19:23 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Tĩnh: Thị xã Hồng Lĩnh tổng kết công tác An ninh Quốc phòng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

04:14 29/12/2022

(THPL) - Ngày 27/12, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự có Đại tá Nguyễn Văn Mạnh - Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn. Về phía thị xã Hồng lĩnh có các ông Lê Thành Đông - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, ông Nguyễn Huy Hùng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Thượng tá Trần Nam Long, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Thượng tá Nguyễn Công Dũng - Trưởng Công an thị xã chủ trì hội nghị, cùng Ban Thường vụ Thị ủy và trưởng các ban, ngành, đoàn thể.

Thượng tá Trần Nam Long, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hồng Lĩnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Dũng 

Năm 2022, lực lượng vũ trang thị xã đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành, tổ chức đoàn thể xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Quốc phòng- An ninh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

Ban Chỉ huy quân sự, Công an thị xã thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề nảy sinh, giữ vững ổn định ANTT. Chủ động phối hợp nắm bắt, dự báo chính xác tình hình về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch; không để phát sinh điểm nóng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Công Dũng, Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh phát biểu. Ảnh: Trần Dũng

Năm 2022, trên địa bàn thị xã xẩy ra 17 vụ tội phạm hình sự. Công an thị xã đã đấu tranh, điều tra, khám phá 15/17 vụ phạm pháp hình sự. Đấu tranh, bắt giữ, xử lý 25 vụ, 39 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, tài nguyên, khoáng sản, vệ sinh an toàn thực phẩm. 100% tin báo, tố giác tội phạm được tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định, trình tự pháp luật. Tăng cường tham mưu, tổ chức thực hiện các mặt công tác quản lý nhà nước về ANTT, trọng tâm là thực hiện Đề án “ phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; rà soát, kiểm tra đảm bảo an toàn trong PCCC trên địa bàn.

Trong năm 2022, 100% quân số dân quân tự vệ và dự bị động viên được tập huấn, đào tạo, huấn luyện đúng quy định, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, chiến đấu trong mọi tình huống; công tác tuyển, giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ tiếp tục được các ngành, địa phương phối hợp thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”, nhất là thường xuyên rà soát, kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót.

Công tác xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai có hiệu quả, sát với yêu cầu, nhiệm vụ, tình hình thực tế tại địa phương; Công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh, xây dựng lực lượng, huấn luyện chiến đấu và thực hiện chính sách hậu phương Quân đội và Công an được quan tâm đúng mức. Công tác phối hợp Quân sự, Công an trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được thực hiện có hiệu quả….Với những kết quả đạt được Đảng bộ Quân sự, Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022, Ban chỉ huy Quân sự thị xã và Công an thị xã đều đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng. Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận và thống nhất 9 nhiệm vụ trọng tâm để cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh năm 2022 của thị xã Hồng Lĩnh, đồng thời thông tin một số tình hình thế giới, trong nước, các thế lực thù địch, đối tượng phản động cần quan tâm. Đồng chí cũng đã gợi mở thêm 7 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để thị xã nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh trong năm 2023.

Ông Lê Thành Đông - TUV- Bí thư Thị ủy thị xã Hồng Lĩnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh:Trần Dũng 

Ông Lê Thành Đông - TUV- Bí thư Thị ủy đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh, đồng thời nhấn mạnh một số tồn tại hạn chế cần được khắc phục, nêu lên một số nhiệm vụ trong thời gian tới đó là: đề nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhân dân và lực lượng vũ trang về nhiệm vụ QP-AN; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở trong công tác đảm bảo QP-AN.Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp luật, không để kéo dài; không để các thế lực thù địch, các đối tượng xấu lợi dụng tuyên truyền, kích động gây mất ANTT; chủ động đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá mới của các thế lực thù địch.

Ông Nguyễn Huy Hùng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh phát biểu tại hội nghị nhấn mạnh : Tiếp tục phát huy truyền thống và nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN. Lực lượng công an, quân sự duy trì chặt chẽ, nghiêm túc chế độ trực chiến, trực gác, sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục phối hợp tốt trong công tác tổ chức tập huấn, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường; Tập trung công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với tuyên truyền, phổ biến Pháp luật, nhiệm vụ QP-AN; xây dựng khu vực phòng thủ an toàn làm chủ, SSCĐ vững mạnh. Trước mắt, làm tốt công tác đấu tranh xử lý tệ nạn xã hội, đảm bảo An toàn cho người dân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Ông Nguyễn Huy Hùng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Dũng 

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng Ban Thường vụ Thị ủy, trao giấy khen cho các trưởng các ban,ngành, đoàn thể, tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Trần Dũng

Hội nghị cũng đã trao giấy khen của UBND thị xã cho 07 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2022; trao giấy khen cho 06 tập thể và 10 cá nhân cá thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022 và trao quyết định công nhận 28 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn An toàn về An ninh trật tự năm 2022./.

Phan Châu - Trần Dũng

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu