11:58 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Nội: Bắt giữ nhóm đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng

22:58 22/08/2017

(THPL) - Các đối tượng là nam, nữ tụ tập tổ chức lái xe với tốc độ 70 – 80km/h, lạng lách, bấm còi inh ỏi vượt qua khắp các tuyến phố Hà Nội.

Ngày 22/8, cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội vừa cho biết, đã xác minh làm rõ các đối tượng tổ chức điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên các tuyến phố Kim Liên, Xã Đàn, Ô Chợ Dừa, Hào Nam, Giang Văn Minh, Kim Mã, Liễu Giai, Vạn Phúc, Vạn Bảo thuộc địa bàn quận Đống Đa, Ba Đình, Hà Nội vào đêm 19, rạng sáng 20/8/2017.

Theo đó các đối tượng được xác định danh tính là: Nguyễn Quang Huy (SN: 1999, ĐKTT số 6 ngách 267/29 phường Bồ Đề, Log Biên Hà Nội; Vũ Hồng Thương (SN: 200, ĐKTT số 23, ngõ 5 Ngọc Lâm. Long Biên, Hà Nội); Nguyễn Minh Anh (SN: 2000, ĐKTT 56/366 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội); Công Thị Phượng, SN: 2003, ĐKTT số 4, ngõ 333 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội); Vũ Gia Hân (SN: 2002, ĐKTT số 50 ngõ 195 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Từ Đức Huy (SN: 2001, ĐKTT phòng 816 B2 chung cư 505, Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Mạnh Đức (SN: 2001, ĐKTT số 8 ngõ 182 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội); Tạ Thành Chung (SN: 1997, ĐKTT tổ 22, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội); Nguyễn Thị Dương Lữ (SN: 2000, ĐKTT khu 3 tập thể nhà máy cơ khí Ngọc Lâm, Hà Nội); Nguyễn Minh Tâm (SN: 1994, ĐKTT số 103 Ngọc Lâm. Long Biên, Hà Nội); Nguyễn Hà Phương Thảo (SN: 2002 ĐKTT tổ 11, phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội).

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: cơ quan chức năng cung cấp.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra cho biết, do biết vào buổi tối các ngày cuối tuần, trên các tuyến phố tại các trung tâm thành phố thường có các thanh niên điều khiển xe máy tụ tập thành đoàn đi với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng, nên vào đêm ngày 19/8/2017, rạng sáng 20/8, Vũ Gia Hân điều khiển xe máy wave màu xanh mang BKS: 29L7 – 0518 (xe của Hân) đèo Công Thị Phượng tìm nhóm tham gia.

Từ Đức Huy điều khiển xe máy Dream màu nâu không đeo BKS (xe của Huy) đèo Nguyễn Mạnh Đức rủ nhau đi tìm đoàn xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng để tham gia xem và cổ vũ gây rối trật tự công cộng.

Đến khoảng 00h45 ngày 20/8, khi đang trên đường Trần Khánh Dư (Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì phát hiện một đoàn xe khoảng 20 – 30 xe máy chạy từ hướng đường Trần Khánh Dư ra đường Lương Yên với tốc độ cao khoảng 70km/h, lạng lách đánh võng, bấm còi inh ỏi, gây náo loạn đường phố.

Thấy vậy, Hân đèo Phượng còn Huy đèo Đức điều khiển xe máy chạy theo và gia nhập đoàn đua, ở vị trí cuối đoàn với tốc độ khoảng 70 – 80km/h.

Đòan xe đi trên phố Lương Yên rồi rẽ phải ra Trần Khát Chân rồi hướng về Đại Cồ Việt. Khoảng 1h cùng ngày, khi đoàn xe đến ngã tư Đại Cồ Việt – Xã Đàn – Giai Phóng – Lê Duẩn, cùng lúc đó Vũ Hồng Thương điều khiển xe máy Wave alpha màu đen BKS: 30M4 -2138 (xe của Thương) đèo Nguyễn Minh Anh.

Nguyễn Hà Phương Thảo điều khiển xe máy Wave màu trắng (xe của Thảo) đèo Nguyễn Bảo Ngọc (chưa xác định được). Tý (chưa xác định được) điều khiển xe máy Sirius, màu đen vàng không đeo BKS (xe của Tý) đèo Nguyễn Quang Huy.

Tạ Thành Trung điều khiển xe Wave màu xanh BKS: 29L5 – 6516 (xe của Trung) đèo Nguyễn Thi Dương Lữ, còn Nguyễn Minh Tâm điều khiển xe máy Wave màu trắng, BKS: 29P1-621.65 (xe của Tâm) đèo Minh Anh (chưa xác định được) phát hiện đoàn xe trên nên chúng đã cùng tăng ga chạy theo và nhập vào đoàn xe, ở vị trí cuối đoàn với tốc độ khoảng 70 – 80km/h.

Đoàn xe lạng lách đánh võng, bấm còi inh ỏi trên phố Xã Đàn ra phố Ô Chợ Dừa, rồi đoàn xe dừng lại ở cây xăng trên phố Hào Nam (Đống Đa) để đổ xăng.

Sau đó, đoàn xe tiếp tục tăng ga chạy với tốc độ 70km/h theo hướng ra phố Giang Văn Minh rồi quay ngược lại phố Kim Mã hướng về phố Liễu Giai (Ba Đình). Đến khoảng 1h30 cùng ngày, cả đoàn xe trên phố Liễu Giai rẽ phải ra phố Vạn Phúc, khi đoàn xe đến ngã tư Vạn Phúc – Vạn Bảo giảm tốc độ thì bị Công an bắt giữ.

Tý và Hân dừng xe lại để Nguyễn Quang Huy, Công Thị Phượng xuống xe để bỏ chạy. Thương, Minh Anh, Huy bị cơ quan Công an bắt quả tang đưa về trụ sở để làm rõ. Còn Từ Đức Huy và Vũ Gia Hân bỏ lại xe máy để chạy thoát.

Cơ quan chức năng tạm giữ các phương tiện gồm: 1 xe máy wave alpha màu trắng. BKS: 29P1 62165; 1 xe máy Dream màu nâu, không BKS; 1 xe wave màu đen không BKS; 1 xe wave màu xanh, BKS: 29L7 – 0518; 1 xe máy màu xanh đen, BKS: 29L5 -6516.

Phần lớn các xe không có giấy tờ và các đối tượng tham gia giao thông không có GPLX.

Hiện cơ quan CSĐT – Công an Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý các đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

 Nhật Trung

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu