Hà Nội: Hệ lụy khi "biến" đất nông nghiệp thành nhà xưởng
(THPL) - Dựng trụ sắt, lợp mái tôn, xây tường bao… và dần dần những nhà xưởng xuất hiện trên các khu đất nông nghiệp. Đó có thể gọi là ‘chiêu trò’ xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở xã Văn Tự (Thường Tín, Hà Nội) thời gian qua.
Vào những ngày cuối tháng 12/2021, trong vai một người cần mặt bằng sản xuất, PV có mặt ở thôn Minh Nga (xã Văn Tự, Thuờng Tín, Hà Nội). Tại đây, không khó để nhận ra những nhà xưởng được dựng lên ở các địa điểm khác nhau.
Đang loay hoay ghi hình thì một người dân (sống ở thôn Minh Nga) bước đến dặn dò: “Cẩn thận không bị chửi đấy?”. Thấy vậy, người này chỉ dẫn PV và cho hay: “trên địa bàn xã Văn Tự có khá nhiều nhà xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp. Nhưng không hiểu kiểu gì mà UBND xã xử lý theo kiểu ‘đánh trống bỏ dùi’ để sai phạm vẫn tồn tại”.

Người dân dẫn chứng, vào tháng 4/2021 UBND xã Văn Tự quyết định tháo dỡ công trình trình vi phạm tại thôn Minh Nga, hiện các công trình khu đất này đã phá dỡ hoàn toàn. Ấy vậy mà không hiểu sao, các nhà xưởng nằm ngay cạnh đó lại không bị cưỡng chế, tháo dỡ. Liệu rằng, lãnh đạo UBND xã không cương quyết xử lý vi phạm hay buông lỏng, tiếp tay, bao che cho sai phạm?
Ông Trịnh Hùng Sơn - Chủ tịch UBND xã Văn Tự xác nhận với PV của Thương hiệu và Pháp luật là trên địa bàn xã có tình trạng xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp, nhưng chưa bị cưỡng chế hoặc tháo dỡ chưa dứt điểm. Cụ thể: tại thôn Minh Nga có 5 trường hợp của các ông: Nguyễn Văn Lăng, Trần Văn Khanh, Nguyễn Văn Lực, Đinh Tiết Trụ và Nguyễn Văn Lâm.
Người đứng đầu chính quyền xã Văn Tự cho biết:Trên cơ sở đơn thư, đầu 2019 UBND xã đã xử lý các trường hợp này, giữa năm vừa rồi tiếp tục xử lý 1 loạt đất công. Có kết luận thanh tra, thì có 5 trường hợp nói trên, vi phạm sau thời điểm 01/07/2014 thì đã xây dựng kế hoạch cưỡng chế ngay đầu 2019 . Các trường hợp này không nằm trong quy hoạch thì phải xử lý, cưỡng chế.


“Cưỡng chế xong, đến tầm chuẩn bị cho đại hội, cán bộ bận bịu công việc thì mấy hộ này bắt đầu dựng lại như cũ. Thời điểm lúc đấy cán bộ đang tập trung cho nhiệm vụ chính trị thì họ tranh thủ. Đến lúc phát hiện ra thì xong rồi, và chúng tôi đang cho thành lập hồ sơ báo cáo trình huyện”, Ông Sơn nói.
Cũng theo vị lãnh đạo xã Văn Tự: “Những trường hợp này là tái phạm chưa xử lý, mới làm hồ sơ tái phạm. Vì nếu như tổ chức cưỡng chế thì quy trình rất là mệt và phải có sự hỗ trợ của các nghành chức năng của huyện. Đặc biệt là lực lượng công an”.
Chủ tịch UBND xã Văn Tự nói thêm: “Có những trường hợp sản xuất, thì UBND xã đã báo cáo với Công an huyện Thường Tín về phối hợp làm, đến nay vẫn chưa có thông báo nào cho xã. Nhưng giờ có công an chính quy về xã thì giao cho Công an xã, kể cả PCCC, môi trường…
Hôm nọ tôi đã gắt tại Hội nghị, nếu như các ông (trường hợp có công trình xây dựng trên đất nông nghiệp – PV) không có chống lưng liệu có làm được như thế không? Tôi không bao che, nhưng vì đợt này anh em báo cáo không kịp thời và vào cuộc cũng không gay gắt. Nói về cán bộ để sai phạm thì chỉ kiểm điểm cuối năm thôi".
Khi được hỏi về các văn bản liên quan đến Công tác PCCC, môi trường … thì lãnh đạo UBND xã nói rằng, các nhà xưởng xây dựng sai phép nên không có PCCC, không có biện pháp bảo vệ môi trường và điện cũng không được cấp.


Có thế thấy rằng, việc xây dựng các nhà xưởng trên đất nông nghiệp tại xã Văn Tự là có. Qua đó, công tác an toàn phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và đảm bảo nguồn thu thuế cho Nhà nước sẽ như thế nào? Nếu xảy ra sự việc đáng tiếc nào thì ai sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật?
Với tình trạng sai phạm nói trên, UBND huyện Thường Tín, Sở Tài Nguyên Môi trường Hà Nội, Công an huyện Thường Tín, Công ty điện lực Thường tín… cần vào cuộc kiểm tra, xử lý triệt để sai phạm nhằm tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra. Đồng thời, cần siết chặt việc sử dụng đất sai mục đích tại xã Văn Tự nói riêng và huyện Thường tín nói chung.
Bên cạnh đó, UBND huyện Thường Tín và UBND xã Văn Tự cũng cần xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm, làm rõ lộ trình và thời gian thực hiện, nhằm tạo đồng thuận trong nhân dân.
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về nội dung này đến bạn đọc.
UY VŨ
Tin khác
“81 Mùa Bình Yên” – Dòng chảy truyền thống của những người vì nhân dân phục vụ
Huấn Hoa Hồng bị khởi tố
Để văn hoá đi xa, không thể đứng ngoài làn sóng số
Học tập và thực hành theo Bác: Chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động
Phát huy lợi thế, đưa Dung Quất thành trung tâm kinh tế biển năng động
Thủ tướng yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm, minh bạch bữa ăn học sinh
Chính sách phát triển kinh tế số cần đặt doanh nghiệp vào vị trí trọng tâm
(THPL) - Kinh tế số Việt Nam đang duy trì tốc độ tăng trưởng cao, song để biến đà tăng trưởng thành giá trị gia tăng, năng suất và sức cạnh...15/08/2026 15:26:51Huế đổi mới cách kể chuyện di sản
Thành phố Huế đang đổi mới phương thức truyền thông, quảng bá di sản thông qua việc kết nối MCN, KOLs, nhà sáng tạo nội dung và doanh...15/08/2026 14:46:316 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc bắt tay phát triển du lịch liên vùng
(THPL) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng và Lạng Sơn thống nhất tăng cường liên...15/08/2026 16:41:48Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ án làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng
(TH&PL) – Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố 6 bị can là các đối tượng có liên quan trong vụ án xảy ra tại Công...15/08/2026 11:29:31
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia