Giá vé máy bay dịp lễ giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao
(THPL) - Giá vé máy bay dịp lễ đang có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng thực tế cho thấy mặt bằng giá vẫn cao. Đằng sau đó là những yếu tố chi phí, cung – cầu và cách vận hành thị trường hàng không.
Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 – 1/5 năm nay một lần nữa lặp lại “kịch bản quen thuộc”: tăng cao trước kỳ nghỉ, sau đó hạ nhiệt nhẹ nhưng vẫn neo ở mức khiến nhiều người e ngại. Đằng sau hiện tượng này không chỉ là câu chuyện cung – cầu đơn giản.
Giá vé giảm 200.000 – 500.000 đồng so với cao điểm đầu tháng
Khảo sát ngày 18/4 cho thấy, giá vé máy bay nội địa dịp lễ đã có dấu hiệu hạ nhiệt so với thời điểm cuối tháng 3 và đầu tháng 4, với mức giảm phổ biến từ 200.000 – 500.000 đồng/vé.
Cụ thể, chặng TP.HCM – Hà Nội (khứ hồi, 28/4 – 3/5) dao động khoảng 5,3 – 6,4 triệu đồng tùy hãng, giảm nhẹ so với tuần trước.
Các chặng du lịch khác như TP.HCM – Đà Nẵng hay Hà Nội – Đà Nẵng cũng ghi nhận mức giảm tương tự, phổ biến từ 200.000 đồng so với giai đoạn cao điểm đặt vé trước đó.
Đáng chú ý, mức giá hiện tại được đánh giá đã quay về tương đương cùng kỳ năm 2025, cho thấy áp lực “sốt vé” phần nào đã hạ nhiệt.
Dù có xu hướng giảm cục bộ, giá vé máy bay dịp lễ năm nay vẫn ở mức cao so với ngày thường.

Các hãng hàng không đồng loạt tăng chuyến, giảm giá vé dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5. (Ảnh: Cục hàng không Việt Nam).
Theo dữ liệu từ Cục Hàng không Việt Nam, nhiều chặng bay “hot” vẫn duy trì mức giá cao, thậm chí tiệm cận trần: Hà Nội – Phú Quốc: tới khoảng 4,8 triệu đồng/chiều; Hà Nội – TP.HCM: khoảng 3,6 – 4,2 triệu đồng/chiều; Hà Nội – Đà Nẵng: khoảng 2,1 – 3,8 triệu đồng/chiều. Trong khi đó, các chặng từ TP.HCM đi Đà Nẵng dao động từ 1,8 – 3,2 triệu đồng/chiều tùy hãng bay.
So với cùng kỳ năm trước, giá vé năm nay tăng khoảng 8–10% và tương đương mặt bằng giá dịp Tết Nguyên đán 2026.
Một điểm đáng chú ý là dù giá vé cao, thị trường không ghi nhận tình trạng khan hiếm vé trên diện rộng.
Theo thống kê, tỷ lệ đặt chỗ trên nhiều đường bay trục chính vẫn ở mức thấp đến trung bình (khoảng 20–40%), cho thấy hành khách vẫn có nhiều lựa chọn về giờ bay và hành trình.
Nguyên nhân được cho là do kỳ nghỉ năm nay kéo dài và sát với các dịp lễ khác, giúp nhu cầu di chuyển được giãn đều, thay vì dồn vào một vài ngày cao điểm.
Dù có điều chỉnh giảm nhẹ, giá vé máy bay vẫn chịu áp lực lớn từ chi phí đầu vào, đặc biệt là nhiên liệu bay. Theo các chuyên gia, giá nhiên liệu Jet A-1 duy trì ở mức cao khiến chi phí khai thác của các hãng tăng đáng kể, buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh giá vé để bù đắp.
Bên cạnh đó, việc cắt giảm một số đường bay kém hiệu quả và tập trung khai thác tuyến “hot” cũng góp phần giữ mặt bằng giá ở mức cao trong dịp lễ.
Trong bối cảnh đó, hành khách có xu hướng linh hoạt hơn trong lựa chọn lịch trình, hoặc chuyển sang các phương tiện khác nhằm tối ưu chi phí.
Thanh Thảo
Tin khác
Bãi Cháy và chiến lược "thắp sáng" kinh tế đêm
Việt Nam sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư vào AI, bán dẫn và công nghệ xanh
Đại học Quốc gia Hà Nội đồng hành cùng tập đoàn Sun Group trong nghiên cứu phát triển văn hoá và di sản Việt Nam
Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam mở rộng hợp tác quốc tế, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên tại Hàn Quốc
Giá xăng dầu giảm mạnh, RON 95 giảm hơn 1.300 đồng/lít
Cảnh báo thủ đoạn giả mạo Bộ Tài chính để lừa đảo trên không gian mạng
Dữ liệu cá nhân thời AI: Khi bức tường phòng thủ truyền thống bị tan chảy
(THPL) - Cách đây vài năm, khái niệm "bảo mật dữ liệu cá nhân" thường được gói gọn trong các hành vi mang tính kỹ thuật bề mặt: thay đổi...28/05/2026 14:35:48Chất lượng và chuyển đổi số là “giấy thông hành” cho vải thiều Bắc Ninh
(THPL) - Tại Hội nghị Xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các nông sản chủ lực tỉnh Bắc Ninh, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật...28/05/2026 11:39:15Tìm “vũ khí cạnh tranh” từ tài sản vô hình trong kỷ nguyên mới
(THPL) - Trong thế kỷ 21, các trung tâm tài chính quốc tế không còn chỉ cạnh tranh bằng ưu đãi thuế, quy mô vốn hay những tòa nhà cao tầng, mà...28/05/2026 11:14:00Cement & Concrete Expo Vietnam 2026: Đột phá công nghệ xanh và AI hướng tới Net Zero
(THPL) - Trong bối cảnh ngành xây dựng toàn cầu đang tăng tốc giảm phát thải carbon, Cement & Concrete Expo Vietnam năm nay giới thiệu toàn diện các...28/05/2026 11:16:09
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia