22:33 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Tĩnh: Khởi tố 3 đối tượng đốt ong lấy mật gây cháy rừng

20:29 17/07/2019

(THPL) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ba đối tượng liên quan đến cháy rừng ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 17/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Cao Huy Chương (48 tuổi) và Nguyễn Văn Sửu (46 tuổi) cùng trú xã Sơn Hồng, huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh, Lương Xuân Thịnh (51 tuổi) trú xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Đọc quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Sửu. Ảnh: infonet

Trước đó, ngày 25/6 đã xảy ra vụ cháy rừng lớn ở Khe Nhồng thuộc thôn 10 (xã Sơn Hồng). Huyện Hương Sơn đã phải huy động hàng trăm người dập lửa. Vụ cháy tiêu huỷ nhiều ha rừng hàng chục năm tuổi, thiệt hại hơn 250 triệu đồng.

Công an huyện Hương Sơn phối hợp Hạt kiểm lâm huyện Hương Sơn vào cuộc điều tra phát hiện nguyên nhân dẫn đến cháy rừng lớn là do xuất phát từ việc đốt ong rừng lấy mật.

Theo TTXVN, trước đó, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 23/6, theo sự bàn bạc từ trước, Sửu, Chương và Thịnh điều khiển xe máy mang theo dao, bật lửa ga và các vật dụng khác đi vào khu vực rừng Khe Nhồng, thuộc thôn 10, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn để tìm tổ ong đốt lấy mật.

Khi vào phía trong rừng, cả ba đối tượng phát hiện thấy tổ ong nằm trên cây gỗ cao, đồng thời châm đuốc, leo lên cây hun khói vào tổ ong để lấy mật. Tuy nhiên, do bất cẩn đã dẫn đến cháy rừng.

Mặc dù cả 3 đối tượng đã tập trung dập lửa nhưng do thời tiết nắng nóng, gió Nam thổi mạnh ngọn lửa bốc cháy và lan nhanh.

Ngay sau khi xảy ra cháy rừng trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền xã Sơn Hồng đã huy động các lực lượng tập trung chữa cháy. Tuy nhiên, vụ cháy đã làm thiệt hại khoảng 70 ha rừng trên địa bàn xã Sơn Hồng, ảnh hưởng đến 13 hộ dân.

Như vậy, tính đến ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hương Sơn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Tĩnh điều tra, làm rõ 2 vụ, với 4 đối tượng gây ra cháy rừng trên địa bàn. Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra các vụ cháy khác để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đám cháy rừng ở huyện Hương Sơn sáng 8/7/2019. Ảnh: TTXVN

Trước đó, ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hương Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hảo, sinh năm 1983, trú thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”, quy định tại khoản 1, Điều 313, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Vào khoảng 8 giờ ngày 27/6, Nguyễn Thị Hảo một mình điều khiển xe máy đi lên khu vực ruộng thuộc thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung để cắt cỏ. Tại đây, Hảo đã dùng liềm cắt cỏ, sau đó vun thành đống và dùng bật lửa để đốt.

Trong quá trình đốt, gặp thời tiết nắng nóng, gió Tây Nam thổi mạnh nên ngọn lửa đã bùng phát mạnh, cháy lan sang cánh rừng của thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung. Vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 3 ha rừng tại địa phương, gây thiệt hại trên 413 triệu đồng.

Phương Nhi (Tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu