Hai Bà Trưng - Hà Nội: Viện thẩm mỹ Korea làm các dịch vụ vượt quá phạm vi cho phép?
(THPL) - Dù chỉ được cấp phép làm đẹp thông thường nhưng Viện thẩm mỹ Korea vẫn hoạt động như một phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ. Thậm chí, để lôi kéo khách hàng, Viện thẩm mỹ Korea còn quảng cáo sai sự thật và tung hô với nhiều lời lẽ "có cánh". Điều này vô hình chung gây nên những hậu quả khó lường đến hình thể và sức khỏe của khách hàng khi có nhu cầu làm đẹp.
Mới đây, khách hàng đã phản ánh qua đường dây nóng của Thương hiệu và Pháp luật về việc Viện thẩm mỹ Korea hoạt động như một phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ với nhiều dịch vụ làm đẹp: Trị nám bằng Laser, tiêm filler, nâng mũi…
Ngày 10/10, PV Thương hiệu và Pháp luật đã có mặt tại cơ sở 1: Viện thẩm mỹ Korea (tòa nhà 99 Triệu Việt Vương – Hai Bà Trưng - Hà Nội) để được nhân viên tư vấn về các phương pháp làm đẹp.
Tại đây, nhân viên Viện thẩm mỹ Korea đon đả tư vấn: "Mũi bạn (PV) có sóng sẵn rồi nên tiêm Filler chỉ mất vài phút thôi, tiêm xong là thấy đẹp luôn. Mũi bạn tiêm khoảng 2cc, trong vào 1,5 – 2 năm là nó tiêu dần đi, chi phí khoảng 16 triệu”.
Khi được hỏi về tính an toàn cũng như tác dụng phụ khi làm đẹp bằng phương pháp tiêm Filler, nhân viên tư vấn mỉm cười đáp: “Tất cả các dịch vụ làm đẹp tại Viện thẩm mỹ Korea hoàn toàn an toàn, nên bạn an tâm”.
Cũng trong quá trình tư vấn, để lấy lòng tin với khách hàng, nhân viên Viện thẩm mỹ Korea còn cho khách hàng (PV) xem ảnh của mình khi tiêm Filler mũi tại đây. Tiếp tục hỏi thêm về phương pháp tiêm Filler, nhân viên tại Viện thẩm mỹ Korea còn mời chào khách hàng tiêm Filler cằm với giá 12 triệu và tiêm Filler tai để tạo tiền tài.
Đặc biệt, PV hết sức bất ngờ khi nhân viên tư vấn khẳng định: tất cả các dịch vụ làm đẹp bên mình đều làm tại đây, trừ trường hợp các chị (PV) có nhu cầu làm đẹp quá cầu kì thì bên mình sẽ nhận khách và chuyển tới các bệnh viện uy tín khác.
Tuy nhiên, PV Thương hiệu và Pháp luật đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Quang Trung – Trưởng phòng Quản lí hành nghề y tư nhân, Sở Y tế Hà Nội.
Tại đây, ông Nguyễn Quang Trung khẳng định: “Đối với các phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ khi tiêm bất cứ thứ gì vào cơ thể nhất là vùng mặt, có thể gây sốc phản vệ, đau và sưng vùng tiêm, nhiễm trùng nếu dụng cụ y tế không được vô khuẩn tuyệt đối”.
Đặc biệt, ông Trung còn nhấn mạnh: "Một cơ sở làm đẹp thông thường chỉ được phép hoạt động những dịch vụ không xâm lấn, không chảy máu như: xăm, phun, thêu trên da, không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm”.
Trước đó, đã có những vụ việc đáng tiếc xảy ra liên quan đến các thẩm mỹ viện, nhiều khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ đã bị biến chứng, để lại những hậu quả khó lường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình thể và sức khỏe.
Nhằm tránh những sự việc "nhãn tiền" như trên, UBND phường Bùi Thị Xuân, Phòng y tế quận Hai Bà Trưng cần vào cuộc thanh, kiểm tra dịch vụ làm đẹp tại các cơ sở, tránh tình trạng "mất bò mới lo làm chuồng".
Điều 37, Nghị định 109/2016 của Chính phủ “Quy định cấp giấy chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” quy định rõ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ như sau:
Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ chỉ được thực hiện các hoạt động xăm, phun, thêu trên da, không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm...
Người thực hiện xăm, phun, thêu trên da phải có giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ đào tạo, dạy nghề về phun, xăm, thêu trên da do cơ sở đào tạo hoặc dạy nghề hợp pháp cấp.
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia