19:06 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Giá cá ngừ tăng cao, ngư dân phấn khởi trước Tết

15:30 16/01/2022

(THPL) - Theo các cơ sở thu mua, giá cá ngừ đại dương tăng mạnh do nhu cầu xuất khẩu tăng cao nhất là dịp cận Tết Nhâm Dần 2022.

Trước đó vào khoảng giữa năm 2021, giá cá ngừ đại dương chỉ 100 nghìn đồng/kg, tuy nhiên chuyến cập bến đầu năm 2022 đã có giá tăng cao nhất khiến ngư dân phấn khởi. Trong 4 ngày, có khoảng 30% trong số hơn 4.600 tàu cá khai thác vùng khơi của Nam Trung Bộ về bến trong chuyến biển đầu năm.

Theo báo VTV News, tàu cá PY 96281 TS của ngư dân Huỳnh Văn Khoa cập bến ngay trong chuyến biển đầu tiên năm 2022 tại cảng cá Đông Tác mang theo 60 con cá ngừ đại dương. 60 con đã là sản lượng quá cao, đã vậy giá cá ngừ đã tăng lên đến 145.000 đồng/kg càng khiến chủ và bạn thuyền phấn khởi. Nếu trừ phí tổn cho chuyến biển kéo dài 25 ngày thì lãi được hơn 100 triệu đồng. 

Giá cá ngừ tăng cao, ngư dân phấn khởi trước Tết. Ảnh minh họa

Theo các cơ sở thu mua, giá cá ngừ đại dương tăng mạnh do nhu cầu xuất khẩu tăng cao. Như tại cảng cá Đông Tác, Phú Yên 50% tàu đã về bến trong chuyến biển đầu năm đều có lãi. Những tàu đánh bắt ít chưa đủ tổn về thì chọn giải pháp gửi cá đã đánh được cho những tàu về đất liền và tiếp tục bám biển. Đây chính là cách để giảm chi phí khi giá dầu tăng.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Dương, cơ sở thu mua cá ngừ đại dương Nam Dương cho hay: "Các công ty ký hợp đồng mạnh nên giá lên. Mọi người bám biển, gửi cá vào và đi đánh bắt qua Tết luôn". 145.000 đồng/kg là mức giá kỷ lục với ngư dân khai thác cá ngừ đại dương. Cũng chính vì vậy, nhiều ngư dân ăn sẽ bám biển và đánh bắt xuyên Tết.

Theo tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep), Mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của cá ngừ Việt Nam. Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang thị trường này tiếp tục tăng trưởng cao 48% trong tháng 11 vừa qua. Nhu cầu tiêu thụ cá ngừ của người tiêu dùng Mỹ đang dần phục hồi theo ngành dịch vụ thực phẩm (Foodservices) của nước này.

Còn xuất khẩu cá ngừ sang EU sau khi sụt giảm liên tục trong 4 tháng do nhu cầu từ kênh Horeca giảm, chi phí vận chuyển tăng quá cao đã kìm hãm xuất khẩu sang khối thị trường này, tuy nhiên đến tháng 11, xuất khẩu cá ngừ sang khối thị trường này đã tăng đến 52%.

Cùng với Mỹ và EU, xuất khẩu sang một số thị trường khác như Mexico, Chile, Israel, Philippines… đang tăng trưởng nhanh chóng. Có thị trường tăng tới 3 con số như Mexcio tăng 143% hay Israel tăng 201%... Sự tăng trưởng nhanh tại các thị trường này là chất xúc tác thúc đẩy nhanh sự tăng trưởng xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong đầu năm mới 2022.

Phương Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu