04:02 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Giá vàng và ngoại tệ ngày 10/8: Vàng vẫn treo cao, USD tăng giá nhẹ

07:27 10/08/2020

(THPL) - Vàng thường được coi là tài sản an toàn trong giai đoạn kinh tế khó khăn và lạm phát tăng cao. Kể từ đầu năm 2020, những quan ngại về tác động tiêu cực của dịch bệnh đã thúc đẩy dòng tiền trên thế giới chảy vào các sản phẩm đầu tư vào vàng, nhất là các quỹ ETF dựa trên vàng.

Hiện giá vàng thế giới trên sàn Kitco hôm nay giao dịch ở mức 2.028,10 - 2.029,10 USD/ounce.

Theo các chuyên gia dự báo trên Kitco, giá vàng sẽ tiếp tục vững ở mức cao hoặc tăng thêm nữa trong tuần tới (10-15/8), phụ thuộc nhiều vào diễn biến dịch Covid-19. Bên cạnh đó, tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng cũng sẽ thúc đẩy giá kim loại quý duy trì đi lên.

Cụ thể, 17 chuyên gia thị trường đã tham gia vào cuộc khảo sát của Wall Street. Trong đó, 7 nhà phân tích, tương đương 41%, dự đoán giá vàng sẽ tăng vào tuần tới. Cũng 7 nhà phân tích nhận định giá vàng giảm, tương đương 41%. Trong đó, có 3 nhà phân tích, tương đương 18%, nhận định vàng đi ngang.

Trong khi đó, 2.430 phiếu đã được bỏ trong một cuộc thăm dò trực tuyến trên Main Street. Tổng cộng có 1.670 người, tương đương 69%, nhận định giá vàng tăng trong tuần tới. 433 người khác, tương đương 18%, dự đoán vàng giảm, còn lại 327 người tương đương 13%, có ý kiến trung lập.

Giá vàng ngày 10/8: Vàng vẫn treo cao, khó dự đoán (ảnh minh họa)

Theo Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường cấp cao của Kitco, cho biết giá vàng có thể đạt mức 2.100 USD/ounce trong tuần tới, đây sẽ là mốc cao nhất kể từ năm 2011. Những căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, sẽ thúc đẩy giá kim loại quý này tiếp tục đi lên.

Chiến lược gia trưởng thị trường Phillip Streible của Blue Line Futures cho biết, Fed sẽ đưa ra các biện pháp khác để kích thích nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và tạo cơ hội cho vàng tăng giá.

Theo WGC, tính đến cuối tháng 7/2020, các quỹ ETF dựa trên vàng đã ghi nhận lượng vàng mua vào ròng trong 8 tháng liên tiếp và kể từ đầu năm 2020 đến nay, con số này lên tới khoảng 899 tấn, cao hơn con số kỷ lục trước đó là 646 tấn trong năm 2009.

Tuần qua, giá vàng thế giới có các phiên tăng liên tục và 3 phiên tăng mạnh. Các bước tăng giá của vàng đều từ trên dưới 40 USD/oz mỗi phiên.

Nguyên nhân được các chuyên gia nhận định, giá vàng tăng là do các nền kinh tế trên thế giới ngày càng bị suy thoái nặng nề do dịch bệnh Covid-19 gia tăng chưa có biện pháp khống chế.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần giá vàng thế giới giao dịch tại thị trường châu Á ở quanh mức trên 2.035 USD/oz.

Tuần qua, thị trường vàng trong nước chứng kiến mức giá tăng mạnh, vượt đỉnh 62 triệu đồng/lượng. Giao dịch vàng sôi động khi người mua chốt lời, xếp hàng chờ bán hàng.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 59,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,9 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 60,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 62,42 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tỷ giá ngoại tệ ngày 10/8

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 93,13 điểm, tăng 0,37%.

Sự suy yếu của đồng USD thời gian gần đây chủ yếu được thể hiện qua sức mạnh của các đồng tiền tại những thị trường phát triển khác như đồng euro, đồng yen hoặc đồng franc Thụy Sỹ, thay vì các đồng tiền trên thị trường mới nổi.

Bên cạnh đó, vàng - một loại tài sản được coi là “thiên đường trú ẩn an toàn” khác - tăng giá cao kỷ lục do lo ngại nguy cơ lạm phát, khi nhiều quốc gia trên thế giới triển khai các gói kích thích lớn, bên cạnh nỗi lo về thể trạng của nền kinh tế toàn cầu.

Tại châu Á, Chính phủ Hàn Quốc đang lập dự thảo ngân sách cho năm 2021 với quy mô tăng 8% so với năm nay, lên tới 550.000 tỷ won (463 tỷ USD), trong bối cảnh nước này đang nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Ngân sách năm 2020 của Hàn Quốc được đặt ra mức 512.300 tỷ won. Tuy nhiên, Chính phủ đã ba lần công bố ngân sách bổ sung để thực hiện các biện pháp bảo vệ nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á trước các ảnh hưởng từ sự bùng phát đại dịch Covid-19. Qua đó, nâng tổng chi tiêu ngân sách của Hàn Quốc trong năm nay sẽ lên tới 546.900 tỷ won.

Chốt phiên cuối tuần qua (7/8), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.200 đồng (giảm 3 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.846 đồng (giảm 3 đồng).

Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ phổ biến ở mức 23.090 đồng (mua) và 23.270 đồng (bán).

Vietcombank và Vietinbank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.090 đồng/USD và 23.270 đồng/USD. BIDV: 23.085 đồng/USD và 23.265 đồng/USD. ACB: 23.100 đồng/USD và 23.250 đồng/USD.

Phương Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu