“Hà Nội - Chạm miền ký ức” - chuỗi sự kiện ấn tượng chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
(THPL) – Ngày 1/10, buổi gặp mặt báo chí về chuỗi sự kiện “Hà Nội - Chạm miền ký ức” đã được diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Qua đó, nhiều thông tin hấp dẫn đã được ban tổ chức hé lộ.
Hà Nội - Chạm miền ký ức thời bao cấp
Buổi gặp mặt báo chí có sự tham dự của đại diện các đơn vị phối hợp tổ chức: Nhà Hát Lớn Hà Nội, Phiêu Du Show và Viettel Media. Bên cạnh đó, những nghệ sĩ sẽ xuất hiện trong chương trình âm nhạc của chuỗi sự kiện cũng có mặt để chia sẻ về những ý tưởng và sự chuẩn bị của mình.
Ông Chu Anh Hùng, Phó giám đốc Nhà Hát Lớn, Đạo diễn sân khấu đêm nhạc “Phú Quang - Tình yêu ở lại” chia sẻ: “Như chúng ta đã biết, Hà Nội là thành phố trái tim của cả nước. Nhân dịp chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, chúng tôi sẽ tổ chức chuỗi sự kiện “Hà Nội - chạm miền ký ức” với rất nhiều những hoạt động giao lưu văn hóa ý nghĩa. Điểm nhấn của chuỗi sự kiện sẽ là 2 đêm nhạc “Phú Quang - tình yêu ở lại” với một sân khấu mới và những bản phối mới với sự tài tình của giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Giáng Son”
“Hà Nội - chạm miền ký ức” chính là những giá trị văn hóa từ những năm 1986 trở về trước - là thời điểm nước ta xóa bỏ thời bao cấp. Chúng tôi sẽ tạo ra những toa tàu ký ức, phiên chợ ký ức, trò chơi ký ức và con đường tơ lụa đặc trưng. Chúng tôi hy vọng du khách Việt Nam và quốc tế sẽ có thể đắm mình trong không gian đầy cảm xúc, nơi những câu chuyện xưa cũ được kể lại bằng những bài trí tâm huyết của những người nghệ sĩ yêu Hà Nội bằng cả trái tim”, ông Chu Anh Hùng chia sẻ thêm

Theo ban tổ chức, chuỗi chương trình sự kiện này là sự đan xen giữa thời gian, không gian, văn hóa nghệ thuật và hiện thực. Người dân và du khách sẽ được gặp lại những trò chơi ký ức dường như đã bị lãng quên như nhảy bao bố, nhảy dây, ô ăn quan; nhìn ngắm những không gian xưa được tái hiện tỉ mỉ với các vật dụng như mô hình tàu điện, dàn xe đạp cũ, ti vi cổ, quạt tai voi...Không chỉ vậy, người dân có thể mặc cổ phục vào chụp ảnh trong Nhà hát Lớn - thánh đường nghệ thuật đương đại của Thủ đô Hà Nội.
Ngoài ra, chương trình sẽ xây dựng một khu vực ẩm thực Hà Nội xưa với các món ăn từ các làng nghề truyền thống, có những món ăn đang dần bị lãng quên trước sự đa dạng hóa của ẩm thực hiện đại. Đặc biệt hình ảnh quán nước chè xanh với điếu cày đầu đình dưới bụi tre già ngân nga cũng sẽ được tái hiện.

Trước ngày họp báo, ekip của CLB RMX do họa sĩ Mai Tâm phụ trách đã cùng các nghệ sĩ trang trí cho khu vực trải nghiệm của chuỗi sự kiện với rất nhiều những hình ảnh sáng tạo về Hà Nội. Những nét “chạm” của quá khứ và hiện tại được thể hiện qua những décor, những nét vẽ và những bài trí mang đậm nghệ thuật dân gian.
Hai đêm nhạc “Phú Quang - tình yêu ở lại” là điểm nhấn của chuỗi sự kiện
Nhạc sĩ Giáng Son trong lần đầu tiên đóng vai trò giám đốc âm nhạc của hai đêm nhạc Phú Quang không khỏi những cảm xúc khó tả, chị chia sẻ: “Ý tưởng của Giáng Son và Phiêu Du Show về hai đêm nhạc này rất giống nhau, đó là sự làm mới âm nhạc của Phú Quang. Hai điểm mới chính là về bản phối và nghệ sĩ biểu diễn. Những gương mặt tài năng được lựa chọn có thể sẽ là lần đầu tiên hát nhạc Phú Quang và sẽ truyền tải sự mới mẻ mà chúng tôi làm mới trong các bản phối. Đó là ca sĩ Hoàng Hải, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương…”
“Tất nhiên chúng tôi sẽ vẫn giữ lại tinh thần của nhạc sĩ Phú Quang. Đó là sự lãng mạn, sự đẹp đẽ trong từng câu hát, từng câu nhạc. Nhưng chúng tôi sẽ có những sự mới mẻ của đương đại”, nhạc sĩ Giáng Son chia sẻ thêm.
Nhạc sĩ Phú Quang là một trong những cây đại thụ âm nhạc Việt, sở hữu một sự nghiệp đồ sộ, có sự ảnh hưởng tới rất nhiều nghệ sĩ lớn và đi sâu và tiềm thức khán giả. Âm nhạc của ông là những thanh âm đậm chất Hà Nội với nét trữ tình, lãng mạn, sang trọng, đẹp đẽ, da diết tình yêu quê hương như: Em ơi Hà Nội phố (thơ Phan Vũ), Im lặng đêm Hà Nội, Chiều phủ Tây Hồ...
Nghĩ đến người hát nhạc Phú Quang, người ta thường nghĩ ngay đến những tên tuổi gạo cội. Thế nhưng ở hai đêm nhạc "Phú Quang - Tình yêu ở lại", khán giả sẽ được thưởng thức không chỉ qua những giọng ca quen thuộc như Tấn Minh, mà còn qua những chất giọng hiện đại hơn, khán giả thấy rất ít hát nhạc Phú Quang trước đây như Hồ Quỳnh Hương, Khánh Linh, nhóm Oplus, Hoàng Hải.
Hai đêm nhạc Phú Quang được đặt trong chương trình “Hà Nội - Chạm miền ký ức” là một món quà không chỉ dành riêng cho người dân Thủ đô mà còn là cơ hội để du khách có thể hiểu hơn về một Hà Nội với hoài niệm lịch sử nhân kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).
Dự án về chuỗi sự kiện "Hà Nội - Chạm miền ký ức được lên ý tưởng và xây dựng phát triển trong 5 tháng. Chương trình sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 5/10 và kéo dài đến hết ngày 31/10/2024.
Hồ Minh
Tin khác
Việt Nam nhập hơn 72 nghìn ô tô nguyên chiếc trong 4 tháng đầu năm
Hội Gióng Đền Phù Đổng 2026: Tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể
Thời tiết 24-5: Bắc Bộ nắng như đổ lửa, Nam Bộ chiều tối mưa giông diện rộng
Nền tảng Thiện nguyện nhận giải thưởng quốc tế World Summit Awards 2025
Giáo viên sắp được hưởng phụ cấp từ năm 2026
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh
Lễ trao Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn: Vinh danh những "Hiệp sĩ" của tuổi thơ
(THPL) - Ngày 22/5, tại Hà Nội, Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) đã long trọng tổ chức lễ trao Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần thứ 7. Sự kiện...23/05/2026 18:59:29Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10”
(THPL) - Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về nhiên liệu sinh học, thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh và lan tỏa thông điệp sử dụng năng...23/05/2026 18:58:00BIDV cung cấp giải pháp tiền gửi vượt trội cho doanh nghiệp
(THPL) - Thấu hiểu nhu cầu tối ưu lợi nhuận và linh hoạt dòng tiền của doanh nghiệp, BIDV liên tục cải tiến để đa dạng hóa các giải pháp...23/05/2026 17:03:56ROX iPark: Từ phát triển hạ tầng đến kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp
(THPL) - Trong cuộc đua thu hút FDI thế hệ mới, lợi thế không còn nằm ở giá thuê đất. Khi các tập đoàn toàn cầu ngày càng đặt ra yêu cầu cao...23/05/2026 17:03:38
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia