23:31 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hương Khê, Hà Tĩnh: Cần sớm làm rõ vụ phá hoại hàng nghìn cây keo tràm ở xã Điền Mỹ

10:52 14/09/2020

(THPL) - Huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vừa có Công văn yêu cầu chính quyền xã Điền Mỹ kiểm tra, giải quyết vụ việc hủy hoại tài sản hàng nghìn cây keo tràm của một hộ dân trên địa bàn.

Theo đó, tại Công văn số 1896 ngày 5/8/2020 của UBND huyện Hương Khê mà phía gia đình ông Nguyễn Văn Hà (SN 1965, trú tại thôn Thượng Sơn, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) phản ánh bị kẻ xấu hủy hoại tài sản là 100 cây keo tràm vào các ngày 25/6 và 1/7/2020. 

Báo cáo UBND xã Điền Mỹ.

Tiếp đó, ngày 5/7/2020 gia đình ông Hà cũng bị kẻ xấu hủy hoại 7.820 cây keo tràm vừa trồng khoảng 1 năm tuổi. Tất cả số cây keo tràm này đều được trồng tại thửa đất số 268, khoảnh 1, tiểu khu 162 thuộc địa giới hành chính xã Điền Mỹ (Hương Khê). Đồng thời, ông Hà cũng đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất giữa gia đình với gia đình ông Nguyễn Văn Trinh trú tại thôn 11, xã Hà Linh (Hương Khê).

Cây keo tràm bị kẻ xấu hủy hoại. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hà cho rằng, tổng diện tích đất trồng cây keo tràm bị kẻ xấu hủy hoại khoảng 1,7ha. Còn tại thửa đất nói trên được UBND huyện Hương Khê cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho gia đình vào năm 2014.

Sau khi nhận được Công văn của UBND huyện Hương Khê, ngày 25/8/2020, chính quyền địa phương xã Điền Mỹ đã có báo cáo số 53/BC-UBND ngày 25/8/2020 về kết quả thực hiện xử lý phản ánh của công dân cho UBND huyện, Thanh tra huyện, Ban tiếp công dân huyện.

Cụ thể, việc xử lý tranh chấp đất giữa gia đình ông Hà với phía gia đình ông Trinh đã được UBND xã Hà Linh và UBND xã Phương Mỹ (nay là xã Điền Mỹ) giải quyết tranh chấp đất đai vào ngày 7/3/2020 tại thửa đất số 268, khoảnh 1, tiểu khu 162 thuộc nói trên là thuộc về quyền sử dụng của ông Hà.

Lực lượng chức năng huyện Hương Khê tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.

Ông Nguyễn Tiến Chương – Chủ tịch UBND xã Điền Mỹ cho hay, phía gia đình ông Hà bị kẻ xấu phá hoại tài sản như keo tràm việc này Công an xã đang phối hợp Công an huyện Hương Khê điều tra, xác minh, làm rõ. Quan điểm của tôi là không bao che tội phạm, cần phải làm rõ xử lý nghiêm để bảo vệ ANTT trên địa bàn xã. Để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho công dân, thời gian tới mà Cơ quan điều tra xử lý chậm, chúng tôi sẻ làm Công văn kiến nghị lên cấp trên…

Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!

Quốc khánh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu