07:57 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Tĩnh: Hơn 500 người tích cực khống chế vụ cháy rừng

20:13 30/06/2020

(THPL) - Hơn 500 người chiều ngày 30-6 đang tích cực khống chế vụ cháy rừng xảy ra tại xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo Hạt kiểm lâm huyện Hương Sơn, vụ cháy khởi phát từ địa phận xã Ân Phú, huyện Vũ Quang vào khoảng 16h chiều 29-6, sau đó lan sang khu vực rừng xã Sơn Long, Sơn Trà (huyện Hương Sơn).

Người dân phát hiện núi Mồng Gà bốc cháy vào khoảng 16 giờ ngày 29-6. Ảnh Minh Toàn

Theo báo Thanh niên, tối qua (29/6), địa phương đã huy động hơn 500 người, gồm lực lượng công an, quân sự, biên phòng và người dân lên rừng để dập lửa. Do khu vực rừng chủ yếu là đồi trọc, thảm thực bì dày nên lửa đã lan rộng rất nhanh. UBND tỉnh sau đó phải huy động thêm 200 người lên hỗ trợ và đến đầu giờ sáng nay vụ cháy rừng này mới cơ bản được khống chế.

Tuy nhiên từ buổi trưa, lửa lại bùng lên dữ dội ở khu vực rừng xã Sơn Bình, giáp ranh với xã Sơn Long.

Chiều 30-6, hơn 500 người gồm nhiều lực lượng bộ đội, kiểm lâm, công an và người dân đang tích cực khống chế vụ cháy rừng xảy ra tại xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Tuổi Trẻ Online ghi nhận từ hiện trường lúc 14h30 chiều 30-6 cho thấy đám cháy lây lan rất nhanh và chưa có dấu hiệu dừng lại do lúc này có gió Lào thổi mạnh cộng với lớp thực bì dày.

Theo thống kê ban đầu, huyện Hương Sơn có khoảng 30ha rừng bị cháy, trong đó diện tích rừng bị thiệt hại khoảng 5 đến 7ha, chủ yếu là cây bụi tạp và một số keo tái sinh.

Hơn 500 người tích cực khống chế vụ cháy rừng. Ảnh Minh Toàn

Chính trị viên phó Đồn biên phòng Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hoàng cho biết: "Chúng tôi đang tập trung khoanh vùng khống chế vụ cháy ở mức cao nhất, làm đường băng cản lửa, không để đám cháy lan rộng, đặc biệt là tuyên truyền để người dân cảnh giác, kiểm soát việc các tàn lửa bay xa gây cháy ở các hộ dân dưới chân núi".

Nguyên nhân ban đầu gây cháy rừng ở xã Ân Phú (huyện Vũ Quang) được xác định do người dân thắp hương ở nghĩa địa gây cháy rừng rồi lan sang các khu rừng ở huyện Hương Sơn.

Mai Chi

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu