01:10 ngày 29/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Nội: Hơn 800 tỷ đồng mở rộng đường Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng

18:51 26/11/2018

(THPL) - Dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân và Vũ Trọng Phụng tại trung tâm quận Thanh Xuân đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư xây dựng để có thể hoàn thành trước năm 2020.

Ngày 26/11, trao đổi với báo Giao thông, đại diện Ban Quản lý Dự án quận Thanh Xuân cho biết sắp triển khai mở rộng đường Nguyễn Tuân và Vũ Trọng Phụng với kinh phí khoảng hơn 800 tỷ, để kéo giảm ùn tắc khu vực này.

Hà Nội: Hơn 800 tỷ mở rộng đường Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng.

Ông Nguyễn Xuân Lưu, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, quận đã đề xuất thành phố cho phép sử dụng nguồn ngân sách của quận Thanh Xuân để đầu tư mở rộng đường Nguyễn Tuân với mặt cắt ngang 21m với tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng. Hiện quận đang làm công tác chuẩn bị đầu tư, đề xuất với Sở Quy hoạch đầu tư và Viện Quy hoạch kiến trúc cấp chỉ giới để tiến hành lập dự án đầu tư và triển khai.

“Chúng tôi hi vọng từ nay đến cuối năm 2018 và nửa đầu năm 2019 sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và thi công hoàn thành dự án trước năm 2020”, ông Lưu nói.

Cũng theo ông Lưu, tới đây trên địa bàn quận cũng triển khai đầu tư mở rộng đường Vũ Trọng Phụng với tổng mức đầu tư trên 400 tỷ đồng. Mới đây, UBND quận Thanh Xuân vừa có buổi làm việc với các tổ chức có đất bị thu hồi để mở rộng đường Vũ Trọng Phụng; Theo đó, 100% cơ quan, đơn vị đã đồng tình với phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và đồng ý bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9/2018 với tổng diện tích 6.562,81 m2 để dự án mở đường được hoàn thành đúng tiến độ. Toàn tuyến đường Vũ Trọng Phụng được mở rộng lên 20m, chiều dài chừng 500m, với mục tiêu tạo điều kiện kết nối các tuyến đường phụ cận làm thay đổi bộ mặt đô thị.

Theo chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, ngay từ năm 2015 khi thành phố có chủ trương phát triển hạ tầng giao thông đô thị giai đoạn 2016-2020, quận đã quán triệt nghiêm túc xây dựng kế hoạch, lộ trình; tổ chức thực hiện các kế hoạch đầu tư công để đồng lực xã hội hóa, đầu tư cho hạ tầng.

"Chúng tôi xác định một phương châm: Đường đến đâu cuộc sống của dân sẽ giàu đến đấy và xã hội sẽ được phát triển đến đấy. Trong 2 năm chúng tôi đã làm khá nhiều việc. Ví dụ, đường 2 bên bờ sông cầu Khương Đình – đây là tuyến đường ùn tắc giao thông khá nghiêm trọng, quận đã chủ động sử dụng ngân sách với tổng mức đầu tư xây dựng 3 cầu gần 300 tỷ đồng. Đến nay, đã khánh thành 1 cái, từ nay đến cuối năm khánh thành nốt 2 cầu còn lại" ông Lưu trả lời Báo điện tử VOV.

Minh Tuấn (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu