01:35 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hải Phòng truy vết trường hợp liên quan ổ dịch “Hội thánh truyền giáo Phục Hưng”

18:34 02/06/2021

(THPL) - Ngày 2/6, UBND TP Hải Phòng ra văn bản số 3543/UBND-KSTTHC về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

TP Hải Phòng yêu cầu rà soát, truy vết các trường hợp có liên quan đến ổ dịch tại “Hội thánh truyền giáo Phục Hưng"
Theo đó, trong thời gian vừa qua, UBND TP Hải Phòng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các điểm sinh hoạt tư gia, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại các tỉnh, thành trên cả nước; để nâng cao hơn nữa hiệu quả phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới và thực hiện theo đề nghị của Ban Tôn giáo Chính phủ tại Công văn số 624/TGCP-TL ngày 28/5/2021 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.
UBND TP Hải Phòng yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo phối hợp rà soát, truy vết các tổ chức, cá nhân, điểm nhóm tôn giáo tại địa phương có liên quan đến ổ dịch tại “Hội thánh truyền giáo phục hưng” và các vùng dịch khác (nếu có); chủ động thực hiện các biện pháp ngăn chặn, khoanh vùng, dập dịch theo đúng quy định của Bộ Y tế.
Đồng thời, rà soát từng cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn, nhất là các điểm sinh hoạt tư gia, sinh hoạt tôn giáo tập trung (bao gồm các điểm được công nhận và chưa được công nhận; điểm đã đăng ký và chưa đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung); phân công lực lượng đến từng địa bàn trọng điểm về tín ngưỡng, tôn giáo, gặp gỡ, vận động chức sắc, chức việc, người đứng đầu cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, điểm sinh hoạt tư gia, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung để tuyên truyền, yêu cầu tạm dừng triệt để mọi sinh hoạt, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; treo biển thông báo về việc dừng hoạt động để tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh.
Cùng với đó, đề xuất Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại địa phương và các cơ quan chức năng kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở này; đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với mọi tổ chức, cá nhân tôn giáo, tín ngưỡng, các điểm sinh hoạt tư gia, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung có hành vi không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu thiết lập và duy trì liên lạc thường xuyên với người đứng đầu các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, điểm sinh hoạt tư gia, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung để thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19; nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế cho tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và những người có liên quan tại các điểm sinh hoạt tôn giáo tư gia, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.
Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ, người theo tín ngưỡng, tôn giáo tích cực tham gia ủng hộ “Quỹ vắc-xin phòng Covid-19” của Chính phủ và hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; kịp thời động viên, khen thưởng, biểu dương các tổ chức, cá nhân, chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo, tín ngưỡng gương mẫu, tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh những vướng mắc, khó khăn, phức tạp đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan báo cáo kịp thời về UBND thành phố (qua Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tổng hợp) để xem xét, giải quyết theo quy định.
 

Ngọc Phương

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu