14:49 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Nội: Thêm 12 ca F0 tại ổ dịch ở Quốc Oai, nhiều cán bộ tòa án huyện dương tính

20:43 25/10/2021

(THPL) - Chiều 25/10, ổ dịch Quốc Oai ghi nhận thêm 12 ca dương tính SARV - CoV - 2. Trong 24 giờ, Hà Nội có thêm 18 ca mắc mới.

Sở Y tế Hà Nội tối 25/10 cho biết, trong 24 giờ qua, thành phố ghi nhận thêm 18 ca bệnh, trong đó có 15 ca tại cộng đồng và 3 ca đã được cách ly. Trong số này đa số đã được tiêm 1-2 mũi vaccine, số ít chưa tiêm vaccine do chưa đến độ tuổi.

18 ca này phân bố theo quận, huyện gồm: Thanh Oai (6), Quốc Oai (5), Long Biên (3), Hà Đông (2), Đống Đa (1), Hoàng Mai (1).
Trong số 18 ca mới có 12 ca liên quan ổ dịch tại Quốc Oai (12), chùm liên quan đến các tỉnh có dịch (5), chùm F1 của sàng lọc ho sốt (1).
12 trường hợp F0 liên quan đến ổ dịch Quốc Oai đều được phát hiện tại cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm ngày 24/10, kết quả dương tính nCoV.

Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai, nơi phát hiện nhiều ca nhiễm COVID - 19 đã bị phong tỏa. 

Những bệnh nhân này gồm:

Ba người một gia đình là nữ, 43 tuổi, ở Kim Bài, Thanh Oai, là F1 (vợ) và hai con gái, 13 tuổi và 20 tuổi của bệnh nhân Covid-19 ghi nhận trước đó.
Hai người là hàng xóm, gồm nam, 1 tuổi, ở Kim Bài, Thanh Oai và nữ, 1 tuổi ở Kim Thư, Thanh Oai.

7 người còn lại gồm: Nam, 61 tuổi ở thị trấn Quốc Oai; Nam, 42 tuổi sinh năm ở Vạn Phúc, Hà Đông; Nữ, 38 tuổi ở Tuyết Nghĩa, Quốc Oai; Nam, 54 tuổi ở thị trấn Quốc Oai; Nam, 41 tuổi ở thị trấn Quốc Oai; Nam, 47 tuổi ở thị trấn Kim Bài, Thanh Oai; Nữ, 52 tuổi ở thị trấn Quốc Oai. Những người này đều là F1 của bệnh nhân Covid-19 trước đó.

Hôm qua, Hà Nội phát hiện 16 ca nhiễm trong đó có ổ dịch mới ở Quốc Oai gồm 7 ca cộng đồng. Như vậy đến 18h ngày 25/10, ổ dịch Quốc Oai có tổng số ca mắc lên 19. Ngoài ra, Hà Nội ghi nhận thêm 6 người dương tính nCoV, liên quan các tỉnh có dịch và chùm F1 sàng lọc ho sốt. Trong 24 giờ, Hà Nội ghi nhận 18 ca Covid-19.

Ngày 25/10, Trung tâm y tế huyện Quốc Oai (Hà Nội) phát đi thông báo khẩn tìm người đến trụ sở Tòa án nhân dân huyện này từ ngày 11 đến 24/10.

Đến nay, nhiều cán bộ công tác tại Toà án Nhân dân huyện Quốc Oai được xác định dương tính SARS-CoV-2, chưa xác định được nguồn lây. Chính quyền địa phương đã tạm phong toả trụ sở toà án, yêu cầu khẩn trương rà soát, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc, thông báo và phối hợp với cơ quan y tế các xã, thị trấn để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Liên quan đến ổ dịch ở huyện Quốc Oai, lực lượng chức năng đã truy vết được 243 trường hợp F1, 1400 trường hợp F2, 2890 trường hợp F3 và 250 trường hợp liên quan khác. Các xã đã ra quyết định phong tỏa cách ly y tế đối với 7 khu vực có F0 và 3 trụ sở cơ quan nhà nước. Tổ chức đưa toàn bộ F1 đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung tại trường THPT Quốc Oai điểm cũ và trường THPT Quốc Oai mới.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 4.185 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.631 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.554 ca.

Thảo Nguyên (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu