Hà Nội: Ai tiếp tay cho hàng loạt sai phạm của Thẩm mỹ viện Mailisa?
(THPL) - Dù không được Sở Y tế Hà Nội cấp phép hoạt động chuyên môn như: hút mỡ bụng, phẫu thuật nâng ngực…, nhưng TMV Mailisa vẫn ngang nhiên thực hiện. Bên cạnh đó, TMV Mailisa còn dùng những lời lẽ “có cánh” để quảng cáo về bộ sản phẩm Doctor Magic – với công dụng chuyên “đặc trị nám” ?
Thẩm mỹ viện Mailisa “treo đầu dê, bán thịt chó”…?
Theo phản ánh của bạn đọc, Thẩm mỹ viện Mailisa có địa chỉ tại số 06 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội hoạt động nằm ngoài chức năng của một cơ sở thẩm mỹ. Cụ thể, thẩm mỹ này có những dịch vụ như: phẫu thuật ngực, hút mỡ bụng, lấy mỡ cơ thể …
Ngày 21/2, PV Thương hiệu và Pháp luật có mặt tại cơ sở 2: Thẩm mỹ viện Milan (số 6 Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội) để được nhân viên tư vấn về phương pháp phẫu thuật bụng.
Tại đây, nhân viên Thẩm mỹ viện Mailisa đon đả tư vấn: “Bên em có phương pháp phẫu thuật bụng, hình thức là hút mỡ nội soi. Tức là khi mình đưa đầu dò vào cơ thể, dưới lớp biểu bì da thì đầu dò sẽ tìm tới các tổ chức mô mỡ cứng. Với phương pháp này mình chỉ phải làm 1 lần, nhanh hơn, triệt để hơn, hiệu quả hơn và chi phí là 90 triệu”.


Khi được hỏi về việc thực hiện hút mỡ bụng tại đâu, thì nhân viên tư vấn mỉm cười đáp: “Thẩm mỹ viện Mailisa liên kết với rất nhiều bác sĩ, chuyên về từng mảng riêng. Bên em có một phòng riêng, phòng chuyên về phẫu thuật. Về lâu về dài, bên em sẽ xây dựng giống như một bệnh viện”…
Trao đổi với PV Thương hiệu và Pháp luật, ông Đinh Trọng – Phó Chủ tịch phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: “Cơ sở Mailisa chưa được cấp phép tiến hàng các hoạt động mang tính chất phẫu thuật, chỉ được làm các dịch vụ làm đẹp thông thường. Tuy nhiên, cơ sở này đang đi làm các loại giấy phép để tiến hành phẫu thuật nhưng tại thời điểm này có hay chưa phường cũng không nắm được”…
Cũng tại một diễn biến khác, theo tìm hiểu PV được biết, trong trường hợp Thẩm mỹ viện Mailisa có được cấp phép làm Phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ thì phạm vi hoạt động chuyên môn: Tạo má lúm đồng tiền, xóa xăm cung lông mày, nâng cung lông mày, tạo hình gò má, tạo hình mí mắt.
Đặc biệt, Thẩm mỹ viện Mailisa không được cấp phép phẫu thuật tạo hình như: Nâng ngực, nâng vú, thu nhỏ quầng vú, núm vú, thu gọn thành bụng, mông đùi căng da mặt, mông, đùi, lấy mỡ cơ thể.
Như vậy, dù cơ quan chức năng chưa ghi nhận sự cố đáng tiếc nào xảy ra tại TMV Mailisa nhưng trước việc TMV này ngang nhiên quảng cáo, phẫu thuật nâng ngực, hút mỡ bụng không phép đang khiến dư luận hết sức ngỡ ngàng, đặt dấu hỏi: Ai đã tiếp tay cho TMV Mailisa hút mỡ, phẫu thuật nâng ngực không phép?
Mỹ phẩm Doctor Magic quảng cáo như thuốc trị bệnh?
Theo quảng cáo của Thẩm mỹ viện Mailisa, bộ sản phẩm Doctor Magic được quảng cáo là mỹ phẩm nhưng lại đi kèm với một loạt công dụng điều trị giống thuốc gây hoang mang dư luận.
Cụ thể, sau khi đi sâu tìm hiểu, phóng viên phát hiện ra rằng, Thẩm mỹ viện Mailisa không chỉ lừa dối khách hàng với những thông điệp quảng cáo, mà còn khiến khách hàng hiểu nhầm về công dụng “đặc trị mụn”, “trị mụn”, “điều trị mụn nám”.
Để xác minh các thông tin mỹ phẩm gây hiểu nhầm về công dụng của Thẩm mỹ viện Mailisa, phóng viên đã chủ động liên hệ theo số điện thoại 19000019 để tìm mua bộ sản phẩm Doctor Magic . Tại đây, phóng viên đã ghi nhận bộ sản phẩm mỹ phẩm của Thẩm mỹ viện Mailisa mô tả công dụng gây hiểu nhầm.


Đặc biệt, để khách hàng ân tâm khi sử dụng sản phẩm mỹ phẩm, nhân viên tư vấn còn không quên nhấn mạnh: “Chị có thể qua Thẩm mỹ viện Mailisa để bên em kiểm tra da, rồi kết hợp với việc sử dụng bộ sản phẩm Doctor Magic. Đây là bộ sản phẩm “đặc trị nám” dành riêng cho da bị nám, nếu nám của chị nhẹ thì điều trị 1-3 lần, nặng là 3-5 lần và quá nặng là 8 lần. Cụ thể, sẽ phải bắn lazer là 500.000 VNĐ/lần, chi phí cho cả bộ sản phẩm đặc trị nám Doctor Magic là từ 4-6 triệu và sử dụng trong vòng 6 tháng”…
Có thể thấy, thực tế hiện nay, có không ít trường hợp người dân tin vào các sản phẩm mỹ phẩm được quảng cáo thổi phồng công dụng, chức năng dẫn tới tiền mất nhưng bệnh không thuyên giảm.
Bởi vậy, một vấn đề đặt ra là với bộ sản phẩm Doctor Magicmà của Thẩm mỹ viện Mailisa đang mô tả và quảng cáo với các công dụng trên, Thẩm mỹ viện Mailisa đang khiến người tiêu dùng hoang mang về chất lượng, công dụng thật sự của bộ sản phẩm mỹ phẩm này?
|
Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo được nêu rõ: “Mỹ phẩm được cấp công bố trong nước được quy định rõ ràng về công dụng, không được gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng là thuốc chữa bệnh qua việc sử dụng các công dụng “điều trị” để quảng cáo cho người tiêu dùng”. Theo thông tư 06/2011/TT- BYT, ngày 25/01/2011 về quản lý mỹ phẩm: Sản phẩm mỹ phẩm là một chất hay chế phẩm được sử dụng để tiếp xúc với những bộ phận bên ngoài cơ thể con người hoặc răng và niêm mạc miệng với mục đích chính là để làm sạch, làm thơm, thay đổi diện mạo, hình thức, điều chỉnh mùi cơ thể, bảo vệ cơ thể hoặc giữ cơ thể trong điều kiện tốt. Như vậy, sản phẩm mỹ phẩm cần được hiểu đúng theo quy định là những sản phẩm dưỡng da chứ không phải là những sản phẩm có công dụng “điều trị”. |
Nhóm PV
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia