Hà Nội: Bảo mẫu vô ý làm chết trẻ quỳ khóc xin lỗi gia đình cháu bé
(THPL) – Cả hai bị cáo đều ăn năn hối lỗi, quỳ xuống xin lỗi gia đình cháu bé. Bị cáo Hồng khóc: “Em xin lỗi anh, xin lỗi vong hồn cháu”.
Theo báo VOV, hôm nay (26/10), TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo của hai cựu giáo viên mầm non trong vụ án sặc cháo ở trường Thiên Thần Nhỏ khiến bé 1 tuổi tử vong.
Hai bảo mẫu Ngô Thị Hà Quyên (30 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội) và Đinh Thị Hồng (38 tuổi, quê Ninh Bình) bị truy tố tội “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính”.
Trong phiên tòa hôm nay, phần thẩm vấn chỉ diễn ra khoảng 15 phút, cả hai bị cáo đều ăn năn hối lỗi, quỳ xuống xin lỗi gia đình cháu bé. Bị cáo Hồng nấc nghẹn: "Em xin lỗi anh. Xin lỗi vong hồn cháu!".

Hai bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Báo Công lý
Anh Bách (bố nạn nhân) lặng lẽ gật đầu. Bị cáo Quyên sau đó cũng khóc "xin lỗi vong hồn cháu, xin lỗi gia đình".
“Dù chúng tôi có những nỗi đau, mất mát nhưng hoàn cảnh các bị cáo cũng rất khó khăn. Vậy nên, dù vướng lao lý chỉ vài tháng đến một năm thì khổ nhất vẫn là các cháu nhỏ. Chúng tôi xin giảm án cho hai bị cáo. Sự việc kéo dài không chỉ chúng tôi đau đớn, mà hai bị cáo cũng đã thấm thía” - anh Bách nói.
Theo báo Công lý, Ngô Thị Hà Quyên và Đinh Thị Hồng là giáo viên mầm non trường tư thục Thiên Thần Nhỏ ở quận Long Biên, Hà Nội. Quá trình làm việc, họ được bà Cao Khánh Ly (phụ trách) giao nhiệm vụ chăm sóc và quản lý lớp các bé từ 12-18 tháng tuổi, trong đó, Quyên chịu trách nhiệm chính.
Vào một buổi sáng cuối tháng 8/2014, lớp đón các cháu vào trường trông giữ, trong đó có bé Trần Nhật Hương (1 tuổi) như bình thường. Nghe mẹ Hương nói con chưa được ăn uống gì, bà Ly đã giao cháu cho Hồng trông giữ, cho ăn cháo.
Thấy Hương khóc, ăn ít, Hồng lấy sữa ra cho uống nhưng bé bị nôn hết. Thấy vậy, Quyên ôm bé vào lòng ru rồi đặt xuống sàn ngủ cùng cả lớp.
Đầu giờ chiều cùng ngày, Quyên kiểm tra, phát hiện cháu Hương có biểu hiện tím tái, bất động nên gọi người đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Theo kết luận giám định của Viện khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Hương là suy hô hấp do nhồi máu phổi và dị vật đường thở ở người có huyết khối buồng nhĩ phải.
Không chấp nhận kết luận trên, gia đình cháu Hương đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng giám định lại tại Viện pháp y Quốc gia (Bộ Y tế). Cơ quan này xác định nguyên nhân tử vong của bé gái 1 tuổi là ngạt do dị vật đường thở. Do đó, Quyên và Hồng bị truy tố tội Vô ý làm chết người bởi quá trình trông giữ họ đã vi phạm các quy tắc nghề nghiệp chuyên môn chăm sóc trẻ mầm non, không phát hiện kịp thời việc cháu Hương bị ngạt do sặc cháo.
Với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX sơ thẩm TAND quận Long Biên tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Hà Quyên 12 tháng tù và bị cáo Đinh Thị Hồng nhận mức án 20 tháng tù giam.
Sau bản án sơ thẩm, cả hai bị cáo Quyên và Hồng đã làm đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.
Tại phiên tòa phúc thẩm lần này, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, biết ăn năn hối hận và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình.
Tại tòa, Quyên kể lại câu chuyện ngày cháu bé gặp nạn chi tiết theo trình tự thời gian. Quyên khai nhận mình có lỗi một phần, nhận trách nhiệm. Xuất phát từ tình thương, trong lúc làm không biết mình làm sai mà chỉ đặt bé nằm cạnh mình vỗ về.
Về phía Hồng, nhận mình là người trực tiếp cho cháu bé ăn cháo: “Vừa đứng rong vừa cho cháu ăn”. Bị cáo nói mình cho ăn cháo nhưng cháu không ăn nhiều nên sau đó Quyên cho uống sữa. Tương tự với câu hỏi của Quyên, Hồng cũng nói “lẽ ra phải bế con cho ăn sữa, nhưng thấy con cứ ăn nên để con dưới sàn vừa nói chuyện vừa cho ăn”.
Sau khi nghị án, HĐXX cấp phúc thẩm nhận thấy các bị cáo nhận tội, ăn năn hối cải. Xác định cấp sơ thẩm tuyên hai bị cáo phạm tội vô ý làm chết người do vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp là đúng người, đúng tội. Bị cáo Quyên dù không trực tiếp cho cháu bé ăn nhưng khi cháu vừa ăn đã bế cháu không đúng quy định.
Tuy nhiên bị cáo thành khẩn khai báo, nhân thân chưa có tiền án tiền sự, người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo Bộ luật Hình sự 2015. Nghị quyết 41 hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự 2015, bị cáo vô ý và phía bị hại đã có đơn xin giảm án cho 2 bị cáo này.
Bên cạnh đó, bị cáo Hồng cũng hoàn cảnh khó khăn, ly hôn, nuôi hai con nhỏ. Do đó, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định chấp nhận đơn kháng cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm, cho hai bị cáo Quyên và Hồng được hưởng án treo.
Hùng Lâm (T.H)
Tin khác
Top 4 yếu tố quyết định uy tín thương hiệu ngân hàng năm 2026
“Xe xăng cũ kém hơn về mọi mặt, không có cửa so với VF 6 Eco”: Lời nhận xét thẳng thắn của tài xế dịch vụ sau 55.000 km
Vinmec Phú Quốc cứu sống cụ bà 92 tuổi mắc nhiễm khuẩn huyết, suy hô hấp cấp nguy kịch
Vietnam Report công bố top 10 Ngân hàng Thương mại Việt Nam uy tín năm 2026
Thu phí thêm nhiều đoạn cao tốc Bắc-Nam phía Đông từ ngày 15/7
Hà Nội khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê
Aria Bay: Chất sống thời thượng mang dấu ấn Sailing Club bên vịnh di sản
(THPL) - Từ "đặc quyền hàng ghế đầu" bên vịnh kỳ quan và triết lý "dễ cảm nhận nhưng khó quên" của Sailing Club Leisure Group, tòa tháp đôi...22/06/2026 14:16:00Khai phá “mỏ vàng” dữ liệu và bài toán kinh tế báo chí trong kỷ nguyên số
(THPL) - Trong kỷ nguyên số, báo chí không chỉ là nội dung mà còn là dữ liệu. Tại Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026, các chuyên gia đầu ngành đã...22/06/2026 11:25:44Bùi Lan Hương bốc lửa cùng Aí Phương tái hiện loạt hit từ Chị đẹp đạp gió
(THPL) - Không chỉ là một đêm nhạc, mini show “Tôi không còn viết tình ca” của Bùi Lan Hương, Ái Phương còn là tổ hợp các bài hit được...22/06/2026 11:32:58Nhập khẩu bứt tốc, cán cân thương mại thâm hụt gần 17 tỷ USD
(THPL) - Đà tăng mạnh của nhập khẩu trong nửa đầu tháng 6 đã khiến mức thâm hụt thương mại của Việt Nam tiếp tục nới rộng. Lũy kế từ...22/06/2026 14:19:47
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia