Hà Nội: Phố Hàng Mã ngập tràn sắc màu "ma mị" trước thềm Halloween
(THPL) - Ngay sau khi kết thúc Tết Trung thu, phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại thay áo đón mùa lễ hội Halloween 2023 sôi động với các mặt hàng đồ chơi kinh dị, tạo cảm giác ma mị nhưng không kém phần cuốn hút.
Nhắc đến phố Hàng Mã, chắc không ai nghĩ đến nơi đây chỉ đơn thuần là một con phố cổ ở Hà Nội, mà người ta nghĩ đến một dãy phố nhộn nhịp, luôn thay màu áo mới quanh năm. Khoe ảnh check-in vui chơi ở Hàng Mã đã trở thành thói quen của nhiều bạn trẻ và du khách mỗi dịp lễ, Tết về, và mùa Halloween năm nay cũng không phải ngoại lệ.




Halloween có xuất xứ từ các nước phương Tây, diễn ra vào ngày 31 tháng 10 hàng năm. Đây là ngày đánh dấu sự kết thúc vụ mùa thu hoạch và bắt đầu mùa đông, tưởng nhớ những người đã qua đời. Dù không phải một ngày lễ truyền thống của Việt Nam, nhưng lễ hội Halloween du nhập vào nước ta và ngày càng được các bạn trẻ yêu thích, hưởng ứng như những dịp lễ hội đặc biệt khác.
Trên phố Hàng Mã những ngày này bao trùm là không gian ma mị với 3 gam màu chủ đạo: cam, đen, trắng. Năm nay, sản phẩm mẫu mã cũng rất phong phú, đa dạng về chủng loại, đáp ứng phục vụ cho khách hàng ở mọi lứa tuổi.
Sau nhiều năm du học ở nước ngoài, chị Lê Ánh (quận Đống Đa, Hà Nội) đã quyết định mang không khí ngày lễ này về với gia đình nhỏ. Lê Ánh chia sẻ: “Mình phải đi chọn đồ rất sớm nếu đợi gần đến ngày sẽ rất đông. Còn nhớ, khi còn học ở nước ngoài mỗi lần ra đường vào ngày lễ thì ai ai cũng hoá trang, ở Việt Nam hiện cũng đang rất hưởng ứng”.
Dù chỉ mới du nhập vào Việt Nam nhưng các bạn trẻ như bạn Vũ Thái Dương cũng rất thích thú. Thái Dương rất ấn tượng với hình búp bê, hình nộm cỡ lớn được các bạn trẻ săn lùng trên mạng đều có ở phố Hàng Mã. Hôm nay, Thái Dương đã chọn mua bộ áo choàng, mũ của Harry Potter để làm quà cho em trai.




Còn theo chia sẻ của nhiều tiểu thương tại phố Hàng Mã cho biết, giá cả các sản phẩm đều tăng hơn so với mọi năm. Trang phục hóa trang của nhân vật hoạt hình như: Elsa, Người nhện, Người sắt… vẫn chiếm ưu thế, được nhiều người mua. Giá các sản phẩm dao động từ 100-300.000 đồng/sản phẩm.
Theo khảo sát thị trường của phóng viên Thương hiệu và Pháp luật, giỏ và đèn bí ngô có giá 70.000-150.000 đồng tuỳ kích cỡ, mặt nạ ma có giá từ 120.000 – 350.000 đồng/chiếc, những chiếc mặt nạ "zombie máu" có giá tới 400.000 đồng/chiếc; tơ nhện trang trí có giá khoảng 40.000 đồng đến 60.000 đồng/chiếc; các loại dây trang trí như dây bí ngô, dây dơi…có giá từ khoảng 50.000-150.000 đồng/chiếc;bảng treo Halloween có giá khoảng 80.000 - 200.000 đồng/chiếc; mũ phù thủy có giá khoảng 65.000-90.000 đồng/chiếc; các loại bờm có giá từ khoảng 20.000- 50.000 đồng/chiếc…
Quốc An (Bài, ảnh)
Tin khác
Sự phát triển của máy tính lượng tử đang đặt ra yêu cầu cao hơn với an ninh mạng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung
Đưa công nghệ sinh học trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn của đất nước
Quy hoạch danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động, hướng tới trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế
PNJ đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số
Phú Thọ: Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Ngành công thương phải tiên phong để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số
(THPL) – Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ngành công thương phải gánh vác nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong xử lý các tồn tại và thúc đẩy...22/04/2026 16:41:41So sánh men ướt và men khô: Lời giải cho độ bền lõi bình nước nóng
(THPL) - Cùng mục tiêu bảo vệ ruột bình nước nóng khỏi ăn mòn, công nghệ tráng men ướt và men khô khác biệt rõ về quy trình, hiệu quả và...22/04/2026 14:31:00Porsche Cayenne thuần điện hoàn toàn mới sẽ có mặt tại Việt Nam
(THPL) - Cùng với phiên bản động cơ đốt trong và plug-in hybrid, mẫu xe thể thao Cayenne thuần điện hoàn toàn mới của Porsche sẽ có mặt tại...22/04/2026 15:37:00Đưa văn hóa trở thành động lực nội sinh phát triển đất nước
(THPL) – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, việc ban hành Nghị quyết là bước đi thiết yếu để...22/04/2026 16:32:05
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia