Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc dịp Trung thu 2025
(THPL) - Mùa Trung thu 2025 tại Hà Nội được đánh dấu bằng chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật và trải nghiệm phong phú, tập trung vào việc bảo tồn, sáng tạo trên nền tảng di sản dân gian. Đây cũng là cơ hội cho trẻ em và công chúng khám phá văn hóa truyền thống kết hợp với yếu tố hiện đại.
“Trung thu 2025: Vui cùng trẻ thơ”
Chương trình “Trung thu 2025: Vui cùng trẻ thơ” sẽ khai mạc vào lúc 9 giờ ngày 27/9 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Đây là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện lớn kỷ niệm 30 năm thành lập Bảo tàng (1995-2025).
Công chúng đến với chương trình có cơ hội gặp gỡ các nghệ nhân dân gian đã gắn bó gần ba thập kỷ với Bảo tàng, cùng tái hiện không gian Trung thu truyền thống qua những đồ chơi quen thuộc. Những món đồ chơi được giới thiệu bao gồm: Đèn kéo quân, đèn ông sao, ông tiến sĩ giấy, tò he, mặt nạ giấy bồi, và bộ phỗng đất.
Tại đây, trẻ em không chỉ được ngắm nhìn mà còn có cơ hội học cách làm đồ chơi dưới sự hướng dẫn trực tiếp của nghệ nhân. Chương trình còn tích hợp hoạt động STEM nhằm khám phá khoa học qua đèn kéo quân, đèn lồng, cùng với các trò chơi dân gian như nhảy dây, đi cà kheo, ô ăn quan, kéo co.
.jpg)
Một điểm nhấn đáng chú ý là không gian sắp đặt nghệ thuật “Sắc Thu”, sẽ ra mắt chính thức vào ngày 4/10. “Sắc Thu” trưng bày đồ chơi truyền thống của các nghệ nhân cao tuổi, cùng với các đồ chơi phục dựng và sáng tạo của những bạn trẻ đam mê thủ công. Đặc biệt, không gian này hứa hẹn mang đến trải nghiệm thú vị, kết nối di sản và công nghệ số qua trải nghiệm cùng ông tiến sĩ AI. Chương trình chính tại VME sẽ diễn ra trong hai ngày 4-5/10.
Tái hiện “Mùa trăng cổ tích” tại phố cổ Hà Nội
Từ ngày 25/9 đến ngày 6/10, tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và không gian Bích họa phố Phùng Hưng, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp tổ chức Tết Trung thu truyền thống 2025. Các hoạt động được các họa sĩ, nghệ nhân, và nhà thiết kế kết nối, sáng tạo trong các không gian di sản, giúp sự kiện vừa giữ được nét văn hóa truyền thống, vừa mang hơi thở đương đại.

Không gian bích họa phố Phùng Hưng được trang trí và dựng bối cảnh 3D chủ đề “Mùa Trăng Cổ Tích”. Tại đây, Ban tổ chức tập trung tổ chức các trò chơi dân gian và trò chơi STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học).
Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tiếp tục phối hợp với các nghệ nhân, thợ thủ công từ các làng nghề lân cận Hà Nội để giới thiệu và hướng dẫn cách làm đồ chơi truyền thống. Các workshop hướng dẫn làm đèn ông sao, đèn kéo quân, ông tiến sĩ, chuồn chuồn tre, con giống bột, cũng như trải nghiệm làm đồ chơi từ các vật liệu tái chế.
Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất tại phố cổ là hoạt động giới thiệu dự án phục dựng đầu sư tử cổ Bắc Bộ của nhà nghiên cứu Kevin Vương.
Đầu sư tử Bắc Bộ, từng gắn bó với ký ức tuổi thơ nhiều thế hệ, mang đậm dấu ấn sáng tạo người Việt với đôi lông mày cá chép, biểu tượng của nền văn minh lúa nước. Việc phục dựng được thực hiện dựa trên tư liệu từ Bảo tàng Pháp và Viện Viễn Đông Bác Cổ Việt Nam, sử dụng chất liệu mây tre, giấy dó, và sơn ta.
Lễ rước đèn “Đêm hội trăng rằm”
Lễ rước đèn Trung thu năm nay được tổ chức với chủ đề “Đêm hội Trăng rằm”, diễn ra vào ngày 03/10 tại Không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội và khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Năm 2025 là năm đầu tiên Hà Nội tổ chức Lễ rước đèn "Đêm hội Trăng rằm" trên 126 xã, phường, với phường Hoàn Kiếm được chọn làm điểm. Sự kiện này mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm của chính quyền và là dịp để bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.
Hoạt động lấy trẻ em là trung tâm của sự quan tâm, đồng thời lan tỏa thông điệp về tình đoàn kết, hòa bình và tình yêu thương trong cộng đồng. Lễ rước đèn còn là nhịp cầu kết nối cộng đồng dân cư, nghệ nhân, nhà nghiên cứu văn hóa, và du khách quốc tế. Thông qua đó, sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, thân thiện và giàu tính sáng tạo.
Minh Anh
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia