16:30 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Giá vàng và ngoại tệ ngày 5/9: Vàng ít biến động, USD giảm nhẹ

08:43 05/09/2020

(THPL) - Giá vàng thế giới ít biến động trong bối cảnh lợi suất trái phiếu và chứng khoán thế giới giảm đã thúc đẩy nhu cầu tài sản an toàn. Còn đồng USD giảm trong bối cảnh quan chức Fed chấp nhận duy trì lãi suất 0% dù lạm phát tăng.

Đầu giờ sáng nay, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1934 USD/ounce, tăng 03 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Giá vàng trong phiên cao nhất lên tới 1949 USD/ounce. Giá vàng giảm do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và sự sụt giảm của chứng khoán toàn cầu.

Thị trường chứng khoán châu Á trượt dốc, sau đợt bán tháo mạnh nhất ở Phố Wall kể từ tháng 6. Trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kì hạn 10 năm đang theo dõi mức giảm hàng tuần lớn nhất trong gần 3 tháng. Lợi suất trái phiếu giảm đã làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng không lãi suất.

Giá vàng cũng được hỗ trợ nhờ những thông tin không mấy tích cực của nền kinh tế Mỹ.

Cụ thể, theo một báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), nợ chính phủ của Mỹ có thể vượt quy mô nền kinh tế nước này trong tài khóa 2021 và đây sẽ là mức nợ cao nhất kể từ năm 1946 do các khoản chi lớn của Mỹ nhằm ứng phó đại dịch COVID-19.

Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo về sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong cách tiếp cận chính sách tiền tệ, hai quan chức của ngân hàng trung ương này cho hay họ chấp nhận giữ lãi suất gần bằng 0% ngay cả khi lạm phát tăng vượt ngưỡng mục tiêu 2%.

Tính từ đầu tuần đến nay, giá vàng thế giới đã giảm 55 USD/ounce, tương đương 1,54 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên giá vàng trong nước chỉ giảm 1,05 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới ít biến động (ảnh: Internet)

Mặt khác do trước đó giá vàng trong nước đã chênh cao so với giá thế giới nên việc giá vàng trong nước giảm chậm hơn giá thế giới khiến chênh lệch giá trong nước - thế giới ngày càng tăng. Ngày 4/9, có thời điểm giá vàng miếng SJC đang cao hơn đến 2,35 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên giao dịch ngày 4/9, tập đoàn Doji niêm yết vàng miếng ở mức 55,95 - 56,7 triệu đồng/lượng, giảm 50 ngàn đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với sáng cùng ngày.

Công ty SJC (TPHCM) niêm yết giá vàng ở mức 55,85 - 56,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giữ nguyên mức niêm yết so với sáng 4/9.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 5/9

Chỉ số Dollar Index, theo dõi đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ khác, tăng 0,1% ở mức 92,838, hướng đến tuần tốt nhất trong hơn hai tháng. Đồng Đô la Mỹ đã cố gắng ngăn chặn đà giảm giá gần đây, nhưng tâm lý chung vẫn là một kì vọng giảm do Cục Dự trữ Liên bang đã ngụ ý mạnh mẽ rằng họ dự định sẽ giữ lãi suất thấp trong một thời gian rất dài. 

Nhà phân tích Chris Turner của ING cho biết: “Nếu lãi suất thực là một trong những thước đo tốt nhất cho các thiết lập chính sách tiền tệ thì chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ hiện là nới lỏng nhất kể từ năm 2012”.

Ông nói thêm: “Xu hướng giảm của đồng Đô la mới chỉ bắt đầu”. "Chính sách tài khóa của Mỹ tê liệt và sự thay đổi trong chiến lược chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang làm cho xu hướng giảm của đồng Đô la có thể kéo dài sang năm tới”.

USD hiện đứng ở mức: 1 Euro đổi 1.1838 USD; 1 bảng Anh đổi 1.3276 USD; 1 USD đổi 106.25 Yên.

Tỷ giá GBP/USD giảm 0,1% xuống 1,3272, rời khỏi mức cao nhất trong gần một năm do thiếu tiến bộ trong các cuộc đàm phán thương mại giữa Anh và Liên minh châu Âu.

Các quan chức cấp cao của Vương quốc Anh chỉ dự báo 30% -40% khả năng sẽ có một thỏa thuận thương mại Brexit với Liên minh châu Âu do sự bế tắc về các quy tắc viện trợ của nhà nước và quyền đánh bắt cá, The Times đưa tin hôm thứ Sáu.

Tại thị trường trong nước, ngày 4/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.206 đồng (tăng 3 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.852 đồng (tăng 11 đồng).

Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng USD phổ biến ở mức 23.090 đồng (mua) và 23.270 đồng (bán).

Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.090 đồng/USD và 23.270 đồng/USD. Vietinbank: 23.083 đồng/USD và 23.263 đồng/USD. BIDV: 23.085 đồng/USD và 23.265 đồng/USD. ACB: 23.100 đồng/USD và 23.250 đồng/USD.

Thanh Mai

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu