03:21 ngày 06/05/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hải Dương: Cơ sở sang chiết gas nằm sát doanh trại của quân đội

11:21 24/10/2017

(THPL) - Công an Hải Dương đã phát hiện hàng chục nghìn vỏ bình gas mang nhãn hiệu khác nhau tập kết trong khuôn viên của Cty CP Hải Dương Gas và nguy hiểm hơn là cơ sở sang chiết gas này chỉ nằm cách doanh trại của quân đội khoảng cách rất gần.

Thời gian gần đây nhiều Công ty sản xuất gas như công ty Hồng Hà Gas, An Dương Gas, Venus Gas, Dầu khí Gia Định, Công ty CP Vật tư, Thiết bị dầu khí Việt Nam, Công ty CP Dầu khí Sài Gòn Hà Nội, Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Bắc cùng vơi Hiệp hội Gas Hà Nội đã đồng loạt gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo việc một số công ty kinh doanh gas khác như Đại Lộc Gas, Vạn Lộc Gas… sử dụng thủ đoạn thu gom vỏ bình của hãng khác về “phù phép” bằng cách “cắt tai mài vỏ” để biến thành hãng của mình nhằm thu lợi bất chính, gây nguy hiểm đến người tiêu dùng chưa lắng xuống thì thị trường gas lại đón nhận một thông tin chấn động.

Đội quản lý Thị trường số 17 (Chi Cục QLTT Hà Nội) đã phát hiện vỏ bình gas này không còn nguyên vẹn, có dấu hiệu bị hủy hoại, các bình gas đều đã bị tháo bỏ van bình.

Cụ thể, ngày 11/9/2017, Đội quản lý Thị trường số 17 (Chi Cục QLTT Hà Nội) đã phát hiện một chiếc xe tải mang BKS 89C–122.19 do lái xe Trương Ngọc Tân điều khiển chở 639 vỏ bình gas mang nhãn hiệu Petro Hồng Hà có dấu hiệu vi phạm. Thời điểm kiểm tra, toàn bộ số vỏ bình gas này không còn nguyên vẹn, có dấu hiệu bị hủy hoại, các bình gas đều đã bị tháo bỏ van bình.

Theo đó, đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 17 đã yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ liên quan đến lô hàng. Tuy nhiên, ngoài phiếu xuất nhập hàng của công ty Cổ phần Hải Dương Gas (địa chỉ Lô CN5B, Khu CN Lai Vu, Kim Thành, Hải Dương) ký ngày 11/9/2017 xuất lô hàng 700 vỏ bình gas với tên hàng HH bán cho khách hàng Vũ Mạnh Trường với số tiền 66.310.000 đồng, cùng phiếu cân xe với nội dung cân hàng là ‘cân sắt vụn’ và lái xe Tân không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng trên. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Công ty CP Hải Dương Gas có địa chỉ tại xã Cộng Hòa, Kim Thành, Hải Dương có vị trí nằm giáp ranh với vành đai an toàn của kho K76 của Cục Kỹ thuật Quân khu 3

Sự việc chưa dừng lại ở đó, khi PV tiếp cận với Công ty CP Hải Dương Gas có địa chỉ tại xã Cộng Hòa, Kim Thành, Hải Dương có vị trí nằm giáp ranh với vành đai an toàn của kho K76 của Cục Kỹ thuật Quân khu 3 (Bộ Quốc phòng)

Theo tìm hiểu qua các quy định, bán kính bảo đảm an toàn tính từ giới hạn trong của vành đai an toàn kho (hàng rào bảo vệ) ra xung quanh đến nhà làm việc, các công trình của cơ quan, xí nghiệp phải đạt tối thiểu 100m. Thế nhưng địa điểm công ty gas này nằm ngay sát Kho K76.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 22/6/2016, kho K76 từng có công văn số 360 nêu rõ, kho K76 Cục Kỹ thuật Quân khu 3 đóng quân trên địa bàn xã Cộng Hòa và xã Thượng Vũ (Kim Thành, Hải Dương), có chức năng nhiệm vụ phục vụ cho các lực lượng vũ trang trên địa bàn Quân khu thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. 

Cơ sở sang chiết gas nằm sát doanh trại của quân đội 

"Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND xã Cộng Hiền (Kim Thành, Hải Dương), công ty Gạch Kim Thanh chuyển nhượng phần đất tiếp giáp kho của đơn vị cho công ty sang chiết gas. Căn cứ vào các nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của bộ Quốc phòng, xét thấy khoảng cách an toàn không đảm bảo cho công tác quản lý trang bị kỹ thuật, xăng dầu; công tác phòng chống cháy nổ, cứu sập, cứu nạn của đơn vị và ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn quốc phòng.

Để đảm bảo an toàn kho tàng và các hoạt động quân sự, kho K76 đề nghị UBND xã Cộng Hòa, UBND huyện Kim Thành và các cơ quan chức năng của địa phương kiểm tra, yêu cầu công ty Gạch Kim Thanh không được sang nhượng, sử dụng phần đất tiếp giáp với đơn vị vào việc sang chiết gas, các hoạt động có nguy cơ cháy nổ cao, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý vật tư kỹ thuật, xăng dầu và các công trình quốc phòng theo đúng quy định của pháp luật", công văn do Đại tá Nguyễn Văn Kha – Chủ nhiệm kho K76 ký gửi UBND xã Cộng Hòa và UBND huyện Kim Thành.

Thế nhưng, bất ngờ khi ngày 22/8/2016, chính Đại tá Nguyễn Văn Kha – Chủ nhiệm kho K76 lại ký công văn số 447 chấp thuận địa điểm đầu tư nêu trên của công ty CP Hải Dương Gas.

Lý giải cho công văn 447, Đại tá Nguyễn Văn Kha – Chủ nhiệm kho K76 cho biết, thời điểm ông ký công văn số 447, có một cán bộ được giới thiệu là thư ký của lãnh đạo tỉnh Hải Dương soạn sẵn công văn mang đến đặt vấn đề với ông để chấp thuận cho công ty CP Hải Dương Gas xây dựng cơ sở sang chiết gas tại vị trí trên.

Vị cán bộ này nói công ty sẽ mở quy mô nhỏ và nằm xa vành đai an toàn của kho. Phần vì tin tưởng vào sự giới thiệu của vị cán bộ nêu trên nên ông Kha mới ký.(?!)

Trao đổi với PV báo giới, một cán bộ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan điều tra cũng làm rõ một số nội dung liên quan đến các loại giấy phép hoạt động của công ty CP Hải Dương Gas như: Giấy phép đủ điều kiện chiết nạp, giấy phép sửa chữa vỏ bình gas; Giấy chứng nhận đầu tư (giấy phép kinh doanh); giấy phép xây dựng và phòng cháy chữa cháy... Khu vực nhà máy của đơn vị này chưa được duyệt quy hoạch vào ngành gas hay chưa.

Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!!!

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu