Giá dầu thế giới xuống đáy 5 tháng
(THPL) - Chốt phiên giao dịch ngày 12/6, giá dầu thế giới giảm 4% so với thời điểm chốt phiên giao dịch trước đó, lùi về sát ngưỡng 51 USD/thùng.
Cụ thể, theo báo điện tử Hà Nội mới, giá dầu WTI chốt phiên giảm 2,13 USD xuống còn 51,15 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 2,32 USD xuống còn 59,97 USD/thùng.
Kể từ tháng 1 đến nay, đây là lần đầu tiên giá dầu Brent giảm xuống dưới mức 60 USD/thùng. So với mức đỉnh được thiết lập hồi tháng 4-2019, giá dầu Brent đã giảm 20%.

Giá dầu thế giới lao dốc sau khi số liệu do Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) công bố cho thấy, sản lượng dầu thô tồn kho của Mỹ đã tăng vọt 2,2 triệu thùng trong tuần tính tới ngày 7/6, gây ra sức ép dư thừa nguồn cung trên thị trường. Các nhà phân tích dự đoán giảm 481.000 thùng. Hiện tại, tồn kho dầu thô Mỹ đạt 485,5 triệu thùng - cao nhất kể từ tháng 7/2017 và cao hơn 8% so với mốc trung bình 5 năm.
Trong khi đó, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu được dự báo sẽ co hẹp. Theo EIA, nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ chỉ tăng khoảng 1,2 triệu thùng/ngày trong năm 2019, thấp hơn so với mức 1,4 triệu thùng trong dự báo được tổ chức này đưa ra tháng trước.
Theo Vnexpress, một nguyên nhân khác khiến giá đi xuống là căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc, do đây là hai nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới. Hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có cảm giác sẽ đạt thỏa thuận thương mại. Dù vậy, ông vẫn lặp lại đe dọa áp thêm thuế với hàng Trung Quốc nếu hai bên không thể thống nhất.
Goldman Sachs cho rằng triển vọng vĩ mô bất ổn và biến động sản xuất tại Iran cũng như các nước khác có thể khiến Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) ngừng chiến dịch giảm nguồn cung.
Năm nay, OPEC và các nước đồng minh (trong đó có Nga) hạn chế sản xuất tại 1,2 triệu thùng một ngày, để kéo giá dầu lên. Hôm thứ Ba, bộ trưởng năng lượng UAE - Suhail bin Mohammed al-Mazroui cho biết các nước OPEC đã gần đạt thỏa thuận tiếp tục giảm sản xuất.
Dự kiến, cuối tháng này, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ nhóm họp để thảo luận về việc có tiếp tục cắt giảm sản lượng hay không. Kể từ đầu năm đến nay, để hỗ trợ giá dầu, các nước OPEC và Nga đã tiến hành giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày.
Ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) dự báo, nhiều khả năng OPEC sẽ tiếp tục kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng để cân bằng cung cầu trên thị trường dầu mỏ và trong quý III-2019, giá dầu Brent sẽ dao động quanh mức 65 USD/thùng.
Minh Anh (tổng hợp)
Tin khác
Giá xăng dầu ngày 3/1/2026: Giá xăng dầu đều đồng loạt giảm nhẹ
Người bỏ thi sát hạch bằng lái xe sẽ không được thoàn trả lại phí đã nộp
Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam
Hà Nội: Sẽ bị từ chối thu gom nếu không phân loại rác thải
Lê Phong Group cất nóc dự án Khu căn hộ cao cấp The Emerald 68
Bộ Y tế tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán 2026
Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 2/1/2026 về việc tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả...03/01/2026 12:01:11Giá vàng ngày 3/1: Vàng thế giới tăng mạnh, thị trường trong nước khá ổn định
(THPL) - Giá vàng thế giới hôm nay (ngày 3/1), trên thị trường châu Á tăng mạnh, hiện đang giao dịch trên mức 4.332 USD/ounce. Tại thị trường...03/01/2026 09:37:29Dự báo thời tiết ngày 3/1: Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng nhiều nơi trên đất liền
(THPL) - Trong ngày 3/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở...03/01/2026 09:19:19Hoa Kỳ hoãn tăng thuế đối với một số sản phẩm gỗ thành phẩm
(THPL) - Ngày 31/12/2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký Tuyên bố điều chỉnh chính sách thuế nhập khẩu đối với gỗ, gỗ xẻ và các sản...02/01/2026 16:04:26