02:50 ngày 29/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hạ thủy tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vỏ thép sau 4 tháng triển khai thi công

14:11 11/12/2017

(THPL) – Tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vỏ thép công suất lớn mang số hiệu QNa 90659TS, chính thức hạ thủy và hoàn thiện các hạng mục phụ trợ còn lại để đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu cho tàu cá của ngư dân trên biển vào cuối năm nay.

Theo TTXVN, sáng 11/12, tại cảng cá An Hòa, huyện Núi Thành, Công ty cổ phần Đóng tàu Thiên Hậu Phước đã hạ thủy tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vỏ thép công suất lớn của ngư dân Phạm Thanh Trung, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam sau 4 tháng triển khai thi công.

Tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vỏ thép công suất lớn của ngư dân Phạm Thanh Trung mang số hiệu QNa 90659TS, dài gần 31 mét, rộng 7,2 mét, chiều cao mạn 3,2 mét, được lắp máy chính hãng của Nhật Bản có tổng cồng suất 830CV, tổng vốn đầu trên 16 tỷ đồng được vay từ nguồn vốn vay lãi suất ưu đãi theo Nghị định 76/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.  

Đặc biệt, tàu được Công ty Cổ phần đóng tàu Thiên Hậu Phước đóng mới theo thiết kế của Công ty cổ phần Kỹ thuật và Phát triển công nghệ Hàng hải Việt Nam và sự giám sát chặt chẽ của Trung tâm đăng kiểm tàu cá.  Sau khi hạ thủy, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá của ngư dân Phạm Thanh Trung sẽ được đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề của Nhà máy đóng tàu Thiên Hậu Phước tiếp tục hoàn thiện các hạng mục phụ trợ còn lại để đưa vào khai thác phục vụ nhu cầu thu mua hải sản, cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu và nhiên liệu cho tàu cá của ngư dân trên biển vào cuối năm nay. 

img0067-1508910389173
Ảnh minh họa

Chủ tàu dịch vụ hậu cần nghề cá Phạm Thanh Trung cho biết, trong quá trình đóng tàu, chủ tàu đã thường xuyên phối hợp với nhà máy đóng tàu, đơn vị giám sát để tham gia đóng góp những ý kiến cụ thể phù hợp với quá trình làm ăn trên biển cũng như tham gia giám sát chặt chẽ nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư, vật liệu, thiết bị lắp ráp trên tàu. Do đó chủ đầu tư con tàu hoàn toàn yên tâm khi hạ thủy và đưa con tàu vào khai thác.

Theo báo Người lao động, trước đó, vào trưa 25/10, tại Đà Nẵng, Công ty CP Đóng tàu Bảo Duy (âu thuyền Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) diễn ra lễ hạ thủy tàu dịch vụ hậu cần nghề cá bằng vỏ thép lớn nhất miền Trung.

Tàu cá ĐNa 90999 do ông Trần Minh Tuấn (ngụ P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) làm chủ tàu, với tổng mức đầu tư 31,05 tỉ đồng. Trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Đà Nẵng cho vay 95%, tương đương 29,5 tỉ đồng, với lãi suất ưu đãi theo Nghị định 67 của Chính phủ hỗ trợ ngư dân phát triển nghề cá.

Theo Công ty CP Đóng tàu Bảo Duy, đây là tàu cá vỏ thép lớn nhất miền Trung hành nghề dịch vụ hậu cần nghề cá với chiều dài hơn 41m, rộng 8,2m, cao mạn 3,6m, mớn nước 2,68m, lượng choán nước 575 tấn, trọng tải 350 tấn.

Chủ tàu Trần Minh Tuấn đặt tên tàu là Trường Sa MT.01 bởi tàu hoạt động chủ yếu ở ngư trường Trường Sa, có chức năng thu mua, sơ chế cá và bảo quản trong khoang bằng ướp đá và cấp đông.

Ngoài ra, tàu còn cung cấp lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm như nước, dầu, đá cho các tàu đánh bắt hoạt động ở 2 ngư trường truyền thống của Việt Nam.

 

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu