19:00 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Nội: Cháy lớn tại bãi phế liệu dưới chân cầu Thanh Trì

19:50 30/12/2020

(THPL) - Trưa ngày 30/12, nhiều người đi đường hốt hoảng chứng kiến đám cháy lớn thuộc bãi tập kết phế liệu dưới chân cầu Thanh Trì (phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h50 ngày 30/12, cơ quan chức năng quận Hoàng Mai và phường Thanh Trì (quận Hoàng Mai, Hà Nội) nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra đám cháy ở phường Thanh Trì.

Hiện trường nằm giữa khu cỏ lau bỏ hoang gần bờ sông Hồng, cách xa khu dân cư vài trăm mét.

Báo Vnexpress đưa tin, theo anh Trịnh Văn Sơn, 32 tuổi, công nhân xưởng tái chế, cho hay: "Tôi đang ngủ trưa thì có mùi khét lẹt, chạy ra ngoài bãi đã thấy lửa cháy rừng rực, khói bốc lên nghi ngút. Bãi toàn nhựa nên bén rất nhanh, chúng tôi không thể dập được".

Theo anh Sơn, xưởng tái chế hoạt động cách đây 2 năm, chuyên thu gom nhựa, nghiền vụn và đúc thành các khay đựng hoa quả, thực phẩm.

Hiện trường vụ cháy (Nguồn: VTC News)

Liên quan đến vụ cháy trên, tạp chí Saostar đưa tin, theo Phó chỉ huy trưởng quân sự phường Thanh Trì cho biết, nguyên nhân gây ra đám cháy có thể là do một đốm lửa của người dân khi đốt rác, gặp hướng gió thổi mạnh khiến ngọn lửa lan vào nơi có nhiều thùng xốp, thùng nhựa, sau đó bùng phát dữ dội.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, Công an quận Hoàng Mai đã cử xe chuyên dụng, cùng nhiều chiến sỹ tới hiện trường xử lý vụ việc, đồng thời thông tin làm rõ đám cháy xuất phát từ bãi phế liệu. Do lửa gặp vật dẫn cháy là săm lốp ô tô cũ hỏng gây ra cột khói đen lớn, bốc cao, khiến người dân hoang mang.

Cột khói đen từ dưới chân cầu Thanh Trì khiến nhiều tài xế đi trên cầu dừng lại quan sát dẫn đến ùn tắc kéo dài. Đến khoảng 14h cùng ngày, đám cháy được khống chế.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy.

Phương Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu