16:54 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Gần 250 trường ở Đồng Nai tổ chức dạy học trực tiếp

18:55 12/01/2022

(THPL) - Hiện có gần 250 trường từ bậc Tiểu học đến Trung học Phổ thông trên địa bàn Đồng Nai tổ chức dạy học trực tiếp.

Ngày 12/1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cho biết, đến nay có gần 250 trường từ bậc Tiểu học đến Trung học Phổ thông (THPT) trên địa bàn Đồng Nai tổ chức thí điểm cho học sinh học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến do dịch COVID-19.

Theo TTXVN, hiện có hơn 89.000 học sinh tại các trường đã đi học trực tiếp, đạt 93% trên tổng số học sinh; trong đó nhiều trường có tỷ lệ học sinh đến lớp rất cao, đạt từ 88 - 99%.

Ảnh minh họa. Ảnh: Báo SK&ĐS

Trước đó, từ tháng 5/2021, học sinh các cấp trên địa bàn Đồng Nai học trực tuyến do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Cuối tháng 11/2021, tỉnh bắt đầu thí điểm, ưu tiên cho học sinh khối 9, khối 12 đi học trực tiếp nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối cấp, xét tuyển vào đại học. Thời gian gần đây, sau khi tham khảo và được sự đồng ý của đa số phụ huynh, nhiều trường từ bậc Tiểu học đến THPT ở Đồng Nai đã mạnh dạn cho học sinh đến trường.

Trong quá trình tổ chức học trực tiếp, các trường trên địa bàn Đồng Nai ghi nhận hơn 500 ca mắc COVID-19 trong học sinh và giáo viên. Trong số này, chỉ có 9 ca phải nhập viện, số còn lại có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng và đến nay tất cả ca nhiễm đã khỏi bệnh. Khi ghi nhận ca mắc COVID-19, các trường đã thực hiện triệt để các giải pháp phòng, chống, không để dịch lây lan.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, việc cho học sinh trở lại trường là vấn đề cấp bách. Trong khi thực tế cho thấy, trường học không phải là nguồn lây COVID-19, tất cả học sinh, giáo viên nhiễm bệnh đều đã bình phục. Vì vậy, ngành chức năng Đồng Nai đã họp bàn, dự kiến, ngày 14/2/2022, toàn bộ học sinh trong tỉnh sẽ đồng loạt trở lại học trực tiếp.

Đến nay, hơn 300.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi tại Đồng Nai đã được tiêm vaccine phòng COVID-19; trong đó, trên 98% đã tiêm đủ 2 mũi.

Hạ Nguyễn tổng hợp

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu