Hà Nội: Nhiều quán karaoke lấn chiếm lòng đường Nguyễn Khang để đỗ xe
(THPL) - Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán gần đây lại bùng phát trở lại, khiến cho bộ mặt đô thị của thủ đô càng thêm lộn xộn.
UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch 01, thành lập ban chỉ đạo 197 TP Hà Nội nhằm tăng cường công tác quản lý cũng như triển khai nhiều đợt ra quân nhằm lập lại trật tự đô thị. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán tại đường Nguyễn Khang (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) vẫn diễn ra ngang nhiên.
Theo ghi nhận của PV Thương hiệu & Pháp luật, tại đường Nguyễn Khang - đoạn chạy dọc theo địa bàn của phường Yên Hòa vẫn tồn tại việc dừng đỗ xe trái phép.

Những dàn xe ô tô đỗ trái phép trên đường Nguyễn Khang đang "bức tử" người đi bộ.
Việc này diễn ra trong thời gian khá dài, song các cơ quan chức năng của phường Yên Hòa dường như chỉ đi tuần tra cho “có lệ”. Ngày 20/8, theo khảo sát ngay trên đường Nguyễn Khang vào lúc giờ cao điểm 18h00 – 19h30, PV đã chứng kiến cảnh hàng trăm xe ô tô đỗ dọc tuyến đường này.
Dòng người và xe cộ đổ về đường này là không nhỏ nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của lực lượng chức năng của phường như: cảnh sát trật tự, dân phòng điều tiết giao thông, giảm thiểu ách tắc. Điều đáng nói, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do trên đường Nguyễn Khang có rất nhiều quán karaoke.
Việc các quán karaoke này ngang nhiên hướng dẫn khách đỗ xe dưới lòng đường đã dẫn đến tình trạng kẹt xe, tắc đường. Đây cũng là bức xúc của người dân sinh sống trong khu vực. Trao đổi với PV, chị Đinh Thị M. cho biết: "Tuyến đường này có nhiều quán karaoke nên đã ảnh hưởng đến việc đi lại của chúng tôi, nhiều lúc đang đi thì bị bảo vệ của quán hát ra chặn đường để cho xe ô tô quay đầu mặc dù lúc đó đang là giờ cao điểm”.
Ngoài việc cho phép, hướng dẫn khách đỗ xe ngay trên lòng đường, các quán karaoke này còn cung cấp "tay vịn", "gái dịch vụ" để làm hài lòng các "thượng đế" đến quán. Anh H. (sống gần đường Nguyễn Khang) cho biết: “Khu vực này có nhiều quán karaoke nên rất phức tạp, nhiều lúc thấy xe máy kẹp 4 – 5 người chạy liên tục từ quán này sang quán khác”.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, ông Hoàng Trung Kiên – Chủ tịch UBND phường Yên Hòa cho biết: “Trên tuyến đường này có cắm biển báo đỗ theo giờ, hết giờ thì được đỗ thoải mái”.
Vị Chủ tịch phường Yên Hòa có cung cấp các bản cam kết của các chủ quán karaoke rằng không có những tệ nạn này. “Phường luôn ra quân xử lý, kiểm tra các tụ điểm ăn chơi, quán hát, nếu phát hiện ra những trường vi phạm thì lập tức xử lý nghiêm”, ông Kiên khẳng định.

Sau khi làm việc với PV, Chủ tịch UBND phường Yên Hòa bút phê trực tiếp vào giấy giới thiệu với nội dung: “Kính chuyển đồng chí Phú – Trưởng công an phường tiếp và cung cấp thông tin về quản lý an ninh trật tự”. Tuy nhiên khi làm việc trực tiếp, Trưởng công an phường Yên Hòa đã từ chối làm việc với lý do phải có chỉ đạo của “ngành dọc”. Phải chăng đây là cách "đá bóng trách nhiệm" của những người đứng đầu phường Yên Hòa?
Ghi nhận thực tế lại trái ngược với những lời khẳng định của lãnh đạo phường, các quán karaoke này vẫn ngang nhiên tồn tại "tay vịn", "gái dịch vụ". Phải chăng lực lượng chức năng của phường Yên Hòa chỉ đi kiểm tra cho có, hay do công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn đang bị buông lỏng?!
Dư luận đặt ra câu hỏi: Liệu có hay không việc "bắt tay ngầm" giữa các chủ quán karaoke nên mới tồn tại những thực trạng trên? Người dân đang rất mong mỏi được một lần đi trên đường thông, hè thoáng khi lưu thông trên đường Nguyễn Khang.
Thương hiệu & Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.
Văn Khê - Phước Hải
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia