13:50 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Giá vàng và ngoại tệ ngày 7/8: Vàng lên đỉnh cao mới, USD vẫn suy yếu

08:09 07/08/2020

(THPL) - Vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh và lên đỉnh cao kỷ lục mới: 2.064,9 USD/ounce do sức cầu đối với mặt hàng kim loại này lớn. Vàng được dự báo sẽ điều chỉnh giảm nhưng vẫn nằm trong xu hướng đi lên.

Đêm 6/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.064 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 2.080 USD/ounce. Giá vàng hiện cao hơn khoảng 35,7% (543 USD/ounce) so với đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 58,5 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn 2,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Giới đầu tư đánh cược vào khả năng quốc hội Mỹ sẽ thông qua gói kích thích kinh tế mới và Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì chính sách tiền tệ siêu nới lỏng như hiện nay trong một thời gian dài.

Các tín hiệu phân tích kỹ thuật cho thấy, thị trường vàng đang ở trong tình trạng quá mua (overbought) trong ngắn hạn và có thể điều chỉnh giảm nhưng vẫn trong xu hướng đi lên.

Trên Kitco, theo FXStreet, biểu đồ kỹ thuật cho thấy sự tăng giá có thể bị hạn chế và kim loại vàng có nguy cơ điều chỉnh. Dù vậy, về tổng thể, xu hướng chung vẫn là tăng bởi động thái mua vào khi giá rẻ sẽ tiếp tục.

Vàng tiếp tục xu hướng đi lên do thị trường lao động Mỹ chưa kịp phục hồi đã phát tín hiệu xấu trở lại.

Đại dịch Covid-19 tiếp tục khó kiểm soát với số người nhiễm virus SARS-CoV-2 đã chạm ngưỡng 19 triệu người. Nỗi sợ virus tiếp tục làm lu mờ những kỳ vọng về sự phục hồi kinh tế.

Thực tế cho thấy, giá vàng đã tăng quá mạnh, khoảng 65% trong vòng 2 năm qua. Nó khiến nhiều người e ngại mặt hàng này đã chạm đỉnh. Tuy nhiên, không ít dự báo cho rằng, đỉnh của vàng trong đợt tăng giá này còn khá xa, có dự báo lên tới 3.000 USD/ounce, thậm chí 4.000 USD/ounce.

Nhiều dự báo cho rằng, vàng sẽ đạt đỉnh và đảo chiều đi xuống chỉ khi nào Fed phát đi tín hiệu về việc nâng lãi suất trở lại.

Trong nước, thị trường vàng mấy ngày qua, đặc là ngày 6/8 tăng chóng mặt, đã có thời điểm vàng SJC tăng lên mức trên 62 triệu đồng mỗi lượng. Các chuyên gia cho rằng trong lúc giá vàng lên xuống thất thường như hiện nay, người dân và nhà đầu tư nên cân nhắc thận trọng trước khi giao dịch và thường xuyên theo dõi giá vàng trên các kênh chính thống để có quyết định đúng đắn nhất.

Chiều 6/8, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 59,5 - 60,95 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra (Nguồn: Internet)

Chốt phiên chiều 6/8, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 59,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 60,95 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,45 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với đầu phiên 6/8.

Công ty SJC (TPHCM) niêm yết giá vàng ở mức 59,6 - 61,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng thêm 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 550 ngàn đồng/lượng chiều bán ra so với sáng 6/8.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/8:

Đồng Đô la đã giảm khi bị ảnh hưởng bởi những nghi ngờ về đà phục hồi kinh tế của Hoa Kỳ trong bối cảnh các cuộc tranh cãi chính trị về kế hoạch cứu trợ mới nhất của Hoa Kỳ vẫn đang diễn ra.

Chỉ số đồng Đô la, theo dõi đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ khác, đã giảm 0,3%, còn 93,067, không xa mức thấp nhất hai năm, 92,523, được ghi nhận vào cuối tuần trước.

USD hiện đứng ở mức: 1 Euro đổi 1.1874 USD; 1 bảng Anh đổi 1.3129 USD; 1 USD đổi 105.59 Yên.

Theo ING dự báo những tổn thất thậm chí nhiều hơn đối với đồng Đô la so với đồng Euro trong những tuần tới.

“Hiện tại, lưu ý là sự tăng giá EUR/USD gần đây đã không được hỗ trợ bởi dòng vốn chủ sở hữu. Các cuộc điều tra cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang nắm giữ rất nhiều cổ phiếu của Hoa Kỳ, đặc biệt là các cổ phiếu công nghệ, và có ý định xoay sang Eurozone và nhận thấy đồng Euro đang rẻ”, các nhà phân tích của ING cho biết.

Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 6/8, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức: 23.085 đồng/USD và 23.265 đồng/USD.

Tới cuối phiên 6/8, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.090 đồng/USD và 23.270 đồng/USD. Vietinbank và BIDV: 23.085 đồng/USD và 23.265 đồng/USD. ACB: 23.100 đồng/USD và 23.250 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 6/8, tỷ giá Euro đứng ở mức: 27.115 đồng (mua) và 28.213 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 29.996 đồng (mua) và 30.936 (bán). Tỷ giá Yên Nhật ở mức 214,5 đồng (mua vào) và 222,5 đồng (bán ra). Nhân dân tệ được mua vào ở mức: 3.308 đồng và bán ra ở mức 3.412 đồng.

Minh Đức

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu