Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương nhận thêm nhiệm vụ mới
(THPL) - Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa được bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Mới đây, vào ngày 24/2/2025, tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, GS.TS Nguyễn Duy Ánh tiếp tục được bổ nhiệm kiêm nhiệm vị trí Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ, ông chia sẻ, đây vừa là niềm tự hào, vừa là thử thách lớn, và cam kết sẽ cùng tập thể nhà trường nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng môi trường học thuật tiên tiến, giúp sinh viên không chỉ giỏi về lý thuyết mà còn vững vàng trong thực tiễn lâm sàng.

Với vai trò mới tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, ông đặt mục tiêu phát triển bệnh viện trở thành trung tâm y tế hàng đầu, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến và mở rộng hợp tác quốc tế. Ông cũng đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo thế hệ bác sĩ trẻ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, giúp sinh viên y khoa tiếp cận sớm với môi trường lâm sàng.
Để đưa Bệnh viện Phụ sản Trung ương vươn tầm khu vực và quốc tế, xứng đáng là bệnh viện tuyến cuối, đầu ngành về sản phụ khoa của cả nước, đồng thời trở thành trung tâm đào tạo đại học, sau đại học hàng đầu, nơi hội tụ trí tuệ, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã gửi gắm một thông điệp ý nghĩa đến toàn thể đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, nhân viên: "Hãy làm tất cả vì cái chung, vì cái đúng và vì sự tiến bộ."
Với tinh thần trách nhiệm cao cả, ông mong muốn Ban Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, viên chức và người lao động trong mái nhà chung Bệnh viện Phụ sản Trung ương tiếp tục cống hiến, dành trọn tâm huyết để nâng tầm bệnh viện không chỉ về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại mà còn ở chất lượng chuyên môn, trình độ y khoa ngang tầm quốc tế. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sẽ là chìa khóa nâng cao hiệu quả quản lý, góp phần tối ưu hóa các hoạt động chuyên môn, phục vụ người bệnh một cách tốt nhất.

Với tinh thần trách nhiệm cao cả, ông mong muốn ban lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, viên chức và người lao động trong mái nhà chung Bệnh viện Phụ sản Trung ương tiếp tục cống hiến, dành trọn tâm huyết để nâng tầm bệnh viện không chỉ về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại mà còn ở chất lượng chuyên môn, trình độ y khoa ngang tầm quốc tế. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sẽ là chìa khóa nâng cao hiệu quả quản lý, góp phần tối ưu hóa các hoạt động chuyên môn, phục vụ người bệnh một cách tốt nhất.
Hơn cả một nhiệm vụ, đó là sứ mệnh thiêng liêng – vì người bệnh, vì hạnh phúc của mỗi thầy thuốc, vì sự phát triển của nền y học nước nhà. Với kim chỉ nam ấy, Bệnh viện Phụ sản Trung ương sẽ tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong, xứng đáng với niềm tin và trọng trách mà Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế và nhân dân tin tưởng giao phó.
Trên cương vị Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, GS.TS Nguyễn Duy Ánh cam kết thúc đẩy đổi mới chương trình đào tạo, áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại và tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với các tiến bộ y học trên thế giới. Ông tin rằng, việc đào tạo nên những bác sĩ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn giàu y đức là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.
Với bề dày kinh nghiệm và tâm huyết trong cả lĩnh vực y tế và giáo dục, GS.TS Nguyễn Duy Ánh đã và đang đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành sản phụ khoa Việt Nam. Sự kết hợp giữa vai trò quản lý bệnh viện và giảng dạy đại học cho thấy tầm nhìn chiến lược của ông trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho đất nước.
|
GS.TS Nguyễn Duy Ánh, 59 tuổi, quê Bắc Ninh. Trước khi đảm nhận vị trí Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, ông từng giữ chức Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong một thập kỷ, nơi ông đã đưa bệnh viện trở thành một trong những cơ sở y tế hàng đầu về sản phụ khoa. Dưới sự lãnh đạo của GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã triển khai nhiều kỹ thuật chuyên môn cao, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ. Ông cũng chú trọng đến việc xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp cho đội ngũ y bác sĩ, tạo điều kiện tốt nhất để họ phát huy năng lực. |
Thanh Huyền
Tin khác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 4 khoảng trống lớn trong phát triển văn hóa
Quảng Trị lấy mẫu ADN gần 2.000 liệt sĩ tại Nghĩa trang Vĩnh Linh
Nghị quyết 10-NQ/TW: "Đòn bẩy" để doanh nghiệp Việt tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu
Ẩm thực - Từ lợi thế sẵn có đến động lực mới của du lịch Việt Nam
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
Minh bạch dữ liệu là “chìa khóa” để cà phê Việt vượt rào cản EUDR
Hàn Quốc và Việt Nam thúc đẩy hợp tác tại Trung tâm tài chính quốc tế
THPL - Tại Diễn đàn Hợp tác Tài chính Việt Nam-Hàn Quốc, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp hai nước đã thảo luận về hợp tác nhằm...13/07/2026 15:17:24Ngành thủy sản Việt cần tháo gỡ "điểm nghẽn" để bứt phá
(THPL) - Với mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cán đích 100 tỷ USD vào năm 2027, ngành thủy sản Việt Nam đang đứng trước...13/07/2026 15:57:22Bắc Ninh tăng tốc hoàn thiện hồ sơ trình đề án lên thành phố trực thuộc Trung ương
THPL - Sáng 13/7, tại hội nghị chuyên đề tháng 7 của UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ...13/07/2026 15:05:14VCBS định giá MSR hơn 3,1 tỷ USD, triển vọng mở rộng tài nguyên tiếp tục củng cố giá trị dài hạn
(THPL) - Một trong những điểm đáng chú ý trong báo cáo phân tích mới nhất của VCBS về Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) là Masan High-Tech Materials (UPCoM:...03/07/2026 11:00:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia