19:47 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Tĩnh: Mùa thu hoạch đặc sản cam Khe Mây

14:51 14/11/2021

THPL - Bắt đầu từ tháng 10 âm lịch, cam Khe Mây bắt đầu vào vụ thu hoạch. Năm nay cam được mùa, sản lượng tăng gấp đôi năm ngoái, giá bán lẻ giao động từ 25.000 – 40.000 đồng.

Huyện Hương Khê hiện có hơn 2.000 ha trồng cam, trong đó xã Hương Đô được xem là “thủ phủ” cam Khe Mây – giống cam đặc sản ngon nức tiếng. Toàn xã có 360 ha trồng cam, hiện 320 hecta đã cho thu hoạch, trồng tập trung ở các đồi núi cằn cỗi, ở thôn 6, thôn 7, thôn 1…. với 2 giống chủ yếu là cam Xã Đoài và V2. 

Từ tháng 10 âm lịch, cam Khe Mây bắt đầu vào vụ thu hoạch. Năm nay cam được mùa, sản lượng tăng gấp đôi năm ngoái, giá bán lẻ giao động từ 25.000 – 35.000 đồng nên người dân tranh thủ hái bán khi đang được giá.

Bắt đầu từ tháng 7, người dân dùng những tấm vải màn trùm cả gốc cây cam để ngăn côn trùng tấn công

Ông Đinh Văn Nhâm là thành viên HTX Long Nhâm có hơn 30 thành viên. Hiện nay, 67 ha cam đang cho thu hoạch, năm nay được mùa hơn năm trước, sản lượng tăng gấp đôi đạt trung bình từ 10 – 12 tấn/ha. Đến thời điểm này, HTX mới tiêu thụ được khoảng 20 tấn, chủ yếu là những doanh nghiệp, đại lý đã ký kết tiêu thụ. Giá cam đầu mùa đang dao động từ 25.000 - 40.000 đồng/kg.

“Do dịch bệnh COVID-19 khiến việc vận chuyển cam đi các tỉnh khác tiêu thụ như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An… gặp nhiều khó khăn, chi phí đội lên khá cao. Để tiêu thụ cam chúng tôi đã kết nối thông qua sàn thương mại điện tử và bán online trên các trạng mạng xã hội”, ông Nhâm chia sẻ.

Nhờ sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và được dán tem truy xuất nguồn gốc, thương hiệu cam Khe Mây khi đưa ra thị trường đã tạo được niềm tin với người tiêu dùng. Bắt đầu từ tháng 7, người dân dùng những tấm vải màn trùm cả gốc cây cam để ngăn côn trùng tấn công, gây hư hại cho quả, đồng thời cây vẫn hấp thụ được ánh nắng mặt trời, đảm bảo đột ngọt. Mỗi gốc người dân sử dụng từ 2-3 bộ màn để trùm xung quanh từ gốc đến ngọn với chi phí khoảng 150.000 đồng/cây. 

Năm nay cam được mùa, giá giao động từ 25 – 40.000 đồng/kg

Đối với những cây không trùm màn sẽ được dùng túi lưới cẩn thận bọc từng quả. Ngoài ra, người dân còn dùng các chế phẩm tự nhiên để làm bẫy bắt côn trùng treo tại mỗi cây. 

Thống kê toàn xã Hương Đô hiện có 300 hộ trồng cam. Trong đó nhiều hộ có diện tích lên đến gần 100 ha, cho thu nhập khoảng 4-5 tỷ đồng/năm.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Hương Đô cho biết: “Nhiều năm nay, cam đã trở thành giống cây trồng chủ lực mang lại thu nhập ổn định cho nông dân vùng kinh tế Khe Mây. Năm nay sản lượng cam tăng so với những năm trước nhwung do dịch bệnh nên người dân gặp khó khăn trong tiêu thụ. Hiện nay, cam Khe Mây mới chỉ tiêu thụ được 20% sản lượng”.

Theo ông Sơn, hiện giá cam cũng đang ở mức khá nên người dân tranh thủ hái bán dần tại các chợ, hoặc thương lái trong tỉnh đến tận vườn thu mua. Ngoài ra, do dịch bệnh nên người dân đã tận dụng kênh bán hàng thông qua sàn thương mại điện tử hoặc các trang mạng xã hội. 

Anh Tuấn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu