước với gần 41.000 lượt. Khách đi là 62.000 người, trong đó khách quốc nội là 39.000 lượt. Khung giờ cao điểm khách đến trong ngày rải đều 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, 15 giờ và 17-20 giờ ngày 12/2. Dù lượng khách đông nhưng tình hình an ninh trật tự ở sân bay Tân Sơn Nhất sáng nay khá ổn định.

Hầu hết hành khách chọn điểm đến ở các thành phố lớn có những khu vui chơi, du lịch như: Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng…

 

Hôm nay ngày 12/2 (tức mùng 3 Tết) dự kiến có 776 chuyến bay được khai thác, với hơn 126.000 lượt khách

Trước đó, lượng khách qua sân bay đạt 101.00 lượt trong ngày mùng 2 Tết (ngày 11/2 Dương lịch), riêng mùng 1 Tết (10/2 Dương lịch) đạt 103.000 lượt.

Trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ cao nhất là hơn 137.000 lượt vào 29 Tết (8/2). Sản lượng vẫn ít hơn kịch bản dự liệu là 150.000 khách (đạt đỉnh).

Cảng vụ Hàng không miền Nam dự báo lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất từ mùng 4 Tết bắt đầu tăng trở lại sau lần cao điểm phục vụ khách về quê trước Tết Giáp Thìn. Lượng khách dự kiến lên đến hơn 130.000 lượt/ngày với hơn 900 chuyến bay.

Để bảo đảm chất lượng dịch vụ, hạn chế tối đa tình trạng chậm, hủy chuyến, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất yêu cầu trong các khung giờ cao điểm, mật độ chuyến bay đến đông, Trung tâm Điều hành sân bay phải điều phối trực tiếp, linh hoạt sắp xếp chuyến bay dàn đều để thuận tiện cho luồng khách đến nhận hành lý nhanh chóng. Đồng thời, sân bay cũng phối hợp với các hãng taxi để tăng số lượng xe và có phương án điều phối nhằm giải tỏa khách.

Theo các hãng hàng không, cao điểm sau Tết nhu cầu bay từ các tỉnh miền Trung, miền Bắc vào TP HCM tăng cao khi người dân trở lại các tỉnh phía Nam làm việc. Ở chiều ngược lại, nhu cầu bay giảm mạnh nên giá vé máy bay cũng mềm hơn.

Lâm Tới

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu