15:03 ngày 16/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Nội: Xử lý nghiêm trường hợp xe bus quảng cáo cá độ bóng đá

10:02 14/06/2022

(THPL) - Liên quan đến hình ảnh quảng cáo trang web cá cược bóng đá trực tuyến được dán trên xe bus, đại diện Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội cho biết đã yêu cầu đơn vị chủ quản dỡ bỏ và báo cáo sự việc với Sở GTVT.

Báo VTV News đưa tin, theo phản ánh của người dân, trong đầu tháng 6 vừa qua, trên các xe bus mang biển kiểm soát 29B-046.77; 29B-506.75 thuộc tuyến số 58 Long Biên-Mê Linh của Công ty TNHH Du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến có dán hình quảng cáo một trang web cá độ núp dưới hình thức xổ số truyền thống và bóng đá. 

Ngay sau khi vụ việc được phản ánh, các cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ, yêu cầu đơn vị quản lý giải trình và xử lý.

Được biết, Công ty Bảo Yến giải trình việc dán quảng cáo với nội dung vi phạm diễn ra từ ngày 6/6/2022 theo hợp đồng quảng cáo với Công ty cổ phần Đầu tư và Quảng cáo Đại Dương Xanh. Bên cạnh đó, Bảo Yến đã liên hệ và yêu cầu phía đơn vị quảng cáo bóc đề can quảng cáo không đúng quy định.

Hà Nội xử lý nghiêm trường hợp xe bus quảng cáo cá độ bóng đá. Ảnh: Internet

Liên quan đến sự việc trên, theo báo Tiền phong, ông Thái Hồ Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, Sở GTVT Hà Nội cho biết, đơn vị vừa có kết quả xác minh và xử lý đối với trường hợp xe buýt quảng cáo nội dung không phù hợp theo phản ánh của báo chí.

Qua xác minh cho thấy, trong các ngày 8 và 10/6, một số tờ báo, trang tin điện tử có phản ánh về việc một số xe buýt của Cty Bảo Yến có dán quảng cáo trang web cá cược trực tuyến.

Theo ông Phương, ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm đã kiểm tra và phát hiện có sự việc trên. Ngay lập tức, đơn vị đã yêu cầu Cty Bảo Yến gỡ bỏ thông tin quảng cáo; đồng thời đề nghị các đơn vị cung cấp dịch vụ xe buýt rà soát toàn bộ nội dung quảng cáo trên xe buýt và có báo cáo, cam kết với đại diện Sở GTVT về việc tuân thủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực hoạt động vận tải hành khách công cộng.

Về hướng xử lý những vi phạm trên của Cty Bảo Yến, ông Phương cho biết, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng đã lập 2 biên bản, trong đó có nội dung không nghiệm thu chuyến lượt hoạt động đối với 2 xe buýt dán quảng cáo vi phạm; cùng với đó cũng không nghiệm thu chuyến lượt đối với các đơn vị để xảy ra vi phạm về nội dung quảng cáo trên xe buýt.

Bảo An (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu