11:54 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Lan ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19

19:44 06/03/2020

(THPL) - Hà Lan thông báo đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là một người đàn ông 86 tuổi, qua đời ở thành phố Rotterdam.

Theo Vietnam+, ngày 6/3, giới chức Hà Lan thông báo đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên tại nước này do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Du khách đeo khẩu trang khi đi trên đường phố Milan, Italy hôm 28/2. Ảnh: AFP.

Bệnh nhân là một người đàn ông 86 tuổi, qua đời tại một bệnh viện ở thành phố cảng Rotterdam. Hiện giới chức y tế địa phương đang rà soát và cách ly những người từng tiếp xúc với người đàn ông này trong thời gian gần đây.

Theo vnexpress, dịch Covid-19 đã xuất hiện ở nhiều nước châu Âu, trong đó có ca tử vong đầu tiên hôm 15/2 là một du khách Trung Quốc tại Pháp. Hà Lan hôm nay thông báo số trường hợp nhiễm nCoV đã tăng gấp đôi lên hơn 80.

Đức và Pháp ghi nhận hàng loạt trường hợp nhiễm mới, trong đó số ca dương tính nCoV tại Đức cũng tăng gấp đôi chỉ trong một ngày lên hơn 500 trường hợp. Pháp cũng phát hiện thêm hơn 130 người nhiễm mới, trong đó có một nghị sĩ quốc hội, nâng tổng số ca dương tính nCoV tại nước này lên hơn 420.

Anh hiện ghi nhận hơn 100 trường hợp nhiễm nCoV, trong đó có một người đã tử vong. Thủ tướng Anh Boris Johnson dự đoán số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng, song khẳng định chính phủ nước này đủ khả năng ứng phó dịch Covid-19.

Dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 93 quốc gia và vùng lãnh thổ, sau khi Vatican, Serbia và Cameroon phát hiện những ca nhiễm nCoV đầu tiên. Thế giới hiện ghi nhận hơn 98.000 ca nhiễm bệnh, trong đó hơn 3.300 ca tử vong và 55.000 người đã được chữa khỏi.

 

Phương Nhi (Tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu