Hải Phòng: Chính quyền “nhắm mắt” cấp giấy CNQSĐ cho công dân trên mặt nước sông Đa Độ
(THPL) - Gia đình ông Đương ngang nhiên xây dựng công trình kiên cố trên diện tích đất nằm trong quy hoạch giao thông, hành lang và lòng sông Đa Độ (huyện Kiến Thuy, TP. Hải Phòng).
Phát hiện gia đình ông Hoàng Văn Đương (thôn Lão Phong, xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy) xây dựng trái phép trên diện tích đất nằm trong chỉ giới quy hoạch giao thông và trên lòng sông Đa Độ, trong các ngày 4 và 5/3/2019, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ đã phối hợp với UBND xã Đại Đồng và Trạm quản lý sông Đa Độ xuống hiện trường kiểm tra.

Tại đây, cơ quan chức năng lập biên bản yêu cầu gia đình ông Đương dừng ngay việc thi công công trình. Tuy nhiên, gia đình ông Hoàng Văn Đương không chấp hành và cho rằng gia đình ông làm đúng cũng như trình toàn bộ giấy tờ chứng minh việc xây dựng công trình của gia đình mình không vi phạm.
Được biết, từ năm 2016 đến năm 2018, UBND huyện Kiến Thụy liên tiếp cấp GCNQSD đất và nhà ở cho ông Hoàng Văn Đương (SN 1966) và vợ là Đặng Thị Luyên (SN 1968, cùng ở thôn Lão Phong, xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng).
Cụ thể, ngày 11/7/2016, UBND huyện Kiến Thụy, cấp GCNQSDĐ số BU 302979, số vào sổ cấp GCN: CH00458 cấp cho vợ chồng ông Đương thửa đất số 595.2, tờ bản đồ số 01, tại thôn Đức Phong, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, có diện tích 136m2, thời hạn sử dụng đất ở lâu dài.
Ngày 18/8/2017, UBND huyện Kiến Thụy cấp GCNQSDĐ số CH 885889, số vào sổ cấp GCN:CH00651 cho vợ chồng ông Đương, tại thửa đất số 594 tờ bản đồ số 01, tại thôn Đức Phong, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, với diện tích 250m2, thời gian sử dụng lâu dài.
Đến ngày 28/8/2018, UBND huyện Kiến Thụy tiếp tục ký giấy cấp GCNQSDĐ số CO841224, số vào sổ cấp GCN: CH 00860, thửa đất số 595.1, tờ bản đồ số 01, thôn Đức Phong, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, cho vợ chồng ông Đương, với diện tích 114m2.
Tuy nhiên, trong tổng diện tích đất UBND huyện Kiến Thụy đã cấp là 500m2 thì có đến 428m2 nằm trong hành lang bờ Đa Độ, còn lại 72m2 nằm trong lòng sông Đa Độ.
Không dừng lại ở đó, giấy phép xây dựng số 08 ngày 26/2/2019, do Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy, Phạm Phú Xuất ký cho thấy, ông Hoàng Văn Đương (thôn Lão Phong, xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy), được phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ, tại lô đất số 595.1+594+595.2, tờ bản đồ số 01, thôn Phong Cầu, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, với tổng diện tích sàn là 567m2, số tầng 3 tầng, chiều cao 11,75m.
Với những văn bản trên của UBND huyện Kiến Thụy, liệu chính quyền có đang “nhắm mắt” cấp quyền sử dụng và giấy phép xây dựng cho cá nhân trên cả phần đất nằm trong chỉ giới quy hoạch giao thông và lòng sông Đa Độ.
Liên hệ với ông Bùi Đức Thảo, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy, ông cho biết, hiện tại UBND huyện Kiến Thụy đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, báo cáo vụ việc đến UBND TP. Hải Phòng.
Sông Đa Độ chảy qua 5 quận, huyện: An Lão, Kiến An, Kiến Thụy, Dương Kinh và quận Đồ Sơn thuộc TP. Hải Phòng. Đây là 1 trong 3 hệ thống sông nước ngọt chính cung cấp nước tưới tiêu cho hàng trăm nghìn hecta đất canh tác, và nước thô cho các nhà máy nước phục vụ nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và công nghiệp cho toàn TP. Hải Phòng.
PV
Tin khác
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng phố cà phê đường tàu
Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua đoạn ga Hà Nội – Gia Lâm, đồng thời nghiên...28/02/2026 11:21:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia