Hà Nội sẽ "hồi sinh" những dòng sông "chết"?
(THPL) - Những con sông nổi tiếng bị ô nhiễm của Hà Nội như sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Sét, sông Lừ và sông Nhuệ…mỗi ngày phải tiếp nhận hàng chục ngàn mét khối nước thải từ các bệnh viện, nhà máy, khu dân cư...
UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt đề án cải tạo, làm sống lại 4 con sông: sông Đáy, sông Nhuệ, sông Tô Lịch và sông Tích. Những biện pháp chính gồm quản lý tốt các nguồn xả thải, làm sạch các dòng sông bằng cách đưa nước sông Hồng, sông Đà vào, nhưng quan trọng hơn là kiểm soát những nguồn xả thải. Từ nay đến năm 2020, Hà Nội sẽ hoàn thành việc tách nước thải trong hệ thống cống đưa về hệ thống xử lý tập trung trước khi đổ vào các hồ, khắc phục tình trạng ô nhiễm ở tất cả các hồ nội thành và các hồ gắn với các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của thủ đô.

Rác thải đủ loại được xả xuống sông Tô Lịch.
Nhiều năm qua, người dân sinh sống ở xóm Vực (Thanh Liệt, Thanh Trì) phải gồng mình sống chung với cảnh ô nhiễm môi trường từ con sông Tô Lịch. Nước trên sông Tô Lịch có màu đen, bốc mùi hôi thối nồng nặc, làm ảnh hưởng tới sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ và người già.
Người dân ở đây cho biết thêm, trước đây dòng sông này không có hiện tượng bốc mùi hôi thối như vậy. Thế nhưng, mấy năm gần đây xảy ra tình trạng ô nhiễm dòng nước và ngày một nặng nề thêm, khiến đời sống của người dân bị đảo lộn.

Bà Trần Thị Lanh (người dân xóm Vực) ngao ngán nói: "Nước dưới dòng sông bị ô nhiễm nặng, ngày nắng cũng như ngày mưa, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Nhiều lúc đóng cửa kín nhưng mùi hôi thối vẫn len lỏi vào trong nhà, khiến gia đình không ngủ được".
Trước sự ô nhiễm môi trường, bà Lanh nói thêm: "Mong được các cấp, chính quyền sớm vào cuộc xử lý để người dân chúng tôi yên tâm sinh sống, để hàng ngày không phải ngửi mùi hôi thối ở giữa thủ đô".



Theo báo cáo của Sở TN-MT Hà Nội, thời gian qua, thành phố đã có nhiều nỗ lực và tình trạng ô nhiễm của các con sông đã được cải thiện song vẫn chưa triệt để.
Nguyên nhân chủ yếu do nước thải sinh hoạt của dân cư các quận, huyện ven sông và nước thải sản xuất của khu, cụm công nghiệp chưa được qua xử lý đổ trực tiếp vào các con sông. Ngoài ra, vẫn còn tình trạng đổ rác thải sinh hoạt, phế liệu xây dựng trực tiếp vào dòng sông như tại ngã ba sông Tô Lịch và sông Nhuệ. Đây là những vấn đề cấp bách và đáng báo động, cần phải được giải quyết đồng bộ để trả lại mỹ quan đô thị và môi trường sống đảm bảo cho người dân.
Hòa Bình
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia