Hà Nội: Sạt lở nhiều đoạn bờ mương trên đường Nguyễn Cơ Thạch
(THPL) – Tình trạng sạt lở ven bờ mương trên đường Nguyễn Cơ Thạch (phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) ngày càng nghiêm trọng, ăn sâu vào đường nhựa. Mặc dù đơn vị chức năng đang tiến hành khắc phục, người đi đường vẫn nơm nớp lo sợ mỗi khi phải lưu thông qua đây.
Theo phản ánh của một số người dân, thời gian vừa qua, trên đoạn đường Nguyễn Cơ Thạch, đoạn bờ mương dài trên 7m bị sạt lở nghiêm trọng, ngày càng ăn sâu vào đường nhựa và có thể gây nguy hiểm đến người tham gia giao thông.

Đường Nguyễn Cơ Thạch (phường Mỹ Đình II) xảy ra sụt lún ven mương.
Chiều ngày 14/7, PV Thương hiệu và Pháp luật có mặt tại địa điểm xảy ra sạt lở ở 3 đoạn khác nhau trên tuyến đường. Đoạn đường có vị trí đối diện với tòa nhà CT3A bị sụt lún nghiêm trọng nhất.
Việc mưa lớn kéo dài khiến tình trạng sạt lở diễn ra ngày càng mạnh hơn. Để ngăn đất không tiếp tục bị sạt lở và thuận tiện cho việc sửa đường, đơn vị thi công đã đóng cọc dầm sắt, lấy bạt chắn ở phía mép đường nhựa, đổ cát gần mép đường để khắc phục hiện tượng sụt lún ngày càng ăn sâu vào lòng đường.

Thời tiết những ngày vừa qua tại Hà Nội rất xấu, liên tục xuất hiện những cơn mưa dông kéo dài nên dẫn đến việc sạt lở phía bờ mương ngày càng lớn hơn. Diện tích cây xanh trang trí, rào chắn, bồn hoa ven mương rộng hơn 1m hoàn toàn đổ sụp xuống mương nước.
Người tham gia giao thông lo sợ vết sạt lở đang ngày càng ăn sâu vào phía đường nhựa. Bác Nguyễn Thanh L. bày tỏ: "Lúc đầu, những vết sụt lún chỉ xuất hiện rất nhỏ nhưng mấy ngày vừa rồi, mưa lớn liên tục kéo dài khiến tình trạng sụt lún càng nghiêm trọng hơn, làm chúng tôi đi qua đoạn đường này cũng thấy bất an”.
Các công nhân đã phải đặt biển báo và kéo dây công trình xung quanh khu vực bị sạt lở, cảnh báo cho người đi đường biết.

Đối diện Ký túc xá Mỹ Đình (số 3 Nguyễn Cơ Thạch) tiếp tục diễn ra tình trạng trên. Do việc sạt lở tiếp tục mở rộng nên đơn vị phụ trách mới chỉ kéo dây công trình quanh khu vực.
Được biết, trước đó vào cuối tháng 12/2016, đường Nguyễn Cơ Thạch từng được cải tạo, chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn I) nhưng đến nay tình trạng sạt lở vẫn diễn ra.
Dưới đây là một số hình ảnh PV Thương hiệu và Pháp luật ghi nhận được:





Diệu Huyền - Hoà Bình
Tin khác
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai hàng loạt cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
(THPL) - Lược bí làng Vạc (Hoạch Trạch-Hải Dương cũ), một sản phẩm dường như không còn “đất sống” khi công dụng lớn nhất của nó...05/08/2026 15:48:00Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia