04:34 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Giang: Phát hiện 23 người nhập cảnh trái phép chỉ trong 2 ngày

17:33 08/08/2021

(THPL) – Chỉ trong 2 ngày (7 và 8/8), Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã phát hiện và bắt giữ 23 người nhập cảnh trái phép vào địa bàn, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Theo VTV News, khoảng 5h15 ngày 8/8, Tổ tuần tra của Chốt kiểm soát phòng chống COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép khu vực mốc 457, Đồn Biên phòng Xín Cái (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang) phát hiện 7 người, gồm 2 nam và 5 nữ đều là công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua đường mòn khu vực mốc 462 thuộc thôn Xín Phìn Chư, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang).

Các trường hợp nhập cảnh trái phép bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: VTV News

Đến 8h20 cùng ngày, tại khu vực mốc 457 thuộc thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang), Chốt kiểm soát 457 tiếp tục phát hiện thêm 3 công dân Việt Nam gồm 1 nam và 2 nữ đang nhập cảnh trái phép.

Trước đó, vào lúc 21h40 ngày 7/8, trong khi tuần tra kiểm soát biên giới phòng chống xuất nhập cảnh trái phép tại khu vực mốc 464, thuộc thôn Xín Phìn Chư, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) Tổ tuần tra của Chốt kiểm soát phòng chống COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép khu vực mốc 465, Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện và bắt giữ 17 công dân Việt Nam gồm 6 nam và 7 nữ đang nhập cảnh trái phép qua đường mòn vào Việt Nam.

Bước đầu những người này khai nhận có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh thành Kiên Giang, Đà Nẵng, Nghệ An, Hải Dương, Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu và Hà Giang, báo Tuổi trẻ Online đưa tin.

Các công dân trên đã xuất cảnh trái phép từ các tỉnh có chung đường biên giới với Trung Quốc từ năm 2020 và đầu năm 2021 sang các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây (Trung Quốc) để tìm kiếm việc làm và làm thuê; đến nay lại thuê xe ngược ra biên giới để nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Hiện Đồn Biên phòng Xín Cái đã tổ chức phun khủ khuẩn hành lý, đo thân nhiệt, hoàn thành các thủ tục pháp lý và bàn giao số công dân trên cho khu cách ly xã Thượng Phùng cách ly phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, sau khi cách ly xong tiếp tục xử lý theo quy định của phát luật.

Hạ Nguyễn tổng hợp

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu