00:55 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Giá vàng và ngoại tệ ngày 29/7: Vàng nhảy vọt, USD tiếp đà giảm

07:54 29/07/2022

(THPL) - Thị trường vàng thế giới phản ứng khá mạnh sau khi Mỹ công bố tăng trưởng kinh tế quý II/2022 giảm thêm 0,9%, sau khi đã giảm 1,6% vào quý trước.

Khoảng 6 giờ ngày 29/7, giá vàng giao dịch ở ngưỡng 1.757 USD/ounce, tăng 21 USD so với mức giá cùng thời điểm hôm trước là 1.736 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 8/2022 giao dịch lần cuối ở 1.741 USD/ounce, tăng 1,32% trong ngày.

Một số nhà phân tích nhận định nền kinh tế Mỹ suy yếu sẽ có lợi cho giá vàng vì nó có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải giảm tốc độ tăng lãi suất khi lạm phát vẫn tiếp tục tăng cao.

Andrew Hunter- nhà kinh tế cấp cao Capital Economics, cho rằng lạm phát vẫn là một vấn đề chính mà Fed cần giải quyết. "Dữ liệu xác nhận rằng tăng trưởng kinh tế đã chậm lại mạnh mẽ, nhưng với điều kiện thị trường lao động vẫn đang được giữ vững và lạm phát quá cao sẽ không thuyết phục Fed quay lại kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ"- Andrew Hunter dự báo.

Trong khi đó, những người có nhu cầu trú ẩn vốn vào kim loại quý hết sức an tâm khi nhìn thấy đối thủ chính của vàng là đồng USD giảm giá so với nhiều đồng tiền mạnh khác. Từ đó, họ tăng sức mua, tạo động lực cho giá vàng hôm nay đi lên.

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi lên khi Mỹ công bố giảm tăng trưởng kinh tế. Ảnh minh họa

Tại thị trường trong nước, chiều qua tập đoàn Doji niêm yết vàng ở mức 64,5 triệu đồng - 65,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng chiều mua vào và cả chiều bán ra so với chốt phiên 27/7. Giá vàng SJC cũng niêm yết ở mức 65 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 66 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng chiều mua vào và cả chiều bán ra so với chốt phiên 27/7.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 29/7:

Đồng USD giảm trong phiên giao dịch vừa qua, từ mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2002 là 109,29 sau khi dữ liệu mới công bố cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại trong quý thứ hai, làm dấy lên suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không tăng lãi suất khủng như dự kiến trước đó.

Trong khi đó, đồng Euro hầu như không biến động nhiều, giao dịch lần cuối ở mức 1,0199 USD. Joe Manimbo, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Western Union Business Solutions (Washington, Mỹ) cho biết: “Nguồn cung cấp khí đốt cho Tây Âu càng hạn hẹp, nguy cơ nền kinh tế khu vực rơi vào suy thoái càng lớn, một kịch bản có thể làm ảnh hướng tới quá trình tăng lãi suất nhằm chống lại lạm phát của Ngân hàng Trung ương Châu Âu.

Tại thị trường trong nước, cuối ngày 28/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD ở mức 23.201 đồng/USD, tăng 9 đồng so với phiên trước đó. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 22.550 đồng (mua) - 23.400 đồng (bán).

Đầu giờ sáng 29/7, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 23.210 đồng (mua) - 23.520 đồng (bán), tăng 10 đồng cả ở chiều mua và bán. Ngân hàng Vietinbank niêm yết mức giá 23.140 - 23.580 đồng/USD, giảm 20 đồng cả hai chiều. BIDV giao dịch mua - bán USD ở mức 23.230 - 23.510 đồng/USD.

Sáng 29/7, tỷ giá euro tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.915 - 24.322 đồng/EUR, tăng 115 đồng chiều mua và 112 đồng chiều bán. Tại Ngân hàng Vietcombank, giá euro là 23.191 - 24.490 đồng/EUR, tại Vietinbank là 22.959 - 24.249 đồng/EUR (mua - bán), tại BIDV là 23.461 - 24.551 đồng/EUR.

Bảo An

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu