Hàng loạt tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại Trường THCS Cao Bá Quát
(THPL) - Thanh tra huyện Gia Lâm đã chỉ ra hàng loạt tồn tại, hạn chế tại Trường THCS Cao Bá Quát. Đồng thời, Thanh tra huyện cũng yêu cầu Hiệu trưởng Trường THCS Cao Bá Quát tổ chức, kiểm điểm trách nhiệm theo quy định đối với các tồn tại nêu trong kết luận.
Ngày 22/02/2023, ông Nguyễn Đức Hồng – Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm (TP. Hà Nội) đã ký văn bản số 03/KL-UBND thông báo Kết luận Thanh tra (KLTT) về thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở (THCS) Cao Bá Quát (Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội) trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết đơn thư có hiệu lực pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.
Theo văn bản số 03/KL-UBND, Đoàn thanh tra huyện Gia Lâm đã chỉ ra những ưu điểm của trường THCS Cao Bá Quát như: Việc chấp hành các quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn thư; việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Song song với đó, KLTT cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Trong đó, việc chấp hành các quy định về tiếp công dân, về thời gian thực hiện việc tiếp công dân tại các văn bản của trường không thống nhất.
Việc tổng hợp số lượt tiếp công dân của nhà trường năm 2021 còn chưa chính xác (theo báo cáo của nhà trường, năm 2021 là 17 lượt, trong đó lượt tiếp lãnh đạo là 14 lượt. Kết quả kiểm tra thực tế số tiếp công dân của lãnh đạo trường (Hiệu trưởng và Hiệu phó) đã tiếp 14 lượt = 14 công dân (phụ huynh học sinh); số tiếp công dân của người được phân công tiếp công dân = 0 lượt).
Về công tác quản lý văn thư của trường, thể thức văn bản và nội dung Quyết định số 27/QĐ-THCSCBQ ngày 15/10/2021 về quy chế tổ chức và hoạt động của trường còn chưa đảm bảo quy định của Chính phủ về công tác Văn thư, lưu trữ; nhiều nội dung lấy trong quy định về điều lệ trường Trung học cơ sở, chưa điều chỉnh theo thực tế của đơn vị.
KLTT còn chỉ ra, trường còn chưa kịp thời kiện toàn các thành viên của Hội đồng Trường theo số lượng và thành phần thực tế của đơn vị (tại các biên bản họp hội đồng trường tháng 1/2021, đã có các ông, bà Dương Hồng Nhung và ông Nguyễn Doãn Thuần tham dự. Tuy nhiên, tại Quyết định 1026/QD-UBND ngày 26/2/2021 của UBND huyện về việc kiện toàn Hội đồng Trường THCS Cao Bá Quát nhiệm kỳ 2017-2022 chưa kiện toàn 2 ông bà trên trong hội đồng trường).
Đối với việc chấp hành các quy định về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong năm 2021, trường vẫn thực hiện chi tiền mặt đối với các khoản chi tiền tiếng anh liên kết và kỹ năng sống (tiền tiếng anh liên kết: 69.528.100 đồng; tiền kỹ năng sống: 17.366.400 đồng). Năm 2022, trường đã thực hiện thanh toán qua tài khoản đối với 2 khoản này. Chưa thực hiện hoàn trả kinh phí cải cách tiền lương năm 2021 số tiền 55.105.926 đồng.
KLTT cũng chỉ rõ, việc công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế thực hiện công khai đối cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân: Trường còn thiếu toàn bộ biểu mẫu công khai thời điểm kết thúc năm học và các biểu mẫu công khai theo quy định; chưa thực hiện công khai mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp học theo quy định.

Ngày 22/02/2023, ông Nguyễn Đức Hồng – Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm (TP. Hà Nội) đã ký văn bản số 03/KL-UBND thông báo Kết luận Thanh tra (KLTT) về thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở (THCS) Cao Bá Quát (Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội) trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết đơn thư có hiệu lực pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Đối với những tồn tại, hạn chế nêu trên, Thanh tra huyện Gia Lâm yêu cầu Hiệu trưởng Trường THCS Cao Bá Quát tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định đối với các tồn tại nêu tại phần kết luận. Báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra huyện xong trước ngày 15/03/2023. Thực hiện công tác quản lý văn thư của Trường theo đúng quy định. Thực hiện việc công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo đúng quy định.
Giao phòng Nội vụ đôn đốc, hướng dẫn Hiệu trưởng Trường THCS Cao Bá Quát thực hiện kiểm điểm trách nhiệm theo quy định. Đồng thời, giao Thanh tra huyện Gia Lâm theo dõi, đôn đốc Hiệu trưởng thực hiện KLTT theo quy định; lập và lưu hồ sơ Đoàn Thanh tra theo quy định.
Với mong muốn có thông tin khách quan, chính xác về việc Trường THCS Cao Bá Quát thực hiện KLTT như thế nào và đã báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra huyện trước ngày 15/03/2023 hay chưa, PV Thương hiệu và Pháp luật đã liên hệ với bà Vũ Thị Lan Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Cao Bá Quát. Tại đây, bà Vũ Thị Lan Anh cho biết đã có kết quả báo cáo thực hiện gửi về Thanh tra huyện Gia Lâm.
Nhằm tìm hiểu rõ hơn về văn bản số 03/KL-UBND thông báo Kết luận Thanh tra (KLTT) về thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở (THCS) Cao Bá Quát (Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội) trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết đơn có hiệu lực pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, PV “nhắc khéo” vị này cung cấp kết quả báo cáo thực hiện gửi về Thanh tra huyện Gia Lâm song “vị” này “từ chối” với lý do: Mời báo chí liên hệ làm việc với Thanh tra huyện Gia Lâm.
Trước đó, vào năm 2017 Trường THCS Cao Bá Quát cũng từng dính tới các lùm xùm liên quan đến các khoản thu cao, chưa hợp lí và thu trước thời gian quy định. Dù vẫn còn nhiều tranh cãi liên quan tới các tồn tại, hạn chế về KLTT tại Trường THCS Cao Bá Quát. Tuy nhiên, với hàng loạt tồn tại, hạn chế được Thanh tra huyện Gia Lâm chỉ ra tại trường chính là một “cú đấm” mạnh vào uy tín, trách nhiệm của nhà trường.
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!
Huyền Chi
Tin khác
Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm
Nước chấm Việt Nam được xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng thế giới
Việt Nam tiếp tục nâng chuẩn chứng khoán, hướng tới MSCI và FTSE bậc cao
Đánh thức sức sáng tạo trên bản sắc văn hóa Việt Nam
Vin Nexus Center: Ngôi trường mang màu những đám mây ban mai
Giá xăng tăng tiếp, xăng E10 vượt 27.000 đồng/lít
Vinhomes Green Paradise - Nơi căn nhà mở rộng thế giới trải nghiệm của cả ba thế hệ
(THPL) - Để gia đình ba thế hệ sống thoải mái, ngôi nhà thêm diện tích thôi là chưa đủ. Cha mẹ cần cơ hội phát triển sự nghiệp, con trẻ...01/10/2026 16:36:26Ban đại diện cha mẹ học sinh không thu, tiếp nhận hoặc quản lí tiền hỗ trợ
(THPL) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Thông tư mới thay...01/10/2026 15:05:00Vietnam Report công bố top 10 công ty uy tín ngành Bao bì năm 2026
(THPL) - Ngày 1/10, Vietnam Report đã chính thức công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Bao bì năm 2026. Lễ công bố dự kiến diễn ra vào tháng 10 tại TP. Hà...01/10/2026 14:56:19Chuyển đổi số ngành Bao bì 2026: Xây nền dữ liệu, mở đường cho AI bứt phá
(THPL) - Trong bối cảnh quy chuẩn xanh ngày càng khắt khe và sức ép tối ưu vận hành gia tăng, chuyển đổi số không còn là một dự án công nghệ...01/10/2026 12:29:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Nghệ nhân quốc gia Trần Văn Phú: Hơn 20 năm giữ nghề điêu khắc gỗ và truyền lửa cho thế hệ trẻ
- Imperia Sensa Park: Lợi thế từ tọa độ sinh thái liền kề nhà ga Metro số 6
- TP.HCM mở rộng nhịp cầu đưa doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn...
- Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ...
