Hà Nội: Tóm gọn "Nữ quái hai ngón" hành nghề trong bệnh viện
(THPL) - Ngày 15-11, cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã quyết định khởi tố bị can, tạm giam Vũ Thị Ngần (SN 1972, trú quán tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi trộm cắp tài sản trong bệnh viện.
Bị bắt quả tang đang hành nghề “hai ngón”.
Thượng tá Đỗ Xuân Tiến, Phó trưởng CAQ Đống Đa cho biết, Vũ Thị Ngần là đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, thường xuyên lang thang nhiều nơi để hoạt động trộm cắp, móc túi bằng thủ đoạn dùng dao lam rạch túi nạn nhân rồi móc trộm tiền và tài sản. Trước đó khoảng 16h30 ngày 2-11, Ngần nhập vai là người nhà bệnh nhân vào Bệnh viện Bạch Mai với mục đích “tăm tia” trộm cắp tài sản. Ngần đi đến trước khu vực quầy tạp hóa của bệnh viện thấy một phụ nữ đã lớn tuổi, phiện túi của người phụ nữ có một điểm gồ lên vuông vức, Ngần đoán đó là tập tiền nên đã áp sát, tạo tình huống va chạm để phân tán sự chú ý của nạn nhân. Sau đó, Ngần dùng lưỡi dam lam rạch một đường bên cạnh túi của người phụ nữ và thấy cục tiền hở ra ngoài. Toàn bộ hành vi rạch túi của Ngần không bị ai phát hiện, nhưng khi đối tượng dùng ngón tay móc trộm số tiền thì toàn bộ gói tiền rơi tung tóe ra đất.

Cùng lúc này, anh Nguyễn Đức Thắng, nhân viên bảo vệ của Bệnh viện Bạch Mai đang trực gần đó phát hiện vụ việc, đã bắt giữ Ngần đưa về phòng bảo vệ. Tại đây, số tiền của nạn nhân bị Ngần móc trộm sau khi rạch túi bằng dao lam được làm rõ là 1.610.000 đồng. Ngay sau khi bắt quả tang hành vi trộm cắp tài sản của Ngần, lực lượng bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai đã bàn giao đối tượng cho CAP Phương Mai, quận Đống Đa xử lý. Tại cơ quan công an, chân tướng “nữ quái” chuyên trộm cắp tài sản với bản “thành tích” 6 tiền án, 3 tiền sự được phơi bày.
Bề dày thành tích “bất hảo”
Theo tài liệu của Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát, Bộ Công an cung cấp, ngày 1-10-1991, Ngần trộm cắp tài sản và bị UBND xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải, Thái Bình xử lý hành chính. Hai tháng sau, Ngần tiếp tục bị UBND xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải xử lý hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 17-4-1997, Ngần bị CAH Giao Thủy, tỉnh Nam Định bắt về hành vi trộm cắp tài sản và ngày 30-7-1997, TAND huyện Giao Thủy xử phạt 6 tháng tù, cho hưởng án treo. Hai năm sau, “nữ quái” này tiếp tục gây án trộm cắp tài sản và bị TAND huyện Giao Thủy (Nam Định) xử phạt 12 tháng tù có thời hạn.
Chưa dừng lại ở đó, ngày 11-3-2001, Ngần tiếp tục bị Công an thị xã Thái Bình, tỉnh Thái Bình bắt về hành vi trộm cắp tài sản, ngày 12-6-2001, đối tượng bị TAND tỉnh Thái Bình xử phạt 15 tháng tù giam. Tiếp đến ngày 20-4-2004, Ngần tham gia 1 vụ trộm cắp tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định bị lực lượng công an sở tại bắt giữ, TAND huyện Vụ Bản xử phạt đối tượng 18 tháng tù giam.
Trong các ngày 6-8-2007 và 20-5-2012, Ngần cũng đã tham gia vào 2 vụ trộm cắp tài sản ở TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và bị lực lượng chức năng TP Móng Cái bắt giữ, xét xử tổng cộng 84 tháng tù giam. “Tài liệu thu thập xác định số tiền Ngần lấy trộm của người nhà bệnh nhân ở Bệnh viện Bạch Mai chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, xác minh nhân thân lai lịch của Ngần, cơ quan điều tra xác định ngày 20-5-2012, đối tượng này bị CATP Móng Cái, Quảng Ninh bắt về tội trộm cắp tài sản.
Ra tù ngày 20-7-2015, người này chưa được xóa án tích đã tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Do vậy, đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với Vũ Thị Ngần về hành vi trộm cắp tài sản” - Thượng tá Đỗ Xuân Tiến cho biết thêm.
Ngọc Hà
Tin khác
Vietinbank tổ chức diễn đàn chiến lược khách hàng ưu tiên 2026, kiến tạo hệ sinh thái giá trị toàn diện
Hà Nội quyết tháo gỡ "điểm nghẽn" về thuế, vốn và đất đai cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Quyết liệt gỡ "thẻ vàng" IUU: Hành động mạnh mẽ, khắc phục dứt điểm khuyến nghị của EC
Quy định mới về chuẩn nghề nghiệp giảng viên cao đẳng
Thủ đô Hà Nội lọt top 25 thành phố thú vị nhất thế giới
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm Nam Ninh (Trung Quốc)
Việt Nam - Trung Quốc: Duy trì tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cao nhất 2 Đảng
(THPL) - Hai bên nhất trí duy trì tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cao nhất 2 Đảng, 2 nước thông qua nhiều hình thức linh hoạt; phát huy tốt...16/04/2026 12:47:00Xây dựng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam: Chuyển mình từ "gia công" sang bản sắc!
(THPL) - Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Thương hiệu Quốc gia không chỉ dừng lại ở việc quảng bá hình ảnh mà phải trở thành tài...16/04/2026 12:38:59Tăng cường vận tải và bảo đảm ATGT dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5
(THPL) - Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong cao điểm nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng...16/04/2026 13:02:16Thanh Hóa: Thu giữ gần 1.000 sản phẩm thực phẩm sụn gà, cánh gà nghi nhập lậu
(TH&PL) - Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh năm 2026, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý...16/04/2026 14:40:46
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia