05:45 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Nội: Đề xuất 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao Tết Dương lịch 2021

18:43 08/12/2020

(THPL) - Ngày 8/12, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao (VH-TT) Hà Nội cho biết, vừa đề xuất UBND TP cho bắn pháo hoa tầm cao tại 3 điểm vào dịp Tết Dương lịch 2021.

Cụ thể, theo ông Động, 3 điểm tầm cao được Sở đề xuất là hồ Hoàn Kiếm, sân vận động quốc gia Mỹ Đình và công viên Thống Nhất. Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút mỗi điểm. Kinh phí bắn pháo hoa theo quy định đều lấy từ nguồn xã hội hóa.

Cũng theo chia sẻ của Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, chưa rõ đề xuất trên có được thông qua hay không bởi hoàn toàn phụ thuộc vào tình hình kinh tế - xã hội. Ông cho biết thêm, nếu được TP đồng ý thì chắc chắn có nguồn vốn xã hội hóa để bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch năm nay.

Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội đề xuất 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao Tết Dương lịch 2021 (ảnh minh họa)

Trước đó, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cũng từng đề xuất thành phố 3 mốc thời gian nên nghiên cứu bắn pháo hoa trong năm như ngày Quốc khánh 2/9, ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 và dịp Tết Dương lịch.

Ngoài Hà Nội, UBND TP.HCM cũng đã gửi Bộ VH-TT-DL chương trình dự kiến tổ chức bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2021.

Theo đó, màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, tại 2 điểm tầm cao và 1 điểm tầm thấp. Hai điểm tầm cao được đặt tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (Q.2) và tòa nhà Landmark 81 - khu vực công viên Central Park (P.22, Q.Bình Thạnh); điểm tầm thấp đặt

Được biết, dịp Tết Dương lịch năm 2021 (ngày 1/1/2021) rơi vào thứ Sáu, tiếp đó là hai ngày nghỉ cuối thứ Bảy và Chủ nhật. Vì vậy, người lao động được nghỉ 3 ngày liên tiếp từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 3/1/2021.

Thanh Mai (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu